Xã Đức Minh được thành lập từ tháng 3 năm 1956 khi 1500 giáo dân từ Hà Tĩnh, Nghệ An thuộc Giáo phận Vinh di cư vào miền đất Tây Nguyên lập nghiệp. Sau năm 1975 có thêm một số bà con từ Hà Tĩnh, Nghệ An và các tỉnh khác tới Đức Minh định cư . Hiện nay Đức Minh là một xã vùng II của huyện ĐăkMil, tỉnh ĐăkNông có 2.699 hộ với 13.678 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc M’nông có 191 hộ với 1.026 người. Người Công giáo chiếm 98% dân số toàn xã, sinh họat tôn giáo trong hai giáo xứ: Vinh An và Xã Đoài, có 2 linh mục chăm lo mục vụ cho bà con giáo dân. 15 thôn người Kinh sinh sống tập trung quanh khu vực trung tâm xã, cách thị trấn Đăk Mil hơn 1km, riêng bon Junjúh cách trung tâm xã gần 9km. Đại bộ phận người dân sống bằng nghề sản xuất nông nghiệp, chuyên sản xuất cà phê và cao su. Những năm cà phê được giá, nhân dân đã huy động nguồn vốn, xây dựng 6km đường nhựa, hệ thống điện thắp sáng, 3 trường học, trạm xá, nhà cửa và mua sắm các phương tiện phục vụ sản xuất và sinh họat.
Đức Minh có trạm xá khang trang, với số thuốc đủ cho điều trị những bệnh thông thường, cấp cứu ban đầu và một đội ngũ cán bộ nhiệt tình, vững về chuyên môn (7 nhân viên y tế xã và 16 cộng tác viên y tế thôn, bon). Mối quan hệ tốt giữa chính quyền địa phương với các chức sắc tôn giáo, sự phối hợp giữa đạo và đời đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc phổ biến các chính sách của Nhà nước đến người dân, nên các chương trình về y tế khi triển khai thực hiện tại địa phương đạt kết quả cao. Từ nhiều năm nay trên địa bàn xã Đức Minh không xảy ra vụ ngộ độc thức ăn nào, các đợt dịch bệnh được khống chế ngay từ ban đầu, nên bảo vệ được sức khỏe người dân, đồng thời hạn chế được thiệt hại về tiền bạc và ngày công lao động.