Tin tức - Hoạt động

Nhà tù Sơn La

Cập nhật lúc 15:20 22/08/2018
Nhà tù Sơn La do người Pháp xây dựng năm 1808 trên đồi Khau Cả (hiện nằm ở trung tâm ở thành phố Sơn La).
Khu di tích Sơn La. Ảnh: Minh Tuấn
Khu di tích Sơn La. Ảnh: Minh Tuấn
NBan đầu đây chỉ là nhà tù nhỏ giam giữ các tù nhân trong tỉnh phản đối chính quyền thực dân. Từ những năm 1930 đến 1945, phong trào cách mạng của nhân dân ta nổi dậy mạnh mẽ, thực dân Pháp đã mở rộng và xây dựng thêm nhiều trại giam, giam cầm và tra tấn hơn 1.000 chiến sĩ cách mạng. Đến di tích Nhà tù Sơn La, khách tham quan tận mắt thấy các xà lim ngầm, xà lim chéo, với hàng trăm hiện vật tra tấn tù nhân, càng khâm phục ý chí kiên cường của các chiến sĩ cách mạng. Khách tham quan còn được ngắm cây đào Tô Hiệu (do nhà cách mạng Tô Hiệu trồng ) bên tường đá nhà ngục khi ông bị giam tại đây, thường xuyên tươi xanh. Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La làm tốt công tác bảo tồn nhà tù và thêm vào đó xây dựng Bảo tàng tổng hợp tỉnh, giới thiệu đời sống nhân dân 12 dân tộc trong tỉnh, tạo nên điểm tham quan hấp dấn và điểm đến phục vụ giáo dục truyền thống hấp dẫn của tỉnh. 

Nhà máy thủy điện Sơn La nằm trên sông Đà tại vùng đất xã Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La khởi công xây dựng năm 2005, khánh thành năm 2012, đang được đánh giá là nhà máy thủy điện lớn nhất Việt Nam và cả khu vực Đông Nam Á, bằng 5 con số kỷ lục về xây dựng thủy điện trên sông Đà. 1/ Diện tích lưu vực: 43.760 km2; dung tích hồ chứa: 9,26 tỷ m3; mực nước dâng bình thường: 215m; Mực nước gia cường: 217,83 m; Mực nước chết: 175m; kết cấu đập bê tông trọng lực cao 138,1 m; chiều dài đỉnh đập 961,6m; 12 khoang xả sâu, 6 khoang xả mặt; khối lượng đào đắp đất đá 14,673 triệu m3; khối lượng bê tông: 4,920 triệu m3). 3/ công trình có nhiều thiết bị quan trắc nhất bao quanh thân đập chính để đảm bảo an toàn công trình. Xung quanh thân đập, chân đập, trong lòng đập gồm có 668 thiết bị đo quan trắc, được bố trí thành bảy tuyến tại 7 khu vực có chức năng khác nhau. 4/ Tiến độ thi công “cán đích” nhanh nhất (theo Nghị quyết của Quốc hội, nhà máy sẽ hoàn thành toàn bộ vào năm 2015, song thực tế đã hoàn thành vào năm 2012. 5/ Tổng số hộ dân phải di chuyển nơi ở nhường đất cho nhà máy nhiều nhất (18.000 hộ tại 3 tỉnh Sơn La, Lai Châu, Điện Biên).

HẢI VÂN
Thông tin khác:
Đi viếng mộ Alexandre de Rhodes tại Isfanhan, Iran và tạo điều kiện lập bia tri ân (22/08/2018)
Cần quy định rõ vi phạm trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo (20/08/2018)
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa 75 năm xây dựng và phát triển (1943 - 2018) (16/08/2018)
Thanh Xá - Ngày trở về của hồng ân thánh hiến (16/08/2018)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Đắk Lắk thăm và tặng quà các gia đình chính sách (16/08/2018)
Nơi hội tụ những sáng kiến cho tương lai (14/08/2018)
Công tác tôn giáo, dân tộc có nhiều chuyển biến tích cực (13/08/2018)
Điểm sáng về xây dựng mô hình giáo xứ Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp (08/08/2018)
Tình trạng sống đạo của các Kitô hữu Châu Âu (08/08/2018)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log