Văn hóa nghệ thuật

Giáo xứ Hải Lập

Cập nhật lúc 13:33 19/06/2019
Giáo xứ Hải Lập thuộc địa bàn thôn Hải Lập, phường Quảng Tiến, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Cách Tòa Giám mục 18 km về phía Đông.
Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường – Giám mục giáo phận Thanh Hóa về cử hành thánh lễ tạ ơn bế mạc tuần chầu lượt thay mặt giáo phận tại giáo xứ Hải Lập. Ảnh: CTV
Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường – Giám mục giáo phận Thanh Hóa về cử hành thánh lễ tạ ơn bế mạc tuần chầu lượt thay mặt giáo phận tại giáo xứ Hải Lập. Ảnh: CTV

Lịch sử hình thành và phát triển

Năm 1914 đã có một số gia đình Công giáo đầu tiên sinh sống tại làng Hới, nay thuộc phường Quảng Tiến, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Đến năm 1924, nơi đây được thành lập họ đạo Hới và đổi tên thành họ Hải Thôn, với số gia đình có đạo là 15 hộ gồm 60 nhân danh. Ngôi nhà nguyện được xây dựng đầu tiên vào năm 1920, sau này bị nước sông Mã cuốn trôi vì nhà nguyện được xây dựng bên bờ sông.Năm 1929, giáo họ Triều Dương được thành lập với khoảng 150 giáo dân.

Năm 1953, giáo họ Cá Lập được hình thành do anh em ông Phêrô Trần Chí Huấn đứng đầu với số giáo dân khoảng 200 người.

Sự hình thành của các giáo họ trong thời gian này là bước tiền đề cho sự hình thành cộng đoàn Công giáo đầu tiên tại xã Quảng Tiến.

Vào những năm 1954 - 1955, cuộc di dân vào Nam đã làm số lượng giáo dân tại đây sụt giảm, đời sống đức tin tưởng chừng như không còn được phát triển.

Tuy nhiên, vào những năm 1978 - 1994, các giáo họ ờ đây trở nên nhộn nhịp hơn bởi những người dân đã di dân tản mác trước đây đã trở về sinh sống và lập nghiệp. Đời sống đức tin cũng nhờ đó mà được củng cố.

Năm 1995, giáo họ Hải Thôn sát nhập vào giáo họ Tân Lập lấy tên là họ Tân Hải. Cả hai họ có số nhân danh gần 1.600 người.

Trước năm 2007, các giáo họ này đều thuộc giáo xứ Sầm Sơn. Sau này, khi số giáo dân của các giáo họ tăng thêm, xét thấy giáo họ Tân Hải có đủ điều kiện để tách xứ, Đức Giám mục giáo phận đã ra quyết định số 03 ngày 25/12/2007 nâng Tân Hải lên hàng giáo xứ, sát nhập thêm giáo họ Cá Lập, Triều Dương, và lấy tên giáo xứ mới là Hải Lập, được kiêm nhiệm bởi cha chính xứ Sầm Sơn.

Ngày 13/10/2011, theo bổ nhiệm thư số 01 - BNLM - 2011, Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, đã đặt cha Gioan Baotixita Trịnh Quốc Vương làm chính xứ Hải Lập. Đây là một dấu mốc lịch sử về sự hình thành và phát triển của xứ biển này khi lần đầu tiên có linh mục chính xứ cùng sống và chia sẻ với họ.

Giáo xứ Hải Lập hiện nay

Giáo xứ Hải Lập hiện có 1.970 giáo dân (theo sổ tất niên năm 2011), phân bổ trong 4 giáo họ: Tân Lập, Hải Thôn, Cá Lập và Triều Dương (nằm trên địa bàn hai xã Quảng Tiến và Quảng Cư).

Đời sống kinh tế của giáo dân Hải Lập chủ yếu phụ thuộc vào nghề đánh bắt và buôn bán thủy hải sản. Với vị trí địa lý thuận lợi giáp biển và cửa sông Mã, nên kinh tế biển ở nơi đây được phát triển mạnh mẽ. Việc giao thương buôn bán tại Cảng Hới cũng là một điểm mạnh trong đời sống kinh tế của giáo dân trong xứ. Chỉ riêng có giáo họ Cá Lập sống bằng nghề nông.
 
vMột góc nhà thờ giáo xứ Hải Lập. Ảnh: CTV
Một góc nhà thờ giáo xứ Hải Lập. Ảnh: CTV

Trước kia, khi giáo xứ được kiêm nhiệm bởi các cha chính xứ Sầm Sơn, đời sống đức tin được củng cố và duy trì một cách bền chặt. Sau khi cha Gioan Baotixita Trịnh Quốc Vương được đặt về làm chính xứ, sinh hoạt giáo xứ ngày một phát triển hơn, các hội đoàn được thành lập và sinh hoạt đều đặn, việc học giáo lý được triển khai rộng hơn ở mọi lứa tuổi, mọi thành phần và số người xin được tòng đạo cũng tăng lên rất nhiều.

Chính Nghĩa
Thông tin khác:
Nghề kim hoàn (18/06/2019)
Mạc khải Chúa Thánh Thần (11/06/2019)
Hai tuyến cáp treo kỷ lục thế giới (07/06/2019)
Gốm Đồng Nai Biên hòa (06/06/2019)
Cử Thánh Thần dạy dỗ (06/06/2019)
Tuyệt đẹp cầu thang núi Bueren (22/05/2019)
Nghề rèn và nghề mộc (22/05/2019)
Hãy yêu mến tương thân (17/05/2019)
Vài cảm nhận về tác phẩm Tấm Cám (16/05/2019)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log