Tin tức - Hoạt động

Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Phú Thọ: Một năm nhìn lại

Cập nhật lúc 13:54 26/02/2021
Thừa ủy quyền của Ban Thường trực, ông Vũ Thành Nam, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chánh Văn phòng Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam trao tặng Bằng khen của Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam cho Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ. Ảnh: CTV
Thừa ủy quyền của Ban Thường trực, ông Vũ Thành Nam, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chánh Văn phòng Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam trao tặng Bằng khen của Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam cho Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ. Ảnh: CTV

Báo cáo tại Hội nghị cho biết: Năm 2020 là năm khó khăn chung của đất nước ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, trong đó có tỉnh Phú Thọ. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của chính quyền, sự phối hợp giúp đỡ  của các sở ngành; sự quan tâm của nhiều đấng bậc trong giáo phận, đồng bào Công giáo tỉnh đã tích cực hưởng ứng, tự giác tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cùng nhiều nội dung thi đua khác do Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát động tại Hội nghị thi đua toàn quốc biểu dương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo lần thứ V, giai đoạn 2015-2020.
Năm qua, đồng bào Công giáo tỉnh đã có nhiều sáng kiến và việc làm thiết thực trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới. Tại thị xã Phú Thọ đã xây dựng mô hình “vay vốn quay vòng” với 15.000 con gà giống giúp 45 hộ; huyện Cẩm Khê giúp 3.500 lượt hộ nghèo theo mô hình “10 trong 1” giúp các hộ nghèo cso nghề phụ đan lát thủ công, chăn nuôi, trồng lúa cho năng xuất cao. 100% các hộ gia đình Công giáo chung tay ủng hộ phòng chống dịch Covid-19, ủng hộ đồng bào miền trung khắc phục thiên tai lũ lụt, sạt lở… Đặc biệt, điểm sáng trong bức tranh thi đua năm 2020 của đồng bào Công giáo tỉnh Phú Thọ là những việc làm thiết thực bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu với phương châm: nâng cao kỹ năng tự ứng cứu, giúp nhau xử lý tại chỗ những rủi ro bất thường do bão, lũ, hạn hán, hỏa hoạn gây ra; sử dụng các vật phẩm thân thiện với môi trường...   
Bên cạnh những thành tích đạt được, các đại biểu đã thẳng thắn tham luận, trao đổi những khó khăn, tồn tại hạn chế trong công tác năm 2020 của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ. Từ đó, rút ra bài học kinh nghiệm và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021.   
Được sự ủy quyền của Ban Thường trực về dự Hội nghị, ông Vũ Thành Nam, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chánh Văn phòng Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã ghi nhận, biểu dương sự cố gắng và những kết quả đạt được của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh nói riêng và của đồng bào Công giáo tỉnh Phú Thọ nói chung. Đồng thời mong muốn, trong thời gian tới Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2020, phấn đấu thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 đã đề ra; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo chương trình Mục vụ Giới trẻ 3 năm của Hội đồng Giám mục Việt Nam Năm 2021; tiếp tục đồng hành cùng đất nước trong phòng chống dịch Covid-19 ngay từ trong mỗi gia đình, mỗi xứ, họ đạo; chuẩn bị tốt nội dung chương trình, kế hoạch tổng kết phong trào thi đua từ cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2022- 2027. 
Dịp này, ông Vũ Thành Nam đã trao tặng Bằng khen của Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam cho Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020.
Thanh Liên
Thông tin khác:
Những thánh tích của thánh Giuse (25/02/2021)
Làng nghề rèn Vân Ngoại hối hả ngày cận Tết (25/02/2021)
Khoảng lặng trong lòng đô thị (25/02/2021)
Năm mới, mong một chữ “Hòa” (25/02/2021)
Tết Việt hương sắc ba miền (25/02/2021)
Chợ Tết ở đầu sông (25/02/2021)
Năm Tân Sửu nói chuyện về con trâu! (24/02/2021)
Cách nay gần 80 năm có một đám tang được tổ chức theo hai nghi lễ (24/02/2021)
Chuyện làng đạo (24/02/2021)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log