Văn hóa nghệ thuật

Những hiện vật mang tên "Báu vật khảo cổ ở Việt Nam"

Cập nhật lúc 14:50 11/05/2018
Sáng 12/4, tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia (số 1, Tràng Tiền, Hà Nội), lần đầu tiên một cuộc trưng bày hơn 300 hiện vật khảo cổ đặc sắc Việt Nam được giới thiệu đến công chúng với quy mô lớn, với nhiều hiện vật nhiều nhất từ trước tới nay, mang tên "Báu vật khảo cổ học Việt Nam". 



Hơn 300 hiện vật khảo cổ học tiêu biểu này, đại diện cho các nền văn minh có niên đại từ thời Tiền sử đến thời Lê Trung Hưng, được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia trong triển lãm chuyên đề đặc biệt "Báu vật khảo cổ học Việt Nam". Cuộc trưng bày này từng tổ chức thành công tại Đức.



Với 3 chủ đề: "Báu vật khảo cổ học thời tiền sử", "Báu vật khảo cổ học thời đại kim khí" và "Báu vật khảo cổ học lịch sử". Đây cũng là minh chứng cho sự phát triển của khảo cổ học Việt Nam qua hơn một thế kỷ. Sau năm 1954, các nhà khảo cổ tiếp tục nghiên cứu các nền văn hóa trong tiến trình lịch sử, đóng góp nguồn tư liệu bồi đắp cho giá trị văn hóa, cội nguồn lịch sử, bản sắc dân tộc. Dự kiến cuộc trưng bày "Báu vật khảo cổ học Việt Nam" sẽ kéo dài đến hết tháng 7/2018.
 
MC
Thông tin khác:
Bảo tàng - bảo tồn độc đáo (09/05/2018)
Những ngôi thánh đường đẹp đến lạ kỳ (04/05/2018)
Đại Vương cung thánh đường thánh Gioan ở Latêranô. (20/04/2018)
Nghê theo địa lý (20/04/2018)
Nét vẽ tri ân (19/04/2018)
Thăm đại Vương cung thánh đường Phêrô. (18/04/2018)
Nhà thờ Chính tòa Santiago, Chilê (16/04/2018)
Xuất xứ bài thơ Thăm lại Pác Bó (11/04/2018)
Đức Mẹ Fatima (10/04/2018)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log