Tin tức - Hoạt động

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gửi điện thăm hỏi các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do lũ lụt gây ra

Cập nhật lúc 13:10 23/10/2020


Trước tình hình mưa lớn kéo dài, gây lũ lụt nghiêm trọng tại một số tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, Tây Nguyên, ngày 12/10, thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam,ông Trần Thanh Mẫn, Bí Thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã gửi điện thăm hỏi đến địa phương và các gia đình có người bị nạn lời thăm hỏi ân cầnvà chia buồn sâu sắc. Ban biên tập trân trọng đăng toàn văn bức điện.


ĐIỆN THĂM HỎI
BAN THƯỜNG TRỰC UỶ BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
GỬI CÁC TỈNH MIỀN TRUNG, TÂY NGUYÊN BỊ THIỆT HẠI DO LŨ LỤT GÂY RA
                                                                        
   Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2020

Kính gửi: Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các gia đình bị thiệt hại do lũ lụt gây ra tại tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và thành phố Đà Nẵng.

Trong những ngày vừa qua, do ảnh hưởng liên tiếp của bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn kéo dài, gây lũ lụt nghiêm trọng tại một số tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, Tây Nguyên. Theo báo cáo của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai, đến 20h ngày 11/10/2020, lũ lụt đã làm 18 người chết, 14 người mất tích và nhiều người bị thương, gần 150.000 ngôi nhà sập đổ, bị ngập, hư hỏng nặng và thiệt hại nặng nề về hoa màu, thủy sản, gia súc, gia cầm...
Chúng tôi đánh giá cao cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở địa phương đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm, thăm hỏi, giúp đỡ các nạn nhân và gia đình bị thiệt hại do lũ lụt gây ra. Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xin gửi đến địa phương và các gia đình có người bị nạn lời thăm hỏi ân cần và chia buồn sâu sắc. Trước mắt, Ban Thường trực gửi tới mỗi gia đình có người chết, mất tích 5.000.000 đồng/người; mỗi người bị thương nặng đang nằm bệnh viện điều trị 3.000.000 đồng để góp phần giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại.
Đề nghị Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và thành phố Đà Nẵng phối hợp với chính quyền, Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai của tỉnh, thành phố tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình có người chết, mất tích, sập đổ nhà ở; hỗ trợ lương thực cho các gia đình có nguy cơ thiếu đói; tiếp tục thống kê thiệt hại về người, tài sản của Nhân dân và báo cáo về Ban Thường trực (qua Ban Phong trào) để tiếp tục có các biện pháp hỗ trợ cho Nhân dân khắc phục khó khăn.
                                        TM. BAN THƯỜNG TRỰC
                                        CHỦ TỊCH

 

                                            Trần Thanh Mẫn
Thông tin khác:
ĐTC trợ giúp tài chính cho các gia đình nạn nhân vụ đắm tàu ở Nhật (23/10/2020)
Giáo hội Ba Lan mở án phong chân phước cho “mẹ của bệnh nhân phong cùi" (22/10/2020)
Hơn 41 ngàn người đã viếng thi hài tân chân phước Carlo Acutis (22/10/2020)
ĐTC tiếp Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ quốc tế (21/10/2020)
ĐTC nói trong giờ cầu nguyện đại kết: Chỉ có tình yêu là đường dẫn đến hòa bình và hiệp thông (21/10/2020)
Thông điệp của ĐTC gửi hội nghị thượng đỉnh “TED Countdown” (20/10/2020)
ĐTC bổ nhiệm Đức cha Semeraro làm Tổng trưởng Bộ Phong thánh (20/10/2020)
Tiếng nói của Tòa Thánh trước cộng đồng quốc tế (19/10/2020)
ĐTC gởi sứ điệp video đến Tổ chức Lương Nông thế giới (19/10/2020)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log