Tin tức - Hoạt động

Đan Phượng: Lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước

Cập nhật lúc 15:05 30/10/2019
Sáng 19/10, Ban Đoàn kết Công giáo (ĐKCG) huyện Đan Phượng (Hà Nội)tổ chức hội nghị biểu dương gương “người tốt, việc tốt” trong đồng bào Công giáo huyện giai đoạn 2015 - 2019.
Các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại hội nghị. Ảnh: Mạnh Cường
Các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại hội nghị. Ảnh: Mạnh Cường
Trong những năm qua, đồng bào Công giáo huyện Đan Phượng tích cực tham gia lao động sản xuất, kinh doanh dịch vụ phát triển kinh tế gia đình, tạo công ăn việc làm cho lao động tại địa phương. Đời sống vật chất tinh thần của đồng bào Công giáo ngày càng được nâng lên rõ rệt, có 25 hộ sản xuất vườn trại hàng năm tạo việc làm cho 73 lao động; 65 hộ sản xuất kinh doanh dịch vụ, tạo việc làm cho 242 lao động có thu nhập ổn định, số hộ giàu tăng từ 43 hộ năm 2015 đến 50 hộ năm 2019; hộ khá từ 156 hộ năm 2015 tăng lên 208 hộ năm 2019; số hộ nghèo hàng năm ngày càng giảm từ 11 hộ năm 2015 xuống còn 8 hộ năm 2019. Phong trào đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế trong những năm qua đã góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, giảm nghèo tăng hộ giàu nâng cao đời sống cho đồng bào Công giáo của huyện.
Hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động gắn với phong trào thi đua xây dựng “Xứ, họ đạo tiên tiến”, phong trào “Mỗi người Công giáo tốt là người công dân tốt” do Ủy ban ĐKCG TP phát động. Đây là những phong trào toàn diện, sâu rộng nhằm khơi dậy truyền thống yêu nước của đồng bào Công giáo phù hợp với nếp sống giữa đạo và đời; thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân cùng với các tầng lớp nhân dân trong cộng đồng dân cư đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau cùng thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua ở khu dân cư. Hàng năm, bà con giáo dân tham gia đăng ký thi đua xây dựng “Làng văn hóa”, “gia đình văn hóa”.
Phát biểu tại hội nghị, linh mục Dương Phú Oanh, Phó Chủ tịch UBĐKCG Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban ĐKCGVN thành phố Hà Nội và ông Lê Văn Thìn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đan Phượng ghi nhận những kết quả mà Ban ĐKCG và đồng bào Công giáo trong huyện đạt được trong 5 năm qua, đồng thời đề nghị Ban ĐKCG huyện tập trung vào một số nhiệm vụ tuyên truyền; thực hiện các quy định của địa phương; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban ĐKCGVN thành phố phát động; tham gia phát triển kinh tế gia đình, xây dựng gia đình văn hóa; tham gia thực hiện tốt các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động; tiếp tục thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.
Tại hội nghị, UBND huyện Đan Phượng tặng giấy khen cho 05 tập thể, 15 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo huyện giai đoạn 2015 - 2019.

Hữu Mạnh
Thông tin khác:
Tự sắc thay đổi tên gọi Văn khố Bí mật Vatican (30/10/2019)
Thoả thuận khôi phục hai nhà thờ lâu đời ở Mosul (Iraq) (24/10/2019)
Nhà xuất bản Vatican tham gia Hội chợ sách Frankfurt (24/10/2019)
THĐGM Amazon: cập nhật tuần cuối (24/10/2019)
Đề nghị tuyên phong thánh Gioan Phaolô II làm tiến sĩ Hội Thánh (24/10/2019)
ĐTC gởi sứ điệp đến Hiệp hội Hàng hải Kitô giáo Quốc tế (24/10/2019)
"Rồng bay" công phu trên phố đi bộ (22/10/2019)
Phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, và ứng phó với biến đổi khí hậu (22/10/2019)
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam: Thư chung gửi cộng đồng dân Chúa, đặc biệt là các bạn trẻ (22/10/2019)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log