Tin tức - Hoạt động

Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa 75 năm xây dựng và phát triển (1943 - 2018)

Cập nhật lúc 14:21 16/08/2018
Nghi thức cắt băng khánh thành nhà nguyện mới.
Nghi thức cắt băng khánh thành nhà nguyện mới.
Đoàn rước đồng tế gồm Đức cha Gioan Maria Vũ Tất, Giám mục giáo phận, Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long, Giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hóa, Đức cha Antôn Vũ Huy Chương, Giám mục giáo phận Đà Lạt, nguyên Giám mục Hưng Hóa cùng linh mục đoàn trong và ngoài giáo phận, đông đảo tín hữu, hiệp dâng thánh lễ tạ ơn ghi nhớ 75 năm xây dựng và phát triển Hội dòng Mến Thánh giá trên cánh đồng truyền giáo Hưng Hóa.

Vào những thập niên đầu của thế kỷ XX, trước nhu cầu mục vụ của một giáo phận rộng lớn, Đức cha Gustave Vandale (Vạn), Giám mục giáo phận Hưng Hóa (1936-1943) mong muốn có một dòng giáo phận để cộng tác với hàng giáo sĩ địa phương trong công việc mục vụ, truyền giáo, đồng thời cải tổ các nhà Mụ đã manh nha có ở giáo phận một thời gian trước đây.

Từ thao thức đó, năm 1943 ngài đã liên lạc với Đức cha Gioan Phan Đình Phùng, Giám mục giáo phận Phát Diệm, mời các nữ tu dòng Mến Thánh giá Phát Diệm đến giáo phận Hưng Hóa để xây dựng Hội dòng Mến Thánh giá Hưng Hóa, huấn luyện và cải tổ các “nhà Mụ” Mến Thánh giá trong giáo phận theo tinh thần Công đồng Đông Dương 1934.

Ngày 15/01/1943, các chị Mến Thánh giá Phát Diệm đặt chân tới Yên Bái để bắt đầu công cuộc thiết lập dòng Mến Thánh giá Hưng Hóa. Từ đây các chị chính thức trở thành những nữ tu Mến Thánh giá Hưng Hóa đầu tiên và gắn bó suốt cả cuộc đời với Hội dòng mới này. Và ngày 15/01/1943 là dấu mốc lịch sử quan trọng của Hội dòng, ngày khai sinh Dòng Mến Thánh giá Hưng Hóa.

Đi cùng với những thăng trầm của lịch sử, Hội dòng trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử… Mãi đến năm 1956, Đức cha Gioan Mazé Kim đã lo liệu cho Hội dòng chuyển về Sơn Tây. Cơ sở là một dãy nhà cấp 4 của các chị dòng thánh Phaolô (Sơ Sanh Pôn) đã chuyển đi nơi khác. Bà con giáo dân Sơn Tây (số tản cư từ Hưng Hóa về) đã nhiệt tình nhường chỗ, nên ngày 18/01/1957 trụ sở chính thức của nhà dòng Mến Thánh giá đã chuyển từ Yên Bái về 15/2 phố Lê Lợi, thị xã Sơn Tây (Hà Nội).

Ngày 19/3/1957 ngày lễ kính thánh Giuse bổn mạng dòng Mến Thánh giá Việt Nam, Hội dòng mở cửa đón nhận ơn gọi mới, sau 7 năm gián đoạn. Chỉ trong một thời gian ngắn Hội dòng đã tiếp nhận được 35 ứng sinh dự tu. Những năm tiếp theo Hội dòng đều có các lớp nhập tu và có các tập sinh khấn dòng.

Khó khăn và Thập giá luôn ở cùng với Hội dòng, nhưng nhờ Chúa quan phòng nâng đỡ, Hội dòng đã vượt qua và ngày càng phát triển. Ngày 24/1/2008, Đức cha Antôn Vũ Huy Chương, Giám mục giáo phận Hưng Hóa đã trao thửa đất trước đây là Tiểu chủng viện Sơn Lộc cho Hội dòng xây dựng trụ sở mới, gồm các khối nhà ở, nhà khách, nhà huấn luyện…Ngày 26/7/2010, nhà Mẹ Hội dòng chính thức chuyển vào cơ sở mới ở địa chỉ: 5/183 phố Sơn Lộc, Trung Sơn Trầm, Sơn Tây, Hà Nội. Ngày 8/2/2017, nhà dòng khởi công xây dựng nguyện đường và đến ngày 23/7/2018 đã được quý Đức cha, quý cha và toàn thể chị em Hội dòng hân hoan mừng kỷ niệm 75 năm thành lập Hội dòng và khánh thành nhà nguyện mới khang trang, hiện đại, tiện nghi đủ chỗ cho chị em cầu nguyện, nuôi dưỡng đời sống tu trì.

Tổng số chị em từ 1943 (4 người) đến nay 2018 (334 chị em).

Sống linh đạo Mến Thánh giá, chị em luôn mang trong mình dấu ấn của Thập giá, khắc ghi trong tâm khảm mình một lý tưởng là Đức Kitô chịu đóng đinh, các chị đã có mặt ở nhiều vị trí và lĩnh vực khác nhau để làm chứng và loan báo Tin Mừng cho mọi người. Linh đạo Mến Thánh giá vẫn minh chứng cách thỏa đáng trước những biến động và thay đổi của đời sống tinh thần, của các chuẩn mực đạo đức, của các bậc thang giá trị nhân sinh. Dù ở đâu, chị em cố gắng sống tinh thần khiêm tốn, hy sinh âm thầm và sẵn sàng đón nhận Thập giá của chính mình và của mọi người để được tháp nhập vào Thập giá của Đức Kitô, khuôn mẫu mà các chị luôn hướng tới.
 
PHÊRÔ NGUYỄN MAI
Thông tin khác:
Thanh Xá - Ngày trở về của hồng ân thánh hiến (16/08/2018)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Đắk Lắk thăm và tặng quà các gia đình chính sách (16/08/2018)
Nơi hội tụ những sáng kiến cho tương lai (14/08/2018)
Công tác tôn giáo, dân tộc có nhiều chuyển biến tích cực (13/08/2018)
Điểm sáng về xây dựng mô hình giáo xứ Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp (08/08/2018)
Tình trạng sống đạo của các Kitô hữu Châu Âu (08/08/2018)
Lễ kính thánh tử đạo Anê Lê Thị Thành - Quan thầy xứ Phúc Nhạc, Gia Kiệm (07/08/2018)
Luôn động viên đồng bào Công giáo sống tốt đời, đẹp đạo (06/08/2018)
Giáo phận Bà Rịa: Thánh lễ truyền chức linh mục (30/07/2018)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log