Tin tức - Hoạt động

CÁO PHÓ

Cập nhật lúc 09:36 01/08/2010
Linh mục Gioan Baotixita NGUYỄN ĐÌNH THI
Sinh năm 1934 tại xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh; Chủ tịch Hội Huynh Đệ Việt Nam tại Pháp, người đồng sáng lập báo Công Giáo và Dân Tộc tại Paris năm 1970 và tại Việt Nam năm 1975, Huy chương Kháng chiến hạng I.
Đã từ trần tại Paris ngày 25 tháng 7 năm 2010 sau một cơn bạo bệnh, thọ 76 tuổi.
Theo ước nguyện của cố linh mục Gioan Baotixita, các thủ tục đang được tiến hành để đưa linh mục về an táng tại quê nhà huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, với chương trình dự kiến như sau :
- Sáng thứ Năm 29-7-2010 : Nghi thức tẩn liệm, nhập quan và thánh lễ tại Paris, sau đó linh cữu được bảo quản tại Paris.
- Ngày thứ Hai 2-8-2010 : Đưa linh cữu từ Paris về Việt Nam.
- Ngày thứ Ba 3-8-2010, 6 giờ sáng : Đến sân bay Nội Bài, Hà Nội, sau đó đưa bằng xe hơi về huyện Hương Khê, Hà Tĩnh. Khoảng đầu giờ chiều 3-8, Thánh lễ tại nhà thờ Thổ Hoàng, huyện Hương Khê.
- Ngày thứ Tư 4-8-2010 : Lễ viếng
- Ngày thứ Năm 5-8-2010 : An táng tại Phương Mỹ, huyện Hương Khê.
Tại Thành phố Hồ Chí Minh, lúc 9 giờ 30 ngày thứ Bảy 7-8-2010, Thánh lễ tưởng niệm và cầu nguyện cho cố linh mục G.B. Nguyễn Đình Thi sẽ được tổ chức tại Nhà thờ Chánh tòa thành phố Hồ Chí Minh và lúc 11g00, lễ truy điệu tại số 1 Công Xã Paris, Quận 1.
Hội Huynh Đệ Việt Nam, báo Công Giáo và Dân Tộc, và Gia đình đồng kính báo
 
Tiểu sử Linh mục GB. Nguyễn Đình Thi
Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Đình Thi sinh năm 1934 (năm Giáp Tuất, theo khẳng định của chính linh mục khi còn sống và gia đình), còn trên giấy tờ là ngày 21.11.1938 tại làng Phương Trạch, xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, trong một gia đình nông dân Công giáo.
Vào Nam năm 1954, ông tu học tại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn. Sau khi tốt nghiệp Tú tài 2, năm 1957 ông theo học một lúc hai trường Đại học Văn khoa và Luật khoa Sài Gòn và tốt nghiệp ở cả hai trường năm 1961 rồi được một học bổng tư đi du học tại Pháp. Ông vừa học thần học để tiếp tục con đường tu trì, vừa học triết học tại Đại học Sorbonne.
Năm 1965, ông được thụ phong linh mục tại nhà thờ Đức Bà Paris và làm phó xứ một xứ đạo tại quận 15, Paris.
Năm 1966, linh mục Nguyễn Đình Thi bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ triết học tại Đại học Sorbonne, và tiếp tục học về Nhân chủng học và Dân tộc học. Cũng trong năm này, ông được Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Pháp (CNRS) mời làm chuyên viên nghiên cứu khoa học xã hội.
Về các hoạt động xã hội, từ năm 1963, ông và một số thân hữu bắt đầu thực hiện những hoạt động đóng góp cho Đất nước, đặc biệt là góp phần đấu tranh cho hòa bình ở Việt Nam và độc lập cho Dân tộc Việt Nam. Bước đầu là việc thành lập Trung tâm Liên lạc Văn hóa Âu-Á tại Pháp năm 1963; và đến năm 1967 thì đổi tên và chính thức thành lập Hội Huynh Đệ Âu-Á, và trong các hoạt động cho Việt Nam thì lấy tên Hội Huynh Đệ Việt Nam (Công báo của nước Cộng hòa Pháp ngày 25-2-1967 ghi : Hội Huynh Đệ Âu-Á là một tổ chức phi chính phủ được thành lập tháng 2 năm 1967 do một số người Việt Nam du học tại Pháp thuộc nhiều thành phần xã hội và tín ngưỡng khác nhau). Trong hai năm 1967-1968, Hội tổ chức nhiều buổi văn nghệ quyên góp tiền cứu trợ nạn nhân chiến tranh ở hai miền Nam, Bắc Việt Nam thông qua Hội Chữ Thập đỏ Quốc tế.
Đầu năm 1970, linh mục Nguyễn Đình Thi và Hội Huynh Đệ Việt Nam tại Pháp thành lập Phong trào Công Giáo và Dân Tộc với tờ báo Công Giáo và Dân Tộc xuất bản tại Paris để kêu gọi người Việt Nam Công giáo cùng với Dân tộc Việt Nam tham gia vào công cuộc đấu tranh vì hòa bình, thống nhất Đất nước. Sau năm 1975, tờ Công Giáo và Dân Tộc được đưa về Việt Nam và được tiếp tục chính thức xuất bản tại Sài Gòn cho đến nay.
Trong thập niên 1970, Hội Huynh Đệ Việt Nam phối hợp với các tổ chức tiến bộ trên thế giới tổ chức ba Hội nghị Quốc tế ủng hộ và vận động cho hòa bình ở Việt Nam : Năm 1971 tại Paris (Pháp), năm 1972 tại Québec (Canađa), năm 1973 tại Turin (Ý), với sự tham dự của hơn 100 tổ chức quốc tế thuộc hơn 20 quốc gia. Và hai năm 1975 và 1978, cùng với tổ chức Tương trợ Tin Lành Thụy Sĩ (HEKS), Hội Huynh Đệ Việt Nam đã tổ chức hai Đại hội Quốc tế tại Paris Zurich (Thụy Sĩ) để vận động nhân dân thế giới tiếp tục giúp đỡ Việt Nam tái thiết đất nước.
Ngay sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Hội Huynh Đệ Việt Nam đã phát động chiến dịch “Một máy bay cho Đà Nẵng” nhằm vận động thuốc men, quần áo, trang thiết bị y tế... cho Việt Nam. Ba ngày (9, 13 và 14.4.1975), ba chuyến bay cất cánh từ Paris mang theo thuốc men, lương thực, thực phẩm trị giá hơn nửa triệu đôla Mỹ đã đáp xuống Đà Nẵng.
Trong lãnh vực báo chí, xuất bản, linh mục Nguyễn Đình Thi còn là người sáng lập nhà sách và Nhà xuất bản Sudestasie tại Pháp (1972), đồng thời cũng sáng lập và điều hành tờ báo “SUDESTASIE” (Đông Nam Á) bằng tiếng Pháp từ năm 1980 đến 1991. Linh mục cũng là tác giả hoặc chủ biên của nhiều công trình nghiên cứu quan trọng như cuốn “Saigon, un régime en question – Les prisonniers politiques” (Sài Gòn, một chế độ có vấn đề – Vấn đề tù nhân chính trị) xuất bản năm 1974, 910 trang; công trình nghiên cứu “Vietnam – Economie, Investissements et Données pratiques de A à Z” (Việt Nam – về kinh tế, về đầu tư và những dữ liệu thiết thực, từ A đến Z), xuất bản năm 1999, dày 1000 trang...
Từ 1986 đến nay, Hội Huynh Đệ Việt Nam của linh mục Nguyễn Đình Thi tiếp tục triển khai các dự án xã hội và giúp phát triển. Đã có khoảng gần 200 chương trình đã và đang được thực hiện trên 28 tỉnh, thành trong cả nước, đặc biệt là các chương trình học bổng và phát triển nông thôn.
Năm 2006, linh mục Nguyễn Đình Thi được Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam trao tặng Huy chương Kháng chiến hạng nhất. Ngày 4-3-2007, linh mục được trao tặng danh hiệu “Vinh danh nước Việt - 2006” do báo Điện tử Việt Nam Net bình chọn...
Trong những năm gần đây, linh mục Nguyễn Đình Thi chủ yếu về sống ở Việt Nam và dù tuổi cao, sức yếu, linh mục cũng không nghỉ ngơi mà vẫn tiếp tục làm việc cũng như đi thăm các dự án của Hội.

Đầu tháng 6.2010, linh mục Nguyễn Đình Thi quay lại Pháp để giải quyết một số công việc có tính lâu dài cho các chương trình của Hội tại Việt Nam. Chuyến đi đã kéo dài hơn dự kiến (một tháng) và ngày 25-7-2010, linh mục Nguyễn Đình Thi bị đột quỵ và từ trần tại Paris, hưởng thọ 76 tuổi, sau một cuộc đời cống hiến cho Đất nước, cho Giáo hội Việt Nam.

Đỗ Công Minh
Thông tin khác:
Hội Thi Giáo Lý Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng: Nhật ký ngày thứ hai (01/08/2010)
Thánh lễ cho các liệt sĩ linh mục hy sinh vì Tổ quốc (29/07/2010)
Cần Thơ biểu dương điển hình đồng bào Công giáo (29/07/2010)
Quỳnh Lưu: Biểu dương điển hình tiên tiến xuất sắc trong đồng bào công giáo (29/07/2010)
HỘI NGHỊ BIỂU DƯƠNG NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT TRONG ĐỒNG BÀO CÔNG GIÁO TỈNH BẮC NINH LẦN THỨ II (2005-2010) (29/07/2010)
BÀI CHIA SẺ THÁNH LỄ BẾ MẠC NGÀY THI GIÁO LÝ - KINH THÁNH CỦA GIÁO PHẬN LẠNG SƠN-CAO BẰNG (29/07/2010)
Hội Thi Giáo Lý Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng: Nhật ký ngày thứ nhất (29/07/2010)
Khai mạc Hội Thi Giáo Lý – Kinh Thánh giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng (29/07/2010)
Hội Thi Giáo lý – Kinh Thánh năm 2010 Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng (28/07/2010)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log