Văn hóa nghệ thuật

Hai tuyến cáp treo kỷ lục thế giới

Cập nhật lúc 14:16 07/06/2019
Cáp treo Sa Pa vươn tới “Nóc nhà Đông Dương” ở độ cao 3.143m, được khởi công tháng 11/2013, khánh thành 2/1015.
Đi cáp treo mùa này du khách sẽ được ngắm toàn bộ khung cảnh thung lũng Mường Hoa. Ảnh: Thanh Nghị Ảnh: Mạnh Thắng
Đi cáp treo mùa này du khách sẽ được ngắm toàn bộ khung cảnh thung lũng Mường Hoa. Ảnh: Thanh Nghị Ảnh: Mạnh Thắng
Đây là loại cáp treo ba dây hiện đại, lần đầu tiên có mặt tại châu Á.  Trong điều kiện địa hình hiểm trở và thời tiết khắc nghiệt, toàn bộ nguyên vật liệu đều phải vận chuyển thủ công từ dưới lên. Quãng đường từ bản Mường Hoa lên tới đỉnh đi qua 6 cột chính, mỗi cột cách nhau 1 km. Một ca bin của cáp treo chứa tối đa 35 khách. Công suất vận chuyển 2.000 người/ giờ. Thời gian từ ga đi tới ga đến 15 phút. Từ nhà ga đến lên cột mốc đỉnh Fansipan, du khách phải leo thêm 600 bậc đá. Trong thời tiết ấm áp, nắng đẹp, không có sương mù, du khách ngắm được cảnh đẹp bản Mường Hoa dưới chân núi. Đại diện “Kỷ lục thế giới” (Guinness World Record) đã chứng nhận 2 kỷ lục Guinness cho hệ thống cáp treo Fansipan Sa Pa gồm: Cáp treo ba dây có độ chênh giữa ga đi và ga đến lớn nhất thế giới (1.410 m) và Cáp treo ba dây dài nhất thế giới (6.292,5 m).

Cáp treo Vinpearl Land Nha Trang đươc đưa vào hoạt động từ tháng 3/2007, là phương tiện vận chuyển hiện đại, an toàn, sản phẩm du lịch đặc biệt của khu du lịch giải trí Vinpearl. Tất cả vật tư, trang thiết bị sử dụng trong quá trình xây dựng và chế tạo hệ thống cáp treo Vinpearl đều đạt tiêu chuẩn của Hiệp hội Cáp treo thế giới,  với hệ thống cáp treo một dây, dài 3.320m, 9 cột trụ có hình dáng sang trọng, đồ sộ mà mềm mại, cabin 8 người (thiết kế theo hình thức kẹp nhả), độ cao trung bình từ 40m đến 60m so với mực nước biển, có thể hoạt động ổn định trong điều kiện tốc độ gió 72km/giờ, động đất gia tốc 14m/giây, sóng thần với bước sóng 90m. Ngồi trong cabin, du khách có thể thấy toàn cảnh thành phố Nha Trang với những bãi biển uốn lượn. Vào những buổi tối, khi ánh sáng của hệ thống đèn laser và đèn trang trí được thắp lên, cáp treo Vinpearl bỗng trở nên lung linh huyền ảo hơn bao giờ hết. Cáp treo Vinpearl trở thành cáp treo vượt biển dài nhất thế giới.
 
HẢI VÂN
Thông tin khác:
Gốm Đồng Nai Biên hòa (06/06/2019)
Cử Thánh Thần dạy dỗ (06/06/2019)
Tuyệt đẹp cầu thang núi Bueren (22/05/2019)
Nghề rèn và nghề mộc (22/05/2019)
Hãy yêu mến tương thân (17/05/2019)
Vài cảm nhận về tác phẩm Tấm Cám (16/05/2019)
Chiên được sống muôn đời (15/05/2019)
Giáo xứ Cổ Định (08/05/2019)
Vương cung thánh đường Thánh Máccô (08/05/2019)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log