› Văn hóa nghệ thuật

Lần đầu sau nhiều thập niên, tín hữu có thể chiêm ngưỡng gần thánh tích Máng Cỏ Chúa Giêsu

Cập nhật lúc 11:44 02/10/2026
Từ ngày 15/10/2026, khách hành hương đến Đền thờ Đức Bà Cả ở Roma sẽ có cơ hội đặc biệt chiêm ngưỡng ở cự ly gần thánh tích mà truyền thống xác định là những mảnh gỗ thuộc máng cỏ nơi Hài Nhi Giêsu được Mẹ Maria đặt nằm tại Bêlem. Đây là lần hiếm hoi trong nhiều thập niên di tích được đưa ra khỏi vị trí bảo quản thường xuyên.
Hộp kính lưu giữ thánh tích Máng Cỏ Chúa Giêsu
Hộp kính lưu giữ thánh tích Máng Cỏ Chúa Giêsu



Theo thông báo của Đền thờ Đức Bà Cả, trong thời gian tiến hành công việc trùng tu, thánh tích Máng Cỏ Thánh, vốn thường được đặt tại Nhà nguyện Tuyên xưng Đức tin, nằm bên dưới bàn thờ giáo hoàng, đến một bàn thờ phụ ở gian bên phải của đền thờ. Vị trí tạm thời này nằm đối diện bức họa Truyền Tin của họa sĩ Pompeo Girolamo Batoni, tạo nên một hành trình biểu tượng từ biến cố Truyền Tin đến mầu nhiệm Nhập Thể và Giáng Sinh.

Việc di chuyển được thực hiện để trùng tu hốc tường, nơi đặt thánh tích, và hộp đựng thánh tích chứa các mảnh gỗ của máng cỏ nơi Mẹ Maria đặt Chúa Giêsu sau khi Người chào đời. Một tủ kính mới với hệ thống bảo tồn, an ninh và kiểm soát khí hậu hiện đại sẽ được lắp đặt. Phần nền phía sau cũng được làm mới bằng men xanh và các mảnh ghép dát vàng, gợi lại bầu trời đêm Bêlem.

Cách sắp xếp các vì sao sẽ tái hiện lại cấu trúc thiên văn ở Bêlem vào thời điểm Chúa Giêsu giáng sinh, qua đó tạo nên mối liên kết mang tính biểu tượng giữa nơi Chúa chào đời và Vương cung thánh đường tại Roma, nơi đã gìn giữ ký ức về sự kiện này suốt nhiều thế kỷ.

Ngày 24/12/2026, thánh tích sẽ được rước trọng thể đến bàn thờ giáo hoàng trong các cử hành Giáng Sinh. Sau lễ Hiển Linh, thánh tích sẽ trở lại vị trí thường lệ trong không gian đã được trùng tu.

Thánh tích Máng Cỏ Thánh gồm năm mảnh gỗ nhỏ, được lưu giữ trong hộp kính hình chiếc nôi do kiến trúc sư Giuseppe Valadier thiết kế và được tặng năm 1797. Theo một số nghiên cứu, bốn mảnh làm từ gỗ sung dâu Palestine, có thể khoảng 2.000 năm tuổi; mảnh còn lại có thể thuộc một tác phẩm Giáng Sinh cổ. Truyền thống cho rằng thánh tích được đưa từ Thánh Địa về Roma vào thế kỷ VII và được lưu giữ tại Đền thờ Đức Bà Cả. Năm 2019, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã gửi một mảnh trở lại Bêlem.


Theo Vatican News

Thông tin khác:
Bảo vệ tính xác thực của di sản trên nền tảng khoa học (01/10/2026)
Định giá kinh tế di sản (29/09/2026)
Kiến tạo giá trị mới cho du lịch Việt Nam (19/09/2026)
Áo Thánh Khổ nạn của Chúa Giêsu sẽ được trưng bày dịp Đức Thánh Cha thăm Pháp (09/09/2026)
Sơn La thu hơn 304 tỷ đồng trong dịp Quốc khánh (05/09/2026)
Từ câu chuyện màn ảnh đến sức mạnh mềm văn hóa (30/08/2026)
Chợ phiên vùng cao góp phần giảm nghèo bền vững (29/08/2026)
Âm nhạc trước làn sóng công nghệ (26/08/2026)
Mozart trở lại Vatican với hai cây vĩ cầm nguyên bản (25/08/2026)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017.
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log