Gương điển hình

Nền giáo dục Kitô giáo của cha mẹ tay đua xe đạp Tadej Pogacar

Cập nhật lúc 06:17 22/03/2025
Là một khuôn mặt vượt trội trong làng đua xe đạp quốc tế, Tadej Pogacar người Slovenia thành công một phần nhờ vào cha mẹ anh, bà Marjeta và ông Mirko, những người đã truyền cho anh sự khiêm tốn, kiên trì, nhưng trên hết là đức tin Kitô giáo.



Chỉ trong vài năm, Tadej Pogacar, 26 tuổi, người Slovenia, đã trở thành nhân vật vượt trội của làng đua xe đạp quốc tế, đặc biệt nhờ màn trình diễn ấn tượng tại Grand Tours. Vào năm 2020, mới 21 tuổi, anh trở thành người chiến thắng trẻ nhất trong lịch sử Tour de France. Năm tiếp theo anh tiếp tục khẳng định khả năng thi đấu của mình trong môn thể thao này, khi vẫn giữ vị trí cao nhất của cuộc đua, trở thành người trẻ nhất hai lần liên tiếp vô địch.

Được coi là một trong những tay đua xe đạp giỏi nhất trong thế hệ và là một tên tuổi lớn trong tương lai của môn thể thao này, Tadej Pogacar cũng được đánh giá cao vì thái độ khiêm tốn và tính cách thân thiện. Những phẩm chất mà anh có được phần lớn là nhờ nền giáo dục Kitô giáo nhận được từ cha mẹ, bà Marjeta và ông Mirko Pogacar.

“Tôi rất hạnh phúc và tự hào về cách cha mẹ nuôi dưỡng, giáo dục tôi và những gì tôi đã trở thành”, Tadej nói sau chiến thắng tại Giro năm 2024.

Trong một cuộc phỏng vấn, ông Mirko và bà Marjeta bày tỏ, mặc dù tự hào về thành tích của con trai, nhưng mục tiêu của họ không phải là làm cho Tadej trở thành nhà vô địch thế giới. Mirko, người không hối hận về những khoản đầu tư đã thực hiện, giải thích: “Đối với chúng tôi, điều quan trọng không phải là những gì các con đạt được. Nhưng điều chúng tôi quan tâm là các con chúng tôi tham gia làm một điều gì đó và cảm thấy vui tươi, có những người bạn trong trường học và hàng xóm”.

Trong gia đình này, ngoài Tadej, những người con khác đều được định hướng theo sự yêu thích lành mạnh các môn thể thao, và ngành nghề.

Nếu thể thao là một phần không thể thiếu trong cuộc sống gia đình Pogacar thì phương châm “tâm trí lành mạnh trong cơ thể khỏe mạnh” cũng là quy luật của cuộc sống. Do đó, mỗi người trong số bốn người con của họ đều thấm nhuần những giá trị cần thiết trong cuộc sống, như trung thực, kiên nhẫn và tôn trọng tất cả mọi người. Ông Mirko nói: “Chúng tôi luôn nói với các con ‘Không được gian lận, mánh khoé'. Chúng tôi không bao giờ cho phép các con nghỉ học nếu chúng chưa sẵn sàng cho kỳ thi. Các con của chúng tôi được dạy rằng chúng phải chấp nhận thất bại và chúng phải làm việc chăm chỉ để đạt được điều mình muốn”.

Trong gia đình Pogacar, mọi người cũng phải góp sức làm việc nhà. Sự kiên nhẫn, trung thực và làm việc chăm chỉ là những nguyên tắc mà Tadej và các anh em đã lớn lên, đồng thời cũng là đức tin Kitô giáo. Người cha khẳng định: “Chúng tôi sống theo một quy tắc: ‘Yêu thương người lân cận như chính mình’, không ai được làm hại ai. Các con cũng tham gia vào các hoạt động của giáo xứ. Giống như cha của họ một thời, Tadej và anh trai từng là lễ sinh trong giáo xứ, trong khi chị gái của họ, Vita và Barbara là thành viên của ca đoàn. Ông Mirko nói: “Tôi rất vui khi hai con bắt đầu phục vụ bàn thờ. Từ đó tôi luôn cảm thấy yên tâm về chúng, luôn có được sự bình an trong lúc tham dự Thánh lễ”.

Ông bà cho biết thêm, các con của hai ông bà rất năng động, khó ngồi yên trong khi gia đình tham dự Thánh lễ, họ thường phải chọn một chỗ khuất để không làm phiền mọi người. Vì thế từ khi các con tham dự nhóm lễ sinh ông bà rất vui và bình yên.

Nuôi dưỡng và giáo dục con cái tốt, nhưng ông bà cũng thú nhận không phải ngày một ngày hai mà có thể đạt được như vậy. Trái lại cần nhiều thời gian và kiên nhẫn. Trong niềm hạnh phúc, bà Marjeta chia sẻ: “Chúng tôi đã trải qua những cơn khủng hoảng nhưng chúng tôi đã có thể vượt qua chúng và chúng tôi không hề hối tiếc”.

Bà cũng cho biết bí quyết về cuộc hôn nhân của họ, đó là tham gia các hoạt động thể chất ngoài trời như đi bộ, chạy hoặc đạp xe cũng như làm vườn. Nhưng trên hết, hãy làm tất cả những điều đó cùng nhau.


Theo Vatican News

Thông tin khác:
Di sản đức tin Công giáo của bà Virginia McCaskey, chủ sở hữu Chicago Bears (21/03/2025)
Bữa trưa với Đức Thánh Cha đã thay đổi cuộc đời của Philip (20/03/2025)
Các nữ tu Ghana trợ giúp các thai phụ và nữ bệnh nhân ở vùng nông thôn Amankwakrom (19/03/2025)
Tổng Bí thư và Phu nhân dự hòa nhạc kỷ niệm 70 năm quan hệ Việt Nam-Indonesia (11/03/2025)
Giáo hạt Quân đội Ý kỷ niệm 100 năm thành lập (11/03/2025)
Hơn 2.000 nữ tu Ba Lan đã liều mạng sống để cứu người Do Thái (12/03/2025)
Ơn gọi ở "biên giới" của các Nữ tu dòng Scalabrini tại Mexico (11/03/2025)
Đức Thánh Cha quyên góp một triệu euro cho Quỹ cứu trợ nhà ở khẩn cấp (10/03/2025)
Giáo hội Ý tiến hành án phong chân phước cho thiếu niên 17 tuổi qua đời vì ung thư máu (26/02/2025)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log