Văn hóa nghệ thuật

Ba dụ ngôn sẵn sàng

Cập nhật lúc 16:03 06/08/2019
“Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn” (Lc 12, 35-38). Ảnh: CTV
“Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn” (Lc 12, 35-38). Ảnh: CTV

Chúa Nhật XIX thường niên, năm C

Đừng sợ hãi hỡi đoàn chiên nhỏ bé 
Vì Chúa Cha đã ban nước của Ngài 
Hãy bán đi tài sản sắm kho trời 
Nơi kẻ trộm mối mọt không bén mảng

Hãy thắt lưng cho gọn đèn thắp sẵn 
Như những người đợi chủ dự cưới về 
Gõ cửa là mở ngay chủ vào nhà 
Những đầy tớ thức tỉnh là được phúc

Biết ý chủ không làm bị nhiều vọt 
Không biết gì mà làm ít đòn theo 
Đã cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều 
Được giao lắm sẽ đòi nhiều hơn nữa

Nói ở đây ba dụ ngôn ý nghĩa 
- Kẻ canh chừng tươm tất đợi chủ nhà 
Chủ thắt lưng hầu hạ cách đậm đà 
Là sẽ hưởng nước trời sau khi chết

- Kẻ ăn trộm có bao giờ báo trước 
Mới phải lo cái chết đến bất ngờ 
- Kẻ tín trung quản lý chủ trao cho 
Sẽ coi sóc cả dinh cơ màu nhiệm

Ba ví dụ có chung một quan điểm 
Ở sẵn sàng tin cậy mến chân thành 
Biết giữ mình sống bí quyết thánh thiêng 
Và đào thoát khỏi lâm vòng hệ luỵ.
 
LM Vinhsơn Giuse Phạm Văn Tuyên
Thông tin khác:
Thu tích nhiều của cải (05/08/2019)
Sông Tiền, sông Hậu (01/08/2019)
Thu tích nhiều của cải (30/07/2019)
Giáo xứ Toàn Tân (29/07/2019)
Con đường thánh gia ở Ai Cập sắp thành di sản văn hóa thế giới (25/07/2019)
Chúa dạy lời cầu nguyện (25/07/2019)
Những thánh đường trên cao (24/07/2019)
21 Lê Lai, 22 Lê Lợi (23/07/2019)
Vài cảm nhận về tác phẩm: "Vươn xa" (17/07/2019)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log