Văn hóa nghệ thuật

Môn đệ cộng tác vào

Cập nhật lúc 16:25 10/07/2019
Người chỉ định bảy hai môn đệ khác  Sai từng hai đi trước đến các thành Những nơi mà chính Người sẽ thân hành Người bảo lúa đầy đồng mà thợ ít
 
Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Ảnh: CTV
Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Ảnh: CTV


Chúa Nhật XIV thường niên, Năm C

Người chỉ định bảy hai môn đệ khác 
Sai từng hai đi trước đến các thành
Những nơi mà chính Người sẽ thân hành
Người bảo lúa đầy đồng mà thợ ít

Vào nhà hãy nói bình an trước nhất
Hãy chữa những người đau yếu trong thành
Nói triều đại Chúa đã cận các ông
Khi trở lại nhóm bảy hai hớn hở

Thưa nghe đến Danh Thầy ma quỉ sợ
Người bảo Người đã cho các anh em
Quyền năng đạp lên rắn rết ác thần
Hãy mừng được ghi tên trên thiên quốc

Các môn đệ là chứng nhân Chúa duyệt
Kết nối cùng tín hữu cũng được mời
Tham dự việc tông đổ ở nhiều nơi
Như viên gạch thành phần xây Hội thánh

Người tuyển chọn mười hai tông đồ chánh
Bảy mươi hai môn đệ cộng tác vào
Khi khai sinh Giáo hội lúc ban đầu
Còn thêm nữa nhiều nữ nhân phục vụ

Cơ cấu thuở ban đầu như thế đó
Qua thời gian mới phát triển không ngờ
Có Thánh Thần ở trong Chúa Kitô
Tương lai nữa ra sao sau sẽ thấy.
LM VINHSON GIUSE PHẠM VĂN TUYÊN
Thông tin khác:
Vài cảm nhận về tác phẩm: Cây hoa giấy (09/07/2019)
Vẫn thác tín mọi đàng (08/07/2019)
Vài cảm nhận về tác phẩm: cây thông (02/07/2019)
Sông Hương và ca Huế (02/07/2019)
Lịch sử Công giáo Hungary (01/07/2019)
Sự gắn kết Ba Ngôi (28/06/2019)
Cầu thang thánh được phục dựng (20/06/2019)
Đến thành phố vắng bóng ô tô tại đảo Hydra – Hy Lạp (20/06/2019)
Giáo xứ Hải Lập (19/06/2019)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log