Tin tức - Hoạt động

Dấu ấn của Chương trình 1719 ở vùng cao

Cập nhật lúc 15:04 19/03/2026
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi (Chương trình MTQG 1719) thời gian qua đã tạo dấu ấn mạnh mẽ, với hàng loạt chính sách hỗ trợ được triển khai đồng bộ, góp phần cải thiện rõ rệt đời sống vật chất và tinh thần của người dân.
Đồng bào dân tộc Mường (ở xã Ba Vì, Hà Nội) vận dụng các nguồn lực đầu tư từ Chương trình 1719 để đẩy mạnh phát triển sản xuất. Ảnh: Baodantoc.
Đồng bào dân tộc Mường (ở xã Ba Vì, Hà Nội) vận dụng các nguồn lực đầu tư từ Chương trình 1719 để đẩy mạnh phát triển sản xuất. Ảnh: Baodantoc.

Câu chuyện của anh Lăng Văn Nhất (dân tộc Nùng, xã Nhân Lý, tỉnh Lạng Sơn) là một minh chứng sinh động. Từ một hộ nghèo nhiều năm, năm 2023 gia đình anh được hỗ trợ 4 con dê từ nguồn vốn Chương trình MTQG 1719; năm 2024, gia đình anh tiếp tục được hỗ trợ 55 cây măng bát độ, 750 kg phân hữu cơ, 15kg phân hóa học NPK.

Từ nguồn hỗ trợ ban đầu, để tăng thu nhập, gia đình anh Nhất còn nuôi thêm đàn trâu, lợn, vịt, nấu rượu men lá, trồng cây thông lấy nhựa… Nhờ chăm sóc tốt, đàn dê nhanh chóng phát triển, kết hợp mở rộng chăn nuôi, trồng trọt và các nghề phụ, gia đình anh đã có nguồn thu ổn định, xây dựng được nhà ở khang trang, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Tương tự, gia đình anh Cáo Diu Páo (dân tộc Cơ Lao, xã Tân Tiến, tỉnh Tuyên Quang) được hỗ trợ kinh phí mua 3 con trâu để phát triển kinh tế và nâng cao đời sống. Anh Páo cho biết: “Được Nhà nước hỗ trợ trâu, gia đình tôi rất mừng. Sau một năm chăm sóc, đàn trâu đã có 6 con, sức khỏe tốt, sinh trưởng ổn định. Tôi còn học được cách chăm sóc trâu đúng kỹ thuật, dự trữ thức ăn cho mùa đông và phòng bệnh định kỳ. Giờ đây, tôi yên tâm hơn, có thể mở rộng chuồng trại và nuôi thêm gia súc, vừa phục vụ lao động vừa tạo vốn tích lũy lâu dài cho gia đình”.

Thực tiễn cho thấy, khi người dân được trao cơ hội và điều kiện phù hợp, nội lực trong cộng đồng được khơi dậy mạnh mẽ. Đây chính là yếu tố cốt lõi tạo nên thành công bền vững của chương trình.

Ông Ma Quang Hiếu - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Tuyên Quang nhận định: “Trong giai đoạn vừa qua, Chương trình MTQG 1719 không chỉ mang lại kết quả thiết thực trong việc hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển sinh kế, mà còn góp phần ổn định đời sống, nâng cao năng lực sản xuất, quản lý kinh tế và thay đổi tư duy phát triển của người dân. Nhiều mô hình đã chứng minh hiệu quả cả về kinh tế lẫn xã hội, tạo nền tảng vững chắc để tỉnh tiếp tục nhân rộng và mở rộng các dự án sinh kế bền vững trong vùng đồng bào DTTS”.

Có thể khẳng định, Chương trình MTQG 1719 không chỉ đơn thuần là một dự án xóa đói giảm nghèo, mà còn là chiến lược phát triển lâu dài, bền vững. Trên khắp các bản làng vùng cao, những tuyến đường bê tông trải dài, trường học và trạm y tế được xây dựng khang trang, nhiều mô hình sinh kế mang lại hiệu quả cao, thu nhập người dân được nâng cao… Tất cả đã và đang tạo nên diện mạo mới cho vùng đồng bào DTTS và miền núi. Chương trình đã trở thành điểm tựa tinh thần của đồng bào, là minh chứng rõ ràng cho chính sách nhất quán “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Theo Báo cáo của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, sau 5 năm triển khai, Chương trình MTQG 1719 đã hỗ trợ xây dựng 42.567 căn nhà ở cho hộ dân, vượt 230% kế hoạch và hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát sớm hơn 5 năm. Cùng với đó, hàng chục nghìn hộ đồng bào được hỗ trợ đất ở, đất sản xuất; hơn 54.000 hộ được chuyển đổi nghề; 403 dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị đã được triển khai, với sự tham gia của 817 doanh nghiệp, hợp tác xã. Những mô hình kinh tế cộng đồng này vừa giúp đồng bào thay đổi tư duy sản xuất, vừa tạo ra sản phẩm hàng hóa có sức cạnh tranh trên thị trường.

Văn Hoa
Nguồn https://daidoanket.vn/

Thông tin khác:
Hội thảo tôn vinh Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận – “chứng nhân của hy vọng” (19/03/2026)
Giới Công giáo TPHCM thực hiện quyền công dân (16/03/2026)
Hưng Yên: Cử tri Tòa Giám mục Thái Bình hăng hái đi bầu cử (16/03/2026)
Phát huy vai trò của Mặt trận trong củng cố mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga (13/03/2026)
Đức Thánh Cha: Mỗi Kitô hữu được mời gọi đón tiếp và quan tâm đến những người yếu thế (13/03/2026)
Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031: Quyền làm chủ của nhân dân qua các cuộc tiếp xúc cử tri (09/03/2026)
Đức Thánh Cha bổ nhiệm Tổng Giám mục Gabriele Caccia làm Sứ thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ (09/03/2026)
Kỷ niệm 75 năm ngày thống nhất Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt thành Mặt trận Liên Việt (3/3/1951-3/3/2026): Dấu ấn lịch sử (03/03/2026)
Phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong triển khai các  cuộc vận động (01/03/2026)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017.
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log