Tin tức - Hoạt động

Hà Nam: Đồng bào Công giáo tích cực thi đua yêu nước

Cập nhật lúc 10:29 02/11/2017
Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Hà Nam lần thứ VI (nhiệm kỳ 2017- 2023), ngày 18/10 đã hiệp thương suy cử ra UBĐKCG tỉnh Hà Nam khóa VI gồm 57 vị ủy viên.
Linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh- quyền Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký UBĐKCG Việt Nam trao tặng Đại hội bức trướng mang nội dung: “Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Hà Nam Hợp tác- Đồng hành- Chia sẻ”.
Linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh- quyền Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký UBĐKCG Việt Nam trao tặng Đại hội bức trướng mang nội dung: “Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Hà Nam Hợp tác- Đồng hành- Chia sẻ”.

Trong đó Ban thường trực gồm 7 vị. Ông Đoàn Đức Thuận, Chủ tịch UBĐKCG tỉnh Hà Nam khóa V tiếp tục được suy cử làm Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Hà Nam khóa VI. 

Đại hội cũng đánh giá: trong những năm qua, đồng bào Công giáo tỉnh Hà Nam tích cực hưởng ứng các cuộc vận động thi đua yêu nước, nhất là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo”. Qua đó góp phần làm khởi sắc quê hương, xứ đạo, cùng nhân dân thực hiện các mục tiêu phát triển của tỉnh.

Các xứ, họ đạo đã cụ thể hóa phong trào thi đua bằng những việc làm cụ thể gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Nhiều gia đình giáo dân đã tình nguyện hiến đất, di dời công trình xây dựng để mở rộng đường giao thông, tiểu biểu như hộ ông Nguyễn Văn Hóa, Nguyễn Xuân Tường ở xứ đạo Sở Kiện- xã Kiện Khê, huyện Thanh Liêm; họ đạo Đại Phú (huyện Kim Bảng), họ đạo Kim Thanh (Tp.Phủ Lý)… Tính chung trong toàn tỉnh, đồng bào Công giáo đã hiến khoảng 1500m2 đất thổ cư làm đường giao thông, 17.000m2  đất nông nghiệp làm kênh mương, giao thông nội đồng, góp phần vào kết quả xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Đến hết năm 2016, 100% số xã trong tỉnh đã đạt từ 16 tiêu chí nông thôn mới trở lên, trong đó có 58 xã đạt đích nông thôn mới.

Để xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, các hộ giáo dân còn tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng tăng giá trị các ngành công nghiệp, kinh doanh, dịch vụ, chú trọng sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Nhiều doanh nghiệp của người Công giáo đã hoạt động ổn định và giải quyết việc làm cho nhiều người tại địa phương, như các doanh nghiệp: Minh Khôi (thành phố Phủ Lý), Mỹ Đà (huyện Lý Nhân)… 

Nét đẹp trong phát triển kinh tế, là người Công giáo luôn biết chia sẻ kinh nghiệm, giúp nhau về vốn, kỹ thuật để nhân lên kinh nghiệm của một người thành cách làm hay cho nhiều người. Qua đó, đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế, giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo từ 7% (năm 2010) xuống 2,5% (năm 2016); tỷ lệ hộ giàu, khá chiếm 75%.

Cùng với đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, giáo dân còn phát huy giá trị đạo đức, bác ái của đạo Công giáo để nhân lên những mô hình gia đình ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền; gia đình Công giáo gương mẫu; khu dân cư không có tệ nạn xã hội; đồng thời tích cực hưởng ứng quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, quỹ khuyến học, đẩy mạnh các hoạt động từ thiện xã hội. Đến nay, đa phần các xứ đạo đã có quỹ Khuyến học hoạt động hiệu quả. Hằng năm vào dịp đầu năm học, linh mục quản xứ thường tổ chức thánh lễ khai giảng năm học mới để khích lệ các em vươn lên học hành, trao tặng phần thưởng cho các em khó khăn học giỏi. Đến nay, 90% con em con em giáo dân trong độ tuổi học trung học phổ thông, 50- 60% các em thi đỗ đại học, cao đẳng. Tính chung trong 6 năm qua, đồng bào Công giáo đã tham gia hoạt động khuyến học với số tiền hàng trăm triệu đồng; cùng nhân dân trong tỉnh ủng hộ gần 1 tỷ đồng vào quỹ chất độc da cam/dioxin; hỗ trợ 126 gia đình chính sách với số tiền 630 triệu đồng… 

Phát biểu tại Đại hội, linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh - Quyền Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký UBĐKCG Việt Nam và Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam, Phạm Sỹ Lợi đã chúc mừng UBĐKCG tỉnh và những điển hình tiên tiến, đồng thời đánh giá cao kết quả phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo. 

Theo linh mục, trong những năm tới, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh cần nắm bắt và kịp thời tâm tư nguyện vọng chính đáng của giáo dân để kịp thời phản ánh, kiến nghị với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc; tuyên truyền vận động đồng bào Công giáo thực hiện tốt Huấn từ “Người Công giáo tốt cũng là công dân tốt” của Đức Giáo hoàng Bênêdictô XVI; hướng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” về cơ sở, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.

Thay mặt UBĐKCG Việt Nam, linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh đã trao tặng Đại hội  bức trướng mang nội dung: “Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Hà Nam Hợp tác- Đồng hành- Chia sẻ”.
AL
Thông tin khác:
Khai mạc Đại hội Caritas Việt Nam năm 2017 (01/11/2017)
Đức giáo hoàng Phanxicô gặp Đức Thượng phụ Chính thống Hy Lạp Theophilos (01/11/2017)
Kinh Lạy Cha mới sẽ có hiệu lực vào ngày 3 tháng 12-2017 (01/11/2017)
Chủng Viện Thanh Hóa đi cứu trợ lũ lụt tại 3 GX Phong Ý, Vân Lung, Thanh Thủy (31/10/2017)
Khai mạc Đại hội Caritas Việt Nam năm 2017 (31/10/2017)
Giáo hội cứu trợ nạn nhân lũ lụt ở phía bắc (30/10/2017)
Thống kê năm 2015: Số tín hữu Công giáo trên thế giới gia tăng (30/10/2017)
Giúp người khuyết tật tham gia đời sống giáo xứ (30/10/2017)
Lễ Đặt Viên Đá Đầu Viên Xây Dựng Nhà Thờ Kính Đức Mẹ Măng Đen (30/10/2017)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log