Tin tức - Hoạt động

Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam chúc mừng Đại lễ Phật đản

Cập nhật lúc 13:14 19/05/2020
Linh mục Antôn Maria Dương Phú Oanh tăng hoa chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh: Phạm Cường
Linh mục Antôn Maria Dương Phú Oanh tăng hoa chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh: Phạm Cường

     Sáng 7/5,  đoàn Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam do linh mục Antôn Maria Dương Phú Oanh, Phó Chủ tịch Trung ương Ủy ban ĐKCG Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban ĐKCG thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng lãnh đạo Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Quán Sứ, Hà Nội nhân dịp Đại lễ Phật đản Pl.2564 - Dl.2020, cùng đi có ông Vũ Thành Nam, Chánh văn phòng Trung ương Ủy ban ĐKCG Việt Nam kiêm Tổng biên tập báo Người Công giáo Việt Nam. 

     Linh mục Antôn Maria Dương Phú Oanh chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam và gửi chúc mừng tới chư vị giáo phẩm, tăng, ni và toàn thể đồng bào phật tử và nhấn mạnh, Đại lễ Phật đản năm nay diễn ra trong bối cảnh nước ta và thế giới đang trải qua nhiều khó khăn do dịch COVID-19 gây ra. Phát huy truyền thống đồng hành cùng dân tộc, trong thời gian qua các cấp Giáo hội và đồng bào phật tử trong và ngoài nước  đã cùng các tôn giáo khác đoàn kết trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó có đồng bào Công giáo chúng tôi đã tích cực hưởng ứng và thực hiện Lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ và lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19” với rất nhiều hành động, nghĩa cử cao đẹp; vừa chấp hành tốt các quy định của Nhà nước về phòng, chống dịch, vừa tham gia ủng hộ vật chất và tinh thần; chung sức, đồng lòng cùng với Đảng, Nhà nước và các tầng lớp nhân dân cơ bản đẩy lùi được dịch COVID-19.
Nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2564 và kính mừng lễ Vu Lan năm 2020 và kính mừng 40 năm thành lập Hội Phật giáo Việt Nam, thay mặt Trung ương Ủy ban ĐKCG Việt Nam, linh mục Antôn Maria Dương Phú Oanh gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các chư tôn đức giáo phẩm và toàn thể tăng ni và đồng bào phật tử đón một mùa Phật đản an lac, đoàn kết, thắm tình, phật sự viên thành.

     Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng cho biết, lễ Phật đản năm nay đúng vào thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn ra, chính vì vậy Trung ương Giáo hội kêu gọi các Ban Trị sự địa phương và các Phật tử chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi để đảm bảo an toàn, lành mạnh.

     Bày tỏ vui mừng được đón đoàn tới thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu khẳng định, nối tiếp truyền thống đồng hành cùng dân tộc, đoàn kết xây dựng đất nước, phát huy tinh thần nhập thế, Giáo hội sẽ tiếp tục kêu gọi tăng, ni, phật tử thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần thúc đẩy kinh tế tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội.
PHẠM MẠNH CƯỜNG
Thông tin khác:
Đền thờ thánh Phêrô đang được nghiên cứu để mở cửa lại (18/05/2020)
Giáo xứ Nhân Lộ (15/05/2020)
Cần tranh thủ sự đóng góp của tôn giáo vào lĩnh vực giáo dục (13/05/2020)
"Đồng bào Phật tử tiếp tục phát huy hơn nữa sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc..." (12/05/2020)
Cuốn tiểu sử mới về Đức nguyên Giáo Hoàng Biển Đức XVI (11/05/2020)
Đức Thánh Cha cầu nguyện cho người dân bang San Paolo của Brazil (11/05/2020)
Đức Thánh Cha kêu gọi tôn trọng nhân phẩm những người lao động bị bóc lột (08/05/2020)
Giáo xứ Ngọc Sơn (07/05/2020)
Kịp thời hỗ trợ cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19 (07/05/2020)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log