Tin tức - Hoạt động

Đồng bào Công giáo sống tốt đời, đẹp đạo đồng hành cùng dân tộc

Cập nhật lúc 11:09 09/05/2018
Đồng Nai là địa phương có đông đồng bào Công giáo nhất cả nước. Đồng bào Công giáo nơi đây luôn thực hiện tốt các cuộc vận động do Mặt trận phát động. Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn các vị Giám mục, linh mục, tu sĩ, bà con giáo dân ở Đồng Nai tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, hưởng ứng mạnh mẽ các phong trào thi đua do Mặt trận tổ chức. 
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với các chủng sinh Đại Chủng viện thánh Giuse Xuân Lộc. Ảnh: Quốc Định
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với các chủng sinh Đại Chủng viện thánh Giuse Xuân Lộc. Ảnh: Quốc Định

Tiếp xúc với các vị Giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân tại Tòa Giám mục Xuân Lộc và các chủng sinh tại Đại chủng viện thánh Giuse Xuân Lộc, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, MTTQ Việt Nam luôn quan tâm, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các chức sắc và bà con giáo dân cả nước nói chung và tỉnh Đồng Nai nói riêng nhằm không ngừng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Đồng thời nhấn mạnh, trong những thành tựu chung của đất nước có vai trò đóng góp của các chức sắc và bà con giáo dân tỉnh Đồng Nai, nhất là đóng góp trong công tác an sinh xã hội. Trong đó Tòa Giám mục Xuân Lộc đã tham gia tích cực vào các hoạt động phát triển giáo dục, dạy nghề, ủng hộ hoạt động từ thiện xã hội cũng như tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu… chung tay xây dựng và phát triển đất nước, tiếp tục thực hiện phương châm “sống tốt đời, đẹp đạo”, đồng hành cùng dân tộc…

Ghé thăm, trao quà cho gia đình cụ Vũ Văn Niêm và gia đình ông Lê Văn Phương thuộc giáo xứ Lai Ổn, có con em là thương binh, liệt sĩ.

Cùng ngày, đoàn cũng thăm trường Cao đẳng nghề Hòa Bình Xuân Lộc. Phát biểu trước ban giám hiệu, giáo viên, sinh viên, học sinh của trường, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn ghi nhận sự đóng góp tích cực của đồng bào Công giáo trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo nghề nhưng không quên chú trọng việc giáo dục phẩm chất, trách nhiệm cho học viên, và mong muốn giới Công giáo tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp đó. Sau buổi gặp, các đại biểu tham gia nghi thức động thổ xây dựng sân bóng đá với mặt cỏ nhân tạo trong khuôn viên nhà trường.
 
TH
Thông tin khác:
Ngày hội "Vòng tay yêu thương" (08/05/2018)
Mặt trận luôn lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân (04/05/2018)
Hàng ngàn người Công giáo lần hạt Mân Côi quanh bờ biển nước Anh (04/05/2018)
Thư công bố Năm thánh Tôn vinh các Thánh Tử đạo Việt Nam (02/05/2018)
Sứ điệp của Đức Thánh Cha Ngày Thế Giới về ơn gọi lần thứ 55 (02/05/2018)
Đức Giáo Hoàng phát kem cho người vô gia cư nhân ngày danh nhật (02/05/2018)
Cầu nguyện cho những nạn nhân xấu số tại chung cư Carina (27/04/2018)
Duyên nợ với làng mộc Kim Bồng (27/04/2018)
Thư chúc mừng của Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam trong dịp giáo phận Thanh Hoá có Tân giám mục (26/04/2018)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log