Văn hóa nghệ thuật

Hai thác nước nổi tiếng

Cập nhật lúc 15:23 13/12/2017
Thác Bản Dốc trên sông Quây Sơn chảy qua xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, tổng chiều rộng lên tới 208 m.
Thác Bản Dốc. Ảnh: Thiên Tứ

Đây là thác nước lớn nhất khu vực Đông Nam Á, đứng thứ tư thế giới trong các thác nước nằm trên một đường biên giới giữa các quốc gia (sau thác Iugazu giữa Brazil - Argentina, thác Victo ria giữa Zambia - Zimbabwe và thác Niagara giữa Canada - Hoa Kỳ). Từ xa, người ta đã nghe tiềng thác đổ ào ào. Tơi nơi, tân mắt chứng kiến cảnh nước từ độ cao trên 30m, tọa thành những giải lụa, ngày đêm cuồn cuộn đổ xuống hàng loạt những tảng đá phẳng lì làm tung lên làn sương mù phủ kín cả một vùng rộng lớn. Những ngày trời nắng, hơi nước bốc lên xuất hiện hình cầu vồng lung linh huyền ảo. Dưới chân thác, mặt sông phẳng lặng như gương, tiếp đó là những thảm cò điểm nhiều loại hoa và những đàn trâu bò ung dung gặm cỏ, xa nữa là các rừng núi, hang động kỳ thú, tạo nên cảnh vừa mơ màng vừa thanh bình. Ở đây còn có Chùa Phật tích Trúc Lâm và Khu nghỉ dưỡng Sài Gòn – Bản Dốc. Khu vực Thác Bản Dốc từ lâu đã trở thành địa chỉ du lịch hấp dẫn thu hút khách thập phương.

Thác Prenn là một thác nước nằm trong khu rừng nguyên sinh còn sót lại của thành phố Đà Lạt, thuộc tỉnh Lâm Đồng. Dòng nước từ trên ghềnh đá với độ cao hơn 20m đổ xuống như một dải lụa bạch trông tựa mái tóc của nàng tiên tóc trắng (nên còn có tên thác Tiên Sa). Để vào thác, du khách phải qua một chiếc cầu ngắn bắc ngang dòng suối. Kết hợp với Prenn là thung lủng hoa và những đồi thông xung quanh tạo thành khu du lịch sinh thái. Tai đây có vườn thú, vườn lan, vườn đá, cầu treo bắc ngang dòng suối, hệ thống cáp treo ngang qua dòng thác tạo cảm giác phiêu bồng và những căn chòi xinh xinh trên ngọn cây.. Khách du lịch còn có những thú vui cưỡi voi lội suối; cưỡi đà điểu, lạc đà, ngựa, trâu và tham gia các trò chơi dân gian như bán cung, mắn nỏ, bắn súng; bơi thuyền lội suối... Thác Prenn từ lâu đã trở thành địa chỉ du lịch hấp dẫn thu hút khách thập phương.

HẢI VÂN
 
Thông tin khác:
Nha Trang - Thành phố biển yên bình (12/12/2017)
Chúa Giêsu mới xứng (11/12/2017)
Bảo tàng Vatican phục hồi thành công tượng quý (08/12/2017)
Triển lãm mỹ thuật phật giáo đương đại 2017 (07/12/2017)
Hai bảo tàng tư nhân độc đáo (07/12/2017)
Nét văn hóa Khmer Nam Bộ (06/12/2017)
Phải tỉnh ở sẵn sàng (05/12/2017)
Trải nghiệm ơn thiêng (01/12/2017)
Xét thưởng phạt tùy theo (30/11/2017)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log