Văn hóa nghệ thuật

Thú sưu tầm cổ vật

Cập nhật lúc 10:10 27/02/2018
Mỗi món vưu vật là một câu chuyện, một trang sách, một bài học lịch sử răn dạy: “Tìm lành tránh dữ”.
Một thú chơi không hề mới, với những hiện vật vô cùng cũ, nhưng lại chưa bao giờ giảm độ “hót”, bởi niềm đam mê được sở hữu những thứ độc nhất vô nhị trên thế giới. Đặc biệt hơn, đây cũng là những lĩnh vực không thể chinh phục chỉ với túi tiền và những giờ huấn luyện như các thú chơi khác. Để trở thành một tay chơi đồ cổ thượng hạng, bạn phải có kiến thức uyên bác về: Lịch sử, khảo cổ, yêu thích và thấm được tinh thần, linh hồn của từng món vưu vật đã tồn tại qua nhiều thế hệ. Có như vậy, bạn mới không sửng sốt đến thót tim khi nghe đến mức giá cả trăm ngàn USD cho một con tem mốc, hay cả triệu USD cho một chiếc bình gốm với nước men xỉn màu, cũ kĩ.

Ở trên có nhắc đển: Để trở thành một tay chơi đồ cổ thượng hạng cần phải có kiến thức uyên bác về: Lịch sử… “Chẳng thế mà tại trụ sở của Liên hiệp quốc, nơi đặt “logo văn hóa” tiêu biểu cho mỗi quốc gia thành viên; ở đây, Việt Nam khi là thành viên chính thức đã gửi đến chiếc trống đồng làm theo mẫu cổ thời Đông Sơn trong lần Chủ tịch nước ta sang họp Đại hội đồng. Tại sao lại chọn mẫu trống đồng Đông Sơn? Có lẽ vì các nhà khảo cổ, sử học, nghiên cứu văn hóa… trong nước và quốc tế đã khẳng định vẻ đẹp toàn mỹ của đồ đồng mục thời “Đông Sơn” cách chúng ta trên 2000 năm. Chúng là các sản phẩm của tộc người Việt cư trú trên vùng Trung du Bắc Bộ và lưu vực sông Hồng nước ta đã chế tác ra, là chứng tích văn hóa, lịch sử tiêu biểu cho người dân Việt trước khi vùng đất này chịu cả ngàn năm Bắc thuộc còn sống sót được đến ngày nay”- Giá trị của sự sống sót/ ĐÀO PHAN LONG, Cổ vật tinh hoa, số 2, tháng 8/2003.…
 
VŨ QUÝ VƯỢNG
Thông tin khác:
Mỹ tục chơi mai xuân (26/02/2018)
Đón Xuân Vui (26/02/2018)
Thăm Ka Đơn (23/02/2018)
Con Nghê trong nghệ thuật tạo hình của người Việt (21/02/2018)
Nhà thờ hang động của thánh Phêrô (05/02/2018)
Xứ đạo Bồng Tiên, không chỉ nổi tiếng về trống (31/01/2018)
Người truyền nghề đan giỏ ở xóm đạo Cù Lao Giêng (24/01/2018)
Một thoáng Vinh Sơn (18/01/2018)
Thánh giá là trung tâm tại Cung thánh MEP (15/01/2018)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log