Tin tức - Hoạt động

Đức Thánh Cha làm phép phiến đá đầu tiên của “Trung tâm Tim mạch - Giáo hoàng Phanxicô” của Bệnh viện Gemelli

Cập nhật lúc 15:10 28/04/2026
Ngày 27/4/2026, trong nghi thức làm phép viên đá đầu tiên của “Trung tâm Tim mạch - Giáo hoàng Phanxicô” của Bệnh viện Đại học Thánh Tâm Gemelli ở Roma, Đức Thánh Cha Lêô XIV mời gọi xây dựng một mô hình chăm sóc đặt con người làm trung tâm, đồng thời nhấn mạnh vai trò của tình yêu và đào tạo nhân bản Kitô giáo, theo tinh thần thông điệp “Dilexit nos”.



Trong diễn văn, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui khi làm phép viên đá đầu tiên của Trung tâm “Cuore”, có nghĩa là trái tim, một công trình mới của Bệnh viện Gemelli, được đặt theo tên Đức Giáo hoàng Phanxicô.

Đức Thánh Cha nhận định rằng, tên “Cuore” của trung tâm, viết tắt tên của mô hình điều trị tim mạch hiện đại, trước hết nói về chức năng của trung tâm, là nơi sẽ tập trung chăm sóc tim mạch với mô hình tổ chức mới là “lấy con người làm trung tâm”. Tuy nhiên, theo ngài, ý nghĩa của từ “trái tim” trong tên của Bệnh viện, vượt xa khía cạnh kỹ thuật, vì gắn liền với căn tính của Đại học Công giáo Thánh Tâm.

Việc đặt tên cho Đại học

Nhắc lại lịch sử, Đức Thánh Cha kể rằng ban đầu, việc Cha Gemelli đặt tên “Thánh Tâm” cho Đại học Công giáo từng bị xem là quá đạo đức, nhưng Chân phước Armida Barelli đã quả quyết: “Đại học phải thuộc về Thánh Tâm, vì chính Trái Tim Đức Kitô đã làm nên những ‘phép lạ’ giúp công trình thành hiện thực”.

Chăm lo đào tạo nhân bản và Kitô giáo

Ngài khẳng định rằng “sự lựa chọn đó, mang tính ngôn sứ vào thời điểm đó, vẫn còn nguyên giá trị cho đến ngày nay, khi mà Đức Giáo hoàng Phanxicô muốn thông điệp cuối cùng của ngài, ‘Dilexit nos’ - gần như là một di chúc - được dành riêng ‘cho tình yêu nhân bản và thiêng liêng của Trái Tim Đức Giêsu Kitô’”.

Đức Thánh Cha trích dẫn thông điệp “Dilexit nos”: “Con người được tạo dựng trước hết để yêu thương… nếu tình yêu ngự trị nơi trái tim, con người đạt tới căn tính trọn vẹn của mình” (số 21). Ngài nói rằng đây chính là các nguyên tắc và giá trị làm nền tảng cho việc đào tạo tại Bệnh viện Thánh Tâm Gemelli. Ngài nhắn nhủ: “Càng phát triển, Bệnh viện Gemelli càng phải chăm lo đào tạo nhân bản và Kitô giáo cho những người làm việc tại đó”.

Đức Thánh Cha kết thúc với lời khẳng định rằng tình yêu phát xuất từ Trái Tim Đức Kitô là nguồn cảm hứng và nâng đỡ cho mọi hoạt động phục vụ và đã truyền cảm hứng cho vô số chứng nhân bác ái trong Giáo hội.


Nguồn Vatican News

Thông tin khác:
Người Mặt trận thi soạn cỗ tri ân các Vua Hùng (22/04/2026)
Chương trình Viếng thăm "ad limina" của các Giám mục Việt Nam (21/04/2026)
Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031: Lan tỏa sâu rộng tinh thần đoàn kết, “sống tốt đời, đẹp đạo” (17/04/2026)
Hà Nội đứng thứ 25 thành phố thú vị nhất thế giới (16/04/2026)
Đức Giáo Hoàng kêu gọi “hãy hạ vũ khí” (14/04/2026)
ĐTC Lêô XIV bổ nhiệm Giám mục Phụ tá TGP Sài Gòn và Giám mục phó Giáo phận Qui Nhơn (13/04/2026)
Thiếu nhi với niềm vui Phục Sinh (11/04/2026)
Cùng các Giáo hoàng bước vào Tam Nhật Vượt Qua (08/04/2026)
Các nghi lễ Tuần Thánh sẽ được cử hành tại Nhà thờ Mộ Chúa sau các cửa đóng kín (04/04/2026)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017.
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log