Tin tức - Hoạt động

Giáo hội Tây Ban Nha đang chuẩn bị hồ sơ tuyên phong chân phước và phong thánh cho 3.344 vị

Cập nhật lúc 09:32 29/07/2026
Theo báo cáo mới của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, hiện có 349 án tuyên phong chân phước và phong thánh cho 3.344 người đang được tiến hành tại 57 trong số 70 giáo phận của nước này. Các ứng viên đến từ nhiều bậc sống trong Giáo hội, gồm giám mục, linh mục, tu sĩ, giáo dân, cha mẹ, người trẻ và trẻ em, cho thấy lời mời gọi nên thánh vẫn sống động trong Giáo hội hôm nay.
Chân dung một số vị chân phước tử đạo dòng Salêdiêng người Tây Ban Nha
Chân dung một số vị chân phước tử đạo dòng Salêdiêng người Tây Ban Nha
 

Các số liệu được công bố trong “Báo cáo Năm Thánh 2025 về các án phong thánh tại Tây Ban Nha”, do Văn phòng Các Án phong thánh của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha thực hiện và gửi đến Tòa Thánh ngày 25/6/2026.

Đức Hồng y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Tuyên thánh, nhận định rằng lịch sử Giáo hội đã được thêm phong phú nhờ chứng tá của nhiều vị thánh Tây Ban Nha như thánh Đa Minh, thánh Inhaxiô Loyola, thánh Antôn Maria Claret, thánh Têrêsa Avila và thánh Gioan Thánh Giá. Báo cáo mới cho thấy sự thánh thiện vẫn tiếp tục hiện diện tại quốc gia này.

Các vị tử đạo và hiển thánh

Trong số 3.344 ứng viên, có 2.404 vị tử đạo trong cuộc Nội chiến Tây Ban Nha, thuộc 48 án phong thánh. Ngoài ra còn có 45 vị tử đạo trong những hoàn cảnh khác, thuộc 5 án riêng biệt. Ngày 18/6, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã phê chuẩn việc phong chân phước cho Tôi tớ Chúa Juan Torres Torres và 19 linh mục đồng bạn, bị sát hại tại Giáo phận Ibiza năm 1936.

Bên cạnh các vị tử đạo, có 292 án dựa trên việc thực hành các nhân đức anh hùng, một án về việc “hiến dâng mạng sống” và một trường hợp được đề nghị tuyên thánh tương đương, nghĩa là khi một người từ lâu đã được coi là thánh, nhưng họ sống cách đây quá lâu đến nỗi không thể có được tài liệu cho một quy trình tiêu chuẩn.

Các thành phần dân Chúa

Các ứng viên đại diện cho mọi bậc sống Kitô hữu: giám mục, linh mục, phó tế, chủng sinh, tu sĩ, giáo dân, cha mẹ, người trẻ và trẻ em. Trong đó, 82 án liên quan đến những vị sáng lập các hội dòng hoặc tu hội đời.

Hiện có 42 án đang ở giai đoạn giáo phận, 148 Tôi tớ Chúa hồ sơ đã được Vatican chấp thuận và 2.449 vị đã được tuyên phong chân phước nhưng chưa được tuyên thánh.

Sự thánh thiện không thuộc về quá khứ và cũng không dành riêng cho một số ít người

Báo cáo nhắc lại rằng sự thánh thiện không thuộc về quá khứ và cũng không dành riêng cho một số ít người.

Trong bài viết về báo cáo này, Văn phòng về các Án Tuyên Thánh của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha đã nhắc lại những lời gần đây của Đức Thánh Cha Lêô XIV: “Sự thánh thiện không phải là một lựa chọn trong số nhiều lựa chọn, cũng không phải là một lý tưởng trừu tượng, bởi vì nó liên quan đến chính căn tính của mỗi người muốn được chia sẻ sự sống của Đấng Phục Sinh”.



Nguồn Vatican News

Thông tin khác:
Xây dựng hệ sinh thái Mặt trận số: Đổi mới để gần dân, phục vụ dân tốt hơn (28/07/2026)
Đảng ủy Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam tập huấn 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử (28/07/2026)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố Đà Nẵng tri ân thân nhân gia đình liệt sĩ Công giáo (27/07/2026)
Hơn 2,6 tỷ đồng chăm lo an sinh xã hội trong đồng bào Công giáo (27/07/2026)
Đức Thánh Cha Lêô XIV dùng bữa với người nghèo (22/07/2026)
Huy chương Phát triển Bền vững mang tên Đức Lêô XIV (23/07/2026)
Hội nghị Ủy ban đoàn kết công giáo tỉnh Quảng Ngãi (22/07/2026)
Đến năm 2045, Việt Nam thuộc nhóm 30 nước dẫn đầu thế giới về chính phủ số (22/07/2026)
Chuyện cổ tích giữa thời bình (22/07/2026)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017.
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log