Tin tức - Hoạt động

ĐTC gửi sứ điệp cho HĐGM Philippines

Cập nhật lúc 15:38 28/01/2021
Nhân dịp các Giám mục Philippines nhóm họp Hội nghị thường niên lần thứ 12, Đức Thánh Cha gửi sứ điệp đến Hội đồng Giám mục, khích lệ các vị mục tử tiếp tục nỗ lực làm chứng cụ thể cho “đức ái Tin Mừng”, đặc biệt giữa đại dịch virus corona hiện nay.
ĐTC tiếp kiến các Giám mục Philippines trong năm 2019 (Vatican Media)
ĐTC tiếp kiến các Giám mục Philippines trong năm 2019 (Vatican Media)


Sứ điệp của Đức Thánh Cha được Đức Tổng giám mục Charles Brown, Sứ thần Tòa Thánh tại Philippines đọc trong buổi gặp gỡ trực tuyến. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng Hội nghị thường niên của các Giám mục sẽ mang lại “những biểu hiện sáng tạo hơn” trong việc mục vụ, để Giáo hội Công giáo Philippines có thể được mọi người nhận ra đó là “một ngôi nhà với những cánh cửa rộng mở, mang lại hy vọng và sức mạnh cho những người đau khổ, và cho tất cả những ai đang tìm kiếm một cuộc sống nhân bản và xứng nhân phẩm hơn”.

Chương trình gặp gỡ của các Giám mục đã diễn ra trong hai ngày 26 và 27/01, và được hướng dẫn bởi Đức cha Monsignor Romulo Valles, Tổng Giám mục Giáo phận Davao, Chủ tịch Hội đồng Giám mục.

Ngoài chủ đề về đại dịch virus corona, đã làm cho quốc gia có hơn 515 ngàn ca nhiễm và hơn 10 ngàn người tử vong, trong chương trình nghị sự cũng có đánh giá chung về những thiệt hại do hai cơn bão lớn Hayan và Vamco gây ra trong năm 2020.

Sau cùng, các Giám mục thảo luận về các cử hành kỷ niệm 500 năm ngày Kitô giáo đến Philippines. Ban đầu các cử hành này dự kiến vào năm 2021, nhưng do đại dịch đã bị hoãn lại đến tháng 4 năm 2022. Trước đó, Giáo hội đã có những bước chuẩn bị cụ thể cho Năm thánh: Bắt đầu từ năm 2013, năm dành riêng cho việc huấn luyện đức tin. Các năm sau tập trung vào: giáo dân (2014), người nghèo (2015), Thánh Thể và gia đình (2016), và cho giáo xứ như sự hiệp thông cộng đồng (2017). Năm 2018 được dành riêng về các giáo sĩ và những người thánh hiến, và năm 2019 dành cho Giới trẻ. Năm vừa qua, 2020 được dành cho công cuộc đối thoại đại kết và liên tôn. Năm nay, 2021, hướng đến hoạt động loan báo Tin Mừng.

Ngọc Yến - Vatican News
https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2021-01/dtc-gui-su-diep-philippines.html

Thông tin khác:
Những “dấu hiệu hy vọng” tại bệnh viện Covid ở Roma (27/01/2021)
ĐTC công bố Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 55 (26/01/2021)
ĐTC Phanxicô kêu gọi các nước loại bỏ vũ khí hạt nhân (21/01/2021)
ĐTC khuyến khích hàng giáo sĩ Venezuela yêu thương và phục vụ (20/01/2021)
Sứ điệp của ĐTC Phanxicô nhân Ngày Thế giới Bệnh nhân năm 2021 (18/01/2021)
ĐTC Phanxicô bổ nhiệm Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân làm tân giám mục chính toà Gp. Xuân Lộc (18/01/2021)
Vatican bắt đầu chiến dịch chích ngừa virus corona (15/01/2021)
ĐTC thay đổi giáo luật, cho phép phụ nữ lãnh thừa tác vụ đọc sách và giúp lễ (15/01/2021)
Do đại dịch, Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích sửa đổi cách thức Xức tro (14/01/2021)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log