Tin tức - Hoạt động

Đồng bào Công giáo Hậu Giang tích cực vì môi trường

Cập nhật lúc 15:19 28/12/2018
Ủy ban MTTQ VN huyện Phụng Hiệp đã tích cực phối hợp với nhiều xứ đạo trong huyện đẩy mạnh tuyên truyền, vận động giáo dân nêu cao ý thức, trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường.
Cảnh quan môi trường trên địa bàn huyện Phụng Hiệp có nhiều chuyển biến rõ nét nhờ người dân tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng đời sống văn hóa. Ảnh: Trường Sơn
Cảnh quan môi trường trên địa bàn huyện Phụng Hiệp có nhiều chuyển biến rõ nét nhờ người dân tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng đời sống văn hóa. Ảnh: Trường Sơn

Ý thức được tác hại của rác thải đến môi trường, người Công giáo tại huyện Phụng Hiệp, đã tích cực hưởng ứng các hoạt động bảo vệ môi trường do Mặt trận Tổ quốc phát động, bằng những việc làm thiết thực như: phân loại rác trong hoạt động hàng ngày, rồi sau đó tiến hành tiêu hủy trong hố chứa để hạn chế phát tán mùi hôi ra môi trường bên ngoài, thu gom rác thải, phân loại rác thải, không xả rác tùy tiện, tổng dọn vệ sinh các nơi công cộng…

Cuộc vận động bảo vệ môi trường do Mặt trận Tổ quốc phát động đã nhận được sự phối hợp tích cực của Hội đồng giáo xứ, sự hưởng ứng nhiệt tình của giáo dân và người dân nói chung. Bởi những nội dung rất gần gũi với đời sống thực tế hàng ngày và phù hợp với hoàn cảnh của địa phương, với phong trào thi đua yêu nước của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, sống tốt đời đẹp đạo”.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN xã Phụng Hiệp (huyện Phụng Hiệp), bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của địa phương, do đó Mặt trận Tổ quốc đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường tại cộng đồng dân cư để nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường. Trong năm 2018, Ủy ban MTTQ xã Phụng Hiệp đã phối hợp với Hội đồng giáo xứ Phụng Tường xây dựng mô hình hố đốt rác thải sinh hoạt. Các đoàn thể địa phương tích cực vận động nhân dân cùng nhau thực hiện bảo vệ môi trường, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chung của toàn tỉnh về bảo vệ môi trường. 

Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, nhiều gia đình Công giáo trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đã tích cực thực hiện phong trào “Người tốt, việc tốt”, xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Xóm đạo bình yên”,. Từ đó, 100% gia đình Công giáo đăng ký thực hiện xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh.
 
AL
Thông tin khác:
Giáo hội Việt Nam bế mạc năm thánh 2018 (14/12/2018)
Khánh thành bia tri ân linh mục Alexandre De Rhodes tại Iran (11/12/2018)
Đại hội giới trẻ giáo tỉnh miền Bắc lần thứ XVI (10/12/2018)
Thánh lễ cung hiến bàn thờ và Đền thánh Phêrô Lê Tùy (10/12/2018)
Bài phỏng vấn Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên Tổng Giám mục tân cử Tổng giáo phận Hà Nội (10/12/2018)
Hội nghị giao ban cụm thi đua miền Bắc năm 2018 (07/12/2018)
Ai là người nắm giữ 2.797 chìa khóa của bảo tàng Vantican? (28/11/2018)
Triển lãm ảnh "Chào con đến với bố mẹ" (28/11/2018)
Tháng 11, chúng em nhớ thầy cô với biết bao kỷ niệm (26/11/2018)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log