Ngày 19/6, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), liên Chi bộ: Ban Dân tộc - Tôn giáo, Văn phòng Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam và cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTWMTTQ) Việt Nam đã phối hợp tổ chức chương trình sinh hoạt chuyên đề thực tế. Đây là hoạt động cụ thể nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn liền với nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong tình hình mới.
Tham dự chương trình có các lãnh đạo chi bộ, cùng đông đủ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của ba đơn vị.
Nâng cao chất lượng tham mưu từ diễn đàn thực tiễn Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, các đảng viên đã tập trung thảo luận, chia sẻ nhiều kinh nghiệm hay và cách làm sáng tạo trong công tác tham mưu, điều hành thuộc lĩnh vực dân tộc, tôn giáo và công tác Mặt trận. Trong bối cảnh tình hình mới với nhiều chuyển biến phức tạp, yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ cán bộ Mặt trận ngày càng cao, đòi hỏi sự chủ động, nhạy bén và tinh thần bám sát cơ sở. Các ý kiến phát biểu tại diễn đàn đều khẳng định: Việc liên kết sinh hoạt giữa các chi bộ đã tạo ra một không gian đối thoại đa chiều đầy ý nghĩa. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên không chỉ nắm chắc lý luận, mà còn tăng cường kỹ năng phối hợp liên ngành trong công tác vận động quần chúng, đặc biệt là đối với đồng bào các tôn giáo và đồng bào dân tộc thiểu số.
Đặc biệt, từ diễn đàn thực tiễn này, các đại biểu đã thẳng thắn nhận diện, phân tích sâu sắc những cơ hội và thách thức đặt ra từ thời đại công nghệ số. Đó là bài toán ứng phó với nguy cơ mai một bản sắc văn hóa truyền thống trước làn sóng toàn cầu hóa; là thực trạng chênh lệch lớn về hạ tầng hạ tầng số, mức độ tiếp cận công nghệ tại các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Đáng chú ý, diễn đàn cũng mổ xẻ sự nguy hại của các luồng thông tin xấu độc, sai lệch trên không gian mạng, đang hằng ngày, hằng giờ tác động tiêu cực đến tư tưởng, nhận thức của nhân dân, hòng chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thực tế này đòi hỏi công tác Mặt trận phải nhanh chóng chuyển đổi tư duy, trang bị “bộ lọc” thông tin và kỹ năng số cho cả cán bộ lẫn người dân để làm chủ trận địa tư tưởng trên không gian mạng.
Phát biểu nhấn mạnh tại buổi sinh hoạt chuyên đề, ông Nguyễn Văn Thanh, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Dân tộc - Tôn giáo khẳng định: “Công tác Mặt trận, đặc biệt là mảng dân tộc và tôn giáo, tuyệt đối không thể vận hành trên giảng đường lý thuyết hay qua các báo cáo hành chính khuôn mẫu. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự dấn thân, hòa mình vào mạch sống của nhân dân, thấu cảm sâu sắc từ gốc rễ văn hóa đến phong tục tập quán riêng biệt của từng địa bàn. Chính bản lĩnh chính trị vững vàng hòa quyện cùng tư duy thấu cảm ấy mới là điểm tựa vững chắc để đưa ra những tham mưu trúng, đúng, hợp lòng dân; từ đó bảo vệ tối đa quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đồng bào, giữ vững thế trận an ninh và ổn định chính trị - xã hội trong tình hình mới”.
Hòa mình vào không gian văn hóa Xơ Đăng, Khmer, Thái Điểm nhấn ý nghĩa của chuyến sinh hoạt thực tế là hành trình trải nghiệm sâu sắc tại không gian văn hóa của quần thể làng dân tộc Xơ Đăng (Tây Nguyên), nghe giới thiệu về kiến trúc nhà rông truyền thống và những nét đặc sắc trong đời sống tâm linh của đồng bào. Tiếp đó, đoàn di chuyển đến không gian làng dân tộc Khmer (Nam Bộ) với ngôi chùa Khmer cổ kính mang kiến trúc Ăngkor độc đáo, tìm hiểu về mối gắn kết chặt chẽ giữa Phật giáo Nam tông với đời sống văn hóa, tinh thần của người dân nơi đây. Đoàn cũng đã dừng chân tại bản làng của đồng bào dân tộc Thái (Tây Bắc), trải nghiệm không gian nhà sàn đặc trưng và nét văn hóa gia đình truyền thống.
Tại mỗi điểm đến, cán bộ, đảng viên trong đoàn đã có cơ hội quý báu để gặp gỡ, trò chuyện và giao lưu văn hóa, văn nghệ sâu sắc cùng đồng bào. Từ những điệu múa xòe Thái nhịp nhàng, những tiếng cười rộn rã khi cùng người dân tham gia các trò chơi dân gian như nhảy sạp, đi cà kheo, ném còn; đến khoảnh khắc lắng đọng hòa mình vào tiếng đàn tơ-rưng độc đáo của đồng bào Xơ Đăng, hay say sưa trong vũ điệu Lâm thôn Khmer uyển chuyển kết hợp với ngôn ngữ hình thể đầy huyền bí của nghệ thuật kịch Rôbăm cổ kính... tất cả đã hòa quyện, xóa nhòa mọi khoảng cách giữa người cán bộ Mặt trận và người dân bản địa. Hoạt động tương tác sống động này không chỉ mang lại cái nhìn toàn diện, chân thực cho đoàn công tác, mà còn giúp các cán bộ Mặt trận một lần nữa khắc sâu bài học: “
Hiểu văn hóa chính là chìa khóa để làm tốt công tác dân tộc, tôn giáo”. Tạo động lực thi đua, xây dựng tổ chức chi bộ vững mạnh Thành công của buổi sinh hoạt chuyên đề liên chi bộ lần này là minh chứng rõ nét cho việc đa dạng hóa hình thức sinh hoạt chính trị, khắc phục tính hình thức, khô khan trong các kỳ họp chi bộ truyền thống. Không khí cởi mở, gắn kết tại chương trình đã tạo động lực tinh thần mạnh mẽ, thắt chặt tình đoàn kết giữa các ban, đơn vị tham mưu. Lãnh đạo các chi bộ đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên sau chuyến đi cần chuyển hóa những nhận thức, trải nghiệm thực tế thành những hành động, giải pháp cụ thể trong công tác chuyên môn hằng ngày. Những mô hình sinh hoạt chuyên đề thiết thực, gắn chặt lý luận với hơi thở thực tiễn như thế này cần được nhân rộng, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận vừa “hồng” vừa “chuyên”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
VT Khoảnh khắc các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của liên chi bộ tham gia buổi sinh hoạt chuyên đề đầy ý nghĩa tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội). Ảnh: Phạm Cường |
Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đã đến thăm không gian văn hóa và có buổi gặp gỡ, giao lưu trực tiếp với đồng bào dân tộc Xơ Đăng (nhóm dân tộc đến từ vùng đất Tây Nguyên hùng vĩ). Tại đây, tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Liên chi bộ đã được lắng nghe nghệ nhân và bà con đồng bào chia sẻ về những truyền thống lịch sử vẻ vang, phong tục tập quán đặc sắc cũng như ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa của người Xơ Đăng qua nhiều thế hệ. Ảnh: Phạm Cường. các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của liên chi bộ chụp ảnh lưu niệm tại làng Văn hoá – Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: Phạm Cường. Đại diện liên chi bộ chụp ảnh lưu niệm sau chương trình sinh hoạt chuyên đề. Ảnh: Phạm Cường. | | |