Tin tức - Hoạt động

9 điểm nổi bật của MTTQ Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ 2019-2024

Cập nhật lúc 11:48 03/10/2024
Chiều 2-10, tại phiên trọng thể Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029, báo cáo kết quả hoạt động nổi bật nhiệm kỳ 2019-2024, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Thành Trung cho biết, nhiệm kỳ qua đã để lại dấu ấn về một nhiệm kỳ sáng tạo, linh hoạt, chủ động.
 

2.jpg

Phiên trọng thể Đại hội MTTQ Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ 2024-2029. 

MTTQ và các tổ chức thành viên đã phối hợp thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp thống nhất hành động và đạt được nhiều kết quả tích cực, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được phát huy, khơi dậy lòng yêu nước, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân. Qua đó, góp phần quan trọng cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng, bảo vệ và phát triển Thành phố.

Đại hội ghi nhận, đánh giá cao 9 điểm nổi bật trong nhiệm kỳ, đó là:

1. MTTQ Việt Nam TPHCM đoàn kết vượt qua đại dịch, thể hiện rõ vai trò nòng cốt của mình, huy động sức mạnh toàn dân tộc, chung tay chống dịch với hơn 1.000 mô hình, cách làm hay trong công tác vận động chăm lo người dân khó khăn do dịch Covid-19.

2. MTTQ Việt Nam TPHCM sáng lập Giải thưởng “Đại đoàn kết toàn dân tộc TPHCM, đã ghi nhận và tôn vinh những đóng góp tích cực, sự cống hiến hết mình cho sự nghiệp xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn thành phố, động viên, khuyến khích những việc làm, hành động sáng tạo của các tập thể, cá nhân đóng góp trong cộng đồng, vì sự phát triển chung của thành phố.

IMG_7641 (1).JPG

Các phóng viên được trao thưởng tại Giải báo chí “MTTQ Việt Nam TPHCM, vì hạnh phúc của nhân dân”

3. Tổ chức Giải báo chí “MTTQ Việt Nam TPHCM, vì hạnh phúc của nhân dân”, góp phần lan tỏa hình ảnh hoạt động của Mặt trận vừa gần gũi, vừa sát dân, vì dân; vừa có tính định hướng dư luận xã hội, có sức lan tỏa sâu rộng để cổ vũ, phản ánh hiện thực cuộc sống cũng như tâm tư nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

4. Hệ thống Mặt trận Thành phố đã cụ thể hóa việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh gắn với các phong trào, cuộc vận động ngày càng lan tỏa, thấm sâu vào người dân Thành phố.

5. Tổ chức chuỗi hoạt động Hành trình kết nốitiếp tục xây dựng và vun đắp mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa lãnh đạo Thành phố với các vị nhân sĩ, trí thức, cá nhân tiêu biểu các dân tộc, chức sắc, chức việc các tôn giáo và người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số, cùng đoàn kết để dựng xây và phát triển Thành phố, vì hạnh phúc của nhân dân.

Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh tại khu nhà trọ công nhân.jpg

Không gian văn hoá Hồ Chí Minh được xây dựng và lan tỏa tại TPHCM

6. Phát huy hiệu quả Chương trình "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc" trong 15 năm qua, đã trở thành một thương hiệu, một truyền thống tốt đẹp, thể hiện tình cảm và trách nhiệm sâu sắc của TPHCM đối với cán bộ chiến sĩ và đồng bào nơi đầu sóng, ngọn gió, nơi tuyến đầu Tổ quốc. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2019-2024, chương trình “Vì Trường Sa xanh” nhận được sự đồng tình ủng hộ lớn từ cộng đồng, giúp thực hiện nhiều dự án ý nghĩa góp phần bảo vệ môi trường, tạo không gian sống tốt hơn cho quân và dân trên đảo; khẳng định sự gắn bó máu thịt giữa hậu phương và tiền tuyến, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

7. Mặt trận các cấp đã triển khai nhiều chương trình và kế hoạch với tinh thần “Phát huy sức dân chăm lo cho dân”, mang lại bước chuyển mình rõ nét, đạt kết quả tích cực trong xây dựng Khu dân cư đoàn kết, nghĩa tình, tự quản.

8. Tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành và triển khai Đề án 06 là một điểm nhấn quan trọng phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, nâng cao vai trò giám sát của MTTQ Việt Nam TPHCM, góp phần xây dựng Đảng bộ, chính quyền các cấp thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Chương trình gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TPHCM.jpg

Chương trình Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại Thành phố góp phần thắt chặt tình hữu nghị và sự gắn kết giữa ba nước

9. Chương trình Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại Thành phố thực hiện trong nhiệm kỳ, góp phần thắt chặt tình hữu nghị và sự gắn kết giữa ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia được vun đắp qua nhiều thế hệ.

Thái Phương-Ngô Bình-Thu Hường
https://www.sggp.org.vn/
Thông tin khác:
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên: Không để ai lạc lõng, bị bỏ rơi tại Thành phố Hồ Chí Minh (03/10/2024)
Ra mắt ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM khóa XII (03/10/2024)
Chủ tịch Đỗ Văn Chiến: Đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ mãi mãi trường tồn cùng văn hóa dân tộc Việt Nam (03/10/2024)
Quảng Ninh đẩy mạnh công tác bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số (02/10/2024)
Đắk Lắk: Thực hiện kịp thời chính sách cho Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (02/10/2024)
Bà Rịa- Vũng Tàu: Nâng cao đời sống vật chất cộng đồng các dân tộc thiểu số (02/10/2024)
Chương trình MTQG 1719 tác động mạnh mẽ đến đời sống người dân KonTum (02/10/2024)
Miền Bắc vừa "chào tạm biệt" bão Yagi, khả năng cao bão Krathon thần tốc áp sát Biển Đông (01/10/2024)
Cà Mau: Triển khai quyết liệt chính sách hỗ trợ nhu cầu thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số (29/09/2024)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log