Văn hóa nghệ thuật

Trung tâm hành hương Đền Thánh Phêrô Lê Tùỳ

Cập nhật lúc 14:49 29/10/2020


Đền thánh Phêrô Lê Tùy thuộc thôn Bằng Sở, xã Ninh Sở, Thường Tín, Hà Nội. Ngày 29 tháng 6 năm 2006, Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt công nhận Đền thánh Phêrô Lê Tùy tại Bằng Sở là Trung tâm hành hương của Tổng giáo phận Hà Nội. Ngày 29 tháng 6 năm 2014, cha Giám đốc Antôn Trần Quang Tiến đã khởi công xây dựng ngôi thánh đường mới với tước hiệu Đền thánh Phêrô Lê Tùy Bằng Sở do Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn phê chuẩn. 

Ngày 13 tháng 11 năm 2018, Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đã chủ sự thánh lễ cung hiến bàn thờ và Đền thánh Phêrô Lê Tùy Bằng Sở. Cũng chính ngày này Trung tâm hành hương Bằng Sở - giáo họ Bằng Sở được bề trên Tổng giáo phận Hà Nội nâng lên là giáo xứ Bằng Sở.
Thông tin khác:
Kinh sư không chu đáo (28/10/2020)
Hai giới răn trọng nhất (23/10/2020)
Lạ lẫm Gò Thành (13/10/2020)
Vâng nhưng không làm việc (08/10/2020)
Ngôi nhà gốm "độc nhất" miền Tây (02/10/2020)
Hoàng thành và Kinh thành (02/10/2020)
Ông chủ của vườn nho (01/10/2020)
Thăm nhà thờ Công giáo đầu tiên tại Việt Nam (28/09/2020)
Triển lãm về kiến trúc làng Việt truyền thống (28/09/2020)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log