Tin tức - Hoạt động

Chung sức vì cộng đồng, bền sâu nghĩa tình quân - dân

Cập nhật lúc 10:18 01/06/2026
Từ những tuyến kênh được khơi thông đến những ngày công chung sức vì cộng đồng, lực lượng vũ trang và Mặt trận ở cơ sở của tỉnh Vĩnh Long đang góp phần vun bồi thế trận lòng dân bằng việc làm gần dân, thiết thực.
Các chiến sĩ sao vuông tham gia dọn vệ sinh, khơi thông tuyến kênh nối ấp Thanh Tây với ấp Xóm Gò, xã Nhuận Phú Tân (tỉnh Vĩnh Long), góp phần phục vụ sản xuất và đời sống người dân.
Các chiến sĩ sao vuông tham gia dọn vệ sinh, khơi thông tuyến kênh nối ấp Thanh Tây với ấp Xóm Gò, xã Nhuận Phú Tân (tỉnh Vĩnh Long), góp phần phục vụ sản xuất và đời sống người dân.

Khi việc dân thành chuyện của cộng đồng

Những ngày này, tuyến kênh gần 600m ở ấp Tân Hưng, xã Hưng Khánh Trung không còn vẻ lặng lẽ thường ngày. Dọc hai bên bờ, tiếng máy, tiếng xẻng xúc bùn, tiếng gọi nhau kéo cành cây nối nhau không dứt. Gần 200 người cùng có mặt. Bộ đội, dân quân, đoàn viên, hội viên, lực lượng Mặt trận và người dân địa phương chung tay chia việc, người phát quang, người dọn cỏ, người nạo vét, làm việc khẩn trương giữa nắng nóng.

 

Những hoạt động trên tuyến kênh ấp Tân Hưng, xã Hưng Khánh Trung, tỉnh Vĩnh Long không chỉ khơi thông dòng nước mà còn nối thêm sự gắn bó giữa lực lượng vũ trang và người dân địa phương. Ảnh Trung Ngãi.
Những hoạt động trên tuyến kênh ấp Tân Hưng, xã Hưng Khánh Trung, tỉnh Vĩnh Long không chỉ khơi thông dòng nước mà còn nối thêm sự gắn bó giữa lực lượng vũ trang và người dân địa phương. Ảnh Trung Ngãi.

Một công trình dân vận bắt đầu từ những việc tưởng rất đời thường như vậy. Nhưng phía sau buổi ra quân ấy không chỉ là câu chuyện dọn một tuyến kênh. Từ khảo sát nhu cầu thực tế, lựa chọn phần việc phù hợp đến tuyên truyền, vận động người dân tham gia, tất cả đều có sự phối hợp giữa chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và đơn vị quân sự.

Hiệu quả nhìn thấy rõ nhất là dòng chảy được khai thông, phục vụ tưới tiêu tốt hơn cho khu vực trồng cây giống, hoa kiểng của địa phương. Song điều ở lại nhiều hơn với người dân lại là tinh thần cùng làm, cùng chia sẻ trách nhiệm.

Ông Nguyễn Văn Hòa, người dân ấp Tân Hưng, nói bà con phấn khởi không chỉ vì con kênh sạch hơn mà bởi cách các lực lượng cùng xắn tay làm việc với dân. “Các anh bộ đội làm rất nhiệt tình. Còn cán bộ Mặt trận, đoàn thể thì đến từng hộ vận động, kêu gọi bà con cùng tham gia nên không khí rất đồng thuận”, ông chia sẻ.

Tham gia hoạt động lần này là lực lượng dân quân thuộc cụm huấn luyện các xã Hưng Khánh Trung, Phước Mỹ Trung, Tân Thành Bình, Nhuận Phú Tân cùng các phường Bến Tre, An Hội (tỉnh Vĩnh Long). Với nhiều chiến sĩ, những phần việc dân sinh cũng là dịp học thêm một bài học thực tế về công tác dân vận.
 

Từng gàu bùn được vét lên, dòng kênh dần thông thoáng hơn qua sự chung sức của cán bộ, chiến sĩ dân quân trong công trình dân vận vì cộng đồng. Ảnh Trung Ngãi
Từng gàu bùn được vét lên, dòng kênh dần thông thoáng hơn qua sự chung sức của cán bộ, chiến sĩ dân quân trong công trình dân vận vì cộng đồng. Ảnh Trung Ngãi

Ông Đặng Vũ Minh, Tiểu đội trưởng Dân quân thường trực, Ban CHQS xã Phước Mỹ Trung, cho rằng khi trực tiếp góp sức cho những công trình phục vụ cộng đồng, chiến sĩ hiểu rõ hơn trách nhiệm của lực lượng vũ trang với nhân dân. “Qua những hoạt động như vậy, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ càng gần gũi hơn trong lòng nhân dân”, ông Minh nói.

Theo bà Nguyễn Lê Thủy Tiên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hưng Khánh Trung, vai trò của Mặt trận không chỉ dừng ở phối hợp tổ chức hoạt động. Điều quan trọng hơn là tạo được sự đồng thuận, khơi dậy tinh thần tham gia của cộng đồng. Khi người dân cùng góp công, mỗi phần việc dân sinh cũng trở thành dịp củng cố đoàn kết, phát huy sức mạnh ở cơ sở.
 

Sự quan tâm của lãnh đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 – Sơn Đông và lãnh đạo xã Hưng Khánh Trung dành cho chiến sĩ dân quân có hoàn cảnh khó khăn đang tham gia huấn luyện năm thứ nhất. Ảnh Trung Ngãi
Sự quan tâm của lãnh đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 – Sơn Đông và lãnh đạo xã Hưng Khánh Trung dành cho chiến sĩ dân quân có hoàn cảnh khó khăn đang tham gia huấn luyện năm thứ nhất. Ảnh Trung Ngãi

Từ những công trình nhỏ nhưng sát nhu cầu thực tế, địa phương đang có thêm nền tảng để tiếp tục nhân rộng các mô hình phối hợp phù hợp, góp phần xây dựng nông thôn mới và nâng chất đời sống người dân.

Quân dân đồng lòng, việc gì cũng xong 

Tinh thần “Quân - Dân chung sức” không dừng lại ở Hưng Khánh Trung. Tại xã Nhuận Phú Tân, một công trình dân vận khác được triển khai trên tuyến kênh dài khoảng 2.000m nối ấp Thanh Tây với ấp Xóm Gò. Gần 200 cán bộ, chiến sĩ dân quân cùng các tổ chức đoàn thể, lực lượng Mặt trận và người dân đồng loạt ra quân phát cỏ, nạo vét bùn đất, thu gom rác, xử lý cây cối che khuất lòng kênh.
 

Dưới nắng nóng, cán bộ, chiến sĩ dân quân phát quang bụi rậm, dọn sạch tuyến kênh dài hơn 2.000m trong hoạt động “Quân - Dân chung sức” vì cộng đồng. Ảnh Trung Ngãi
Dưới nắng nóng, cán bộ, chiến sĩ dân quân phát quang bụi rậm, dọn sạch tuyến kênh dài hơn 2.000m trong hoạt động “Quân - Dân chung sức” vì cộng đồng. Ảnh Trung Ngãi

Để có được sự đồng thuận ấy, công tác chuẩn bị đã bắt đầu từ sớm. Sau khi tiếp nhận kế hoạch dân vận từ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Sơn Đông, Ban CHQS xã, Mặt trận và các đoàn thể địa phương cùng khảo sát thực tế, thống nhất lựa chọn công trình sát với nhu cầu dân cư.

Thiếu tá Võ Thanh Triều, Chính trị viên phó Ban CHQS xã Nhuận Phú Tân cho biết, việc chọn tuyến kênh xuất phát từ yêu cầu thực tế của người dân nhằm khai thông dòng chảy, phục vụ tưới tiêu, sản xuất và sinh hoạt. Trong suốt quá trình triển khai, đơn vị quân sự luôn phối hợp chặt chẽ với Mặt trận và các đoàn thể để huy động sức dân, bảo đảm hiệu quả công việc.

Bà Lê Thị Kim Ngân, người dân ấp Xóm Gò, vẫn nhớ hình ảnh những chiến sĩ làm việc giữa trời nắng, đường trơn và bùn lầy. “Mặt trận, hội đoàn thể thì liên tục động viên, vận động người dân cùng góp công nên ai cũng thấy mình có phần trách nhiệm với công việc chung”, bà Ngân nói.
 

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 – Sơn Đông thăm hỏi, động viên chiến sĩ dân quân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Nhuận Phú Tân. Ảnh Trung Ngãi
Lãnh đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 – Sơn Đông thăm hỏi, động viên chiến sĩ dân quân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Nhuận Phú Tân. Ảnh Trung Ngãi

Với cựu chiến binh Trần Văn Phúc, ngụ xã Nhuận Phú Tân, giá trị đáng quý nhất của những công trình dân vận nằm ở sự đồng lòng được khơi dậy trong cộng đồng. Không còn khoảng cách giữa lực lượng làm nhiệm vụ với người dân. Bộ đội, đoàn thể, Mặt trận và bà con cùng đứng trong một công việc chung, để tình làng nghĩa xóm và tình quân - dân thêm gắn bó.

Theo bà Nguyễn Thị Thúy Hoằng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Nhuận Phú Tân, trong quá trình thực hiện, Mặt trận và các tổ chức thành viên tập trung vận động người dân đóng góp ngày công, phối hợp hỗ trợ lực lượng dân quân hoàn thành nhiệm vụ. Qua từng phần việc cụ thể, tinh thần trách nhiệm cộng đồng tiếp tục được lan tỏa.

Trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Sơn Đông cũng gắn huấn luyện dân quân năm thứ nhất với công tác dân vận; đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
 

Sau những ngày công chung sức vì cộng đồng, đại biểu và các lực lượng tham gia lưu lại khoảnh khắc tại công trình “Quân - Dân chung sức” năm 2026 ở xã Hưng Khánh Trung, tỉnh Vĩnh Long. Ảnh Trung Ngãi
Sau những ngày công chung sức vì cộng đồng, đại biểu và các lực lượng tham gia lưu lại khoảnh khắc tại công trình “Quân - Dân chung sức” năm 2026 ở xã Hưng Khánh Trung, tỉnh Vĩnh Long. Ảnh Trung Ngãi

Theo Thượng tá Phạm Thanh Phong, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Sơn Đông, đơn vị luôn chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện gắn với tuyên truyền, vận động quần chúng, phối hợp cùng Mặt trận và các đoàn thể thực hiện những phần việc thiết thực vì dân. Từ chính những việc làm cụ thể ấy, nhận thức của chiến sĩ được nâng lên, còn nghĩa tình quân - dân ngày càng bền chặt hơn.

Trung Ngãi - Duy Tân
Nguồn https://daidoanket.vn/


 
Thông tin khác:
Lan tỏa phong trào “xanh - sạch - đẹp” tới mọi khu dân cư (30/05/2026)
Tháng Hoa kính Mẹ: Từ chiều sâu lịch sử đến nét đẹp lòng đạo đức bình dân (29/05/2026)
Những cách làm linh hoạt trong xây dựng nông thôn mới (28/05/2026)
Hàng trăm nhà thờ tại Pháp sẽ mở cửa suốt đêm trong “Đêm các Nhà thờ" (19/05/2026)
Nền sinh thái toàn diện trong đời sống gia đình (18/05/2026)
Kỳ vọng vào những chuyển biến mạnh mẽ trong công tác Mặt trận (15/05/2026)
Người trẻ đang đưa các nhà thờ ở New York sống động trở lại (15/05/2026)
Nhà thờ ở Rio de Janeiro kỷ niệm 100 năm chầu Thánh Thể liên tục (14/05/2026)
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI (12/05/2026)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017.
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log