Tin tức - Hoạt động

Thư kêu gọi cứu trợ đồng bào vùng bão lụt

Cập nhật lúc 16:26 27/09/2017
Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc kêu gọi cứu trợ đồng bào vùng bão lụt
Thư kêu gọi cứu trợ đồng bào vùng bão lụt
Thư kêu gọi cứu trợ đồng bào vùng bão lụt

Ngày 18 tháng 09 năm 2017

THƯ KÊU GỌI CỨU TRỢ ĐỒNG BÀO VÙNG BÃO LỤT

Quý cha, quý tu sĩ nam nữ và chủng sinh, cùng anh chị em giáo dân rất thân mến!

Ngày 15.9.2017 vừa qua, cơn bão số 10 (tên quốc tế là Doksuri) với sức gió giật cấp 12-13 đã đổ bộ vào đất liền gây thiệt hại nghiêm trọng cho các tỉnh miền Trung nước ta, trải dài từ Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế, trong đó hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình bị thiệt hại nặng nề nhất. Theo báo cáo sơ bộ, đã có hơn chục người thiệt mạng và mất tích, hàng trăm người bị thương, hơn 1.000 ngôi nhà bị sập, hàng trăm nghìn ngôi nhà bị tốc mái, hàng nghìn héc-ta lúa, hoa màu bị hư hỏng. Bên cạnh những thiệt hại trước mắt về tính mạng và tài sản đó, người dân miền Trung còn phải gánh chịu biết bao hậu quả lâu dài, bao gồm những thiệt hại về tinh thần mà không thể có số liệu thống kê chính xác.

Truyền thống “lá lành đùm lá rách” của người Việt Nam và tinh thần bác ái Kitô giáo không cho phép chúng ta ngồi yên trước hoàn cảnh bi đát của đồng bào miền Trung. Vì thế, tôi kêu gọi mọi thành phần dân Chúa trong Tổng giáo phận Saigon - TP.HCM. cùng hướng lòng về những vùng vừa trải qua bão lũ. Trước hết, chúng ta cùng hiệp thông cầu nguyện cho anh chị em ở những nơi đó có thêm can đảm và nghị lực để vượt qua khó khăn hiện tại. Kế đến, chúng ta cần có những chia sẻ hỗ trợ cụ thể về vật chất để giúp họ sớm khắc phục hậu quả, tái thiết và ổn định đời sống.

Mặc dù chúng ta vừa thực hiện cuộc quyên góp cho quỹ truyền giáo năm 2017 của Tổng giáo phận hơn một tuần trước, tôi tin rằng điều đó không làm suy giảm tính cấp bách của sự việc và không ảnh hưởng đến lòng quảng đại của tất cả mọi người. Tùy theo hoàn cảnh của mỗi giáo xứ, mỗi cộng đoàn, và nhất là khả năng của từng cá nhân, anh chị em hãy hành động sớm nhất có thể để thể hiện sự liên đới với đồng bào của mình.

Mọi đóng góp xin quý cha và các cộng đoàn gửi về văn phòng Ban Caritas của Tổng giáo phận, số 180 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, Tp. HCM.

Tôi cầu xin Thiên Chúa là Cha rất nhân từ chúc lành cho quý cha, quý tu sĩ nam nữ và chủng sinh, cùng toàn thể anh chị em giáo dân. Xin Người dùng tấm lòng và đôi tay của tất cả chúng ta xoa dịu và chữa lành nỗi đau thương của anh chị em đang phải trải qua hoạn nạn.

(đã ký và đóng dấu)

 Phaolô Bùi Văn Đọc
Tổng Giám mục

Nhà Thờ đổ Hải Lý chiều 15/9

Cảnh hoang tàn khi cơn bão số 10 đi qua

để rồi bao gia đình phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất

và trẻ thơ với bữa cơm chiều trong góc nhà vừa bị cơn bão số 10 đánh sập

Thông tin khác:
Lễ khai giảng Học viện Công giáo Việt Nam, niên khóa 2017 - 2018 (27/09/2017)
90 năm hồng ân giáo họ Phú Gia (27/09/2017)
Đồng bào Công giáo tỉnh Phú Thọ, tích cực tham gia bảo vệ môi trường (26/09/2017)
Các tôn giáo có nhiều đóng góp xây dựng và phát triển địa phương (26/09/2017)
Cư dân Florida tìm kiếm sự bảo vệ khỏi cơn bão Irma nơi hang đá Đức Mẹ Maria (25/09/2017)
Hơn 1 triệu tín hữu dự lễ với Đức Thánh Cha tại Bogotà (25/09/2017)
Đức Thánh Cha Phanxicô ban hành Tự sắc về vấn đề dịch các bản văn phụng vụ (22/09/2017)
Tòa Thánh nhấn mạnh đến vấn đề xây dựng hòa bình (22/09/2017)
Hội đồng Hồng y tư vấn nhóm họp Khoá thứ 21 (21/09/2017)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log