Tin tức - Hoạt động

Tái bản cuốn sách về vị linh mục với đường hướng Công giáo đồng hành cùng dân tộc

Cập nhật lúc 14:12 26/02/2021
Ngày 29/12/2020, ông Phạm Quang Thiện, đại diện cho gia đình linh mục Phạm Bá Trực, đã trao tặng cho Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, 50 cuốn sách tái bản viết về linh mục Phêrô Phạm Bá Trực và đường hướng Công giáo đồng hành cùng dân tộc trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 – 1954).

Ngày 29/12/2020, ông Phạm Quang Thiện, đại diện cho gia đình linh mục Phạm Bá Trực, đã trao tặng cho Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, 50 cuốn sách tái bản viết về linh mục Phêrô Phạm Bá Trực và đường hướng Công giáo đồng hành cùng dân tộc trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 – 1954).
Cách đây 11 năm, vào ngày 28/11/2009, Viện Nghiên cứu Tôn giáo cùng với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Ban tôn giáo tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp tổ chức một cuộc hội thảo với chủ đề: “Linh mục Phạm Bá Trực và đường hướng Công giáo đồng hành cùng dân tộc trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp 1946 – 1954”. Kết quả cuộc hội thảo này là những bài viết đầy tâm huyết về thân thế, sự nghiệp “đạo” cũng như “đời” của linh mục Phêrô Phạm Bá Trực đã được xuất bản vào năm 2011 (Nxb. Từ điển Bách khoa).
Với mong mỏi có những tập hợp tư liệu chính thức về linh mục Phạm Bá Trực, nhằm lưu lại cho con cháu trong dòng họ mai sau, đại diện gia đình là ông Phạm Quang Thiện, đã đề xuất với Viện Nghiên cứu Tôn giáo về việc tái bản cuốn sách “Linh mục Phạm Bá Trực và đường hướng Công giáo đồng hành cùng dân tộc trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp 1946-1954”. Một việc làm cần thiết và hết sức có ý nghĩa, không chỉ đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu về lịch sử Công giáo mà còn tiếp tục khẳng định những đóng góp của linh mục Phạm Bá Trực đối với dân tộc và Giáo hội.
Lần tái bản này vẫn giữ nguyên gần như toàn bộ những nội dung từ lần xuất bản trước, chỉ chỉnh sửa một số diễn đạt. Phần nội dung của sách được chia thành hai phần chính: Phần I: bàn về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp linh mục Phêrô Phạm Bá Trực; Phần II: những bài phân tích về đường hướng người Công giáo Việt Nam.
Cảm ơn những tình cảm mà gia đình linh mục Phêrô Phạm Bá Trực đã dành cho Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, ông Vũ Thành Nam, Chánh văn phòng Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh đến một trong 9 nhiệm vụ trọng tâm của Trung ương UBĐKCG Việt Nam trong năm 2021, trong đó có nội dung hội thảo về linh mục Phêrô Phạm Bá Trực, một tấm gương lớn lao của phong trào thi đua yêu nước.
Đỗ Hoa
 
Thông tin khác:
Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Phú Thọ: Một năm nhìn lại (26/02/2021)
Những thánh tích của thánh Giuse (25/02/2021)
Làng nghề rèn Vân Ngoại hối hả ngày cận Tết (25/02/2021)
Khoảng lặng trong lòng đô thị (25/02/2021)
Năm mới, mong một chữ “Hòa” (25/02/2021)
Tết Việt hương sắc ba miền (25/02/2021)
Chợ Tết ở đầu sông (25/02/2021)
Năm Tân Sửu nói chuyện về con trâu! (24/02/2021)
Cách nay gần 80 năm có một đám tang được tổ chức theo hai nghi lễ (24/02/2021)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log