Tin tức - Hoạt động

"Vai trò của UBĐKCGVN đối với phong trào "tốt đời, đẹp đạo" của người Công giáo"

Cập nhật lúc 15:51 17/01/2019
Đó là đề tài luận văn Thạc sĩ vừa được bảo vệ thành công tại Học viện Chính trị Quốc gia (CTQG) Hồ Chí Minh. Hội đồng chấm luận văn do PGS.TS Đỗ Lan Hiền (Học viện CTQG Hồ Chí Minh) làm Chủ tịch.
Đề tài trên là lựa chọn của học viên - Nhà báo Vũ Thành Nam (Tổng Biên tập Báo Người Công giáo Việt Nam), do PGS.TS Nguyễn Phú Lợi hướng dẫn.

Theo PGS.TS Đỗ Lan Hiền (Học viện CTQG Hồ Chí Minh) và PGS. TS. Nguyễn Hồng Dương, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, tác giả của đề tài đã làm rõ được vai trò cầu nối Đạo và Đời, vai trò nòng cốt của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam trong phong trào “sống tốt đời đẹp đạo” của người Công giáo Việt Nam. Đồng thời nói lên sự thật về khó khăn của UBĐKCGVN, đó là từ khi thành lập đến nay tổ chức xã hội này luôn phải “vượt khó đi lên”, qua đó đặt ra những vấn đề từ Giáo hội và Nhà nước, dự báo xu hướng, đưa ra một số giải pháp và khuyến nghị. Đây chính là giá trị khoa học và giá trị thực tiễn của nội dung đề tài.

Là người đã nhiều năm tham gia tổ chức Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, linh mục Antôn Maria Dương Phú Oanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam Tp. Hà Nội và TS. Phạm Huy Thông, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Phó Chủ tịch UBĐKCG Tp. Hà Nội đều nhận định, giá trị thiết thực nhất của đề tài là đã chỉ ra được vai trò lịch sử của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đối với phong trào “tốt đời, đẹp đạo” hiện nay, đồng thời đưa ra được một số giải pháp, khuyến nghị nâng cao vai trò và thúc đẩy hoạt động của UBĐKCGVN. Tác giả đã khái quát được quá trình hình thành và phát triển của UBĐKCGVN, một quá trình gắn liền với tinh thần yêu nước, phong trào yêu nước của người Công giáo trong các giai đoạn lịch sử của đất nước, góp phần tích cực cùng nhân dân cả nước đấu tranh giành độc lập và giải phóng đất nước... Tác giả đã khái quát được nội dung và kết quả các phong trào thi đua yêu nước rất sinh động mà Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam giữ vai trò trung tâm; phân tích những vấn đề đặt ra đối với Ủy ban như: Bất cập về tổ chức và hoạt động; Về kinh phí; vấn đề đặt ra từ phía Giáo hội và đặt ra từ Nhà nước và xã hội. Như vậy nội dung luận văn “Vai trò của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đối với phong trào “tốt đời, đẹp đạo” của người Công giáo Việt Nam hiện nay” rất có ý nghĩa với UBĐKCGVN, nhất là trong giai đoạn hiện nay.
 
Bùi An Luých
Linh mục Antôn Maria Dương Phú Oanh, PGS-TS. Đỗ Lan Hiền, PGS-TS. Nguyễn Phú Lợi và cán bộ nhân viên báo NCGVN chúc mừng ông Vũ Thành Nam. Ảnh: Phạm Cường
Linh mục Antôn Maria Dương Phú Oanh, PGS-TS. Đỗ Lan Hiền, PGS-TS. Nguyễn Phú Lợi và cán bộ nhân viên báo NCGVN chúc mừng ông Vũ Thành Nam. Ảnh: Phạm Cường
Linh mục Antôn Maria Dương Phú Oanh, PGS-TS. Đỗ Lan Hiền, PGS-TS. Nguyễn Phú Lợi và cán bộ nhân viên báo NCGVN chúc mừng ông Vũ Thành Nam. Ảnh: Phạm Cường
Linh mục Antôn Maria Dương Phú Oanh, PGS-TS. Đỗ Lan Hiền, PGS-TS. Nguyễn Phú Lợi và cán bộ nhân viên báo NCGVN chúc mừng ông Vũ Thành Nam. Ảnh: Phạm Cường
Thông tin khác:
Chuyện tình sau ngôi mộ cổ của con trai người "giàu nhất trời nam" (17/01/2019)
ĐTC sẽ khai mạc tuần cầu nguyện hiệp nhất (12/01/2019)
Tạ ơn Thiên Chúa ngày cuối năm cùng nhau hát Thánh thi Tedeum (11/01/2019)
Đồng Tháp: Sơ kết 3 năm thực hiện công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong công tác tôn giáo (11/01/2019)
Từ Paris đến miền nam Annam (11/01/2019)
Sứ điệp ĐTC nhân Ngày Thế giới các bệnh nhân (09/01/2019)
Phú cường: Thánh lễ truyền chức linh mục và phó tế (09/01/2019)
Đức Thánh Cha thiết lập giáo phận Hà Tĩnh và bổ nhiệm Giám mục (05/01/2019)
Giáng sinh đoàn kết (05/01/2019)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log