Tin tức - Hoạt động

Đại hội đại biểu người Công giáo thành phố Đà Nẵng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ V, Nhiệm kỳ 2013 -2018.

Cập nhật lúc 17:46 25/07/2013
Ngày 24/07/2013 tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra Đại hội đại biểu Những người Công giáo thành phố Đà Nẵng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ V, nhiệm kỳ 2013-2018.
Đến dự với Đại hội có Linh mục Phan Khắc Từ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam và các ông: Trần Đình Liễn, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng; Nguyễn Thanh Quang, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận thành phố,, Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố, ông Ngô Xuân Thắng, Thường trực HĐND thành phố, đại diện lãnh đạo sở, ban ngành trong thành phố, lãnh đạo Quận ủy - UBND – UBMT các quận, huyện và hơn 100 đại biểu là linh muc, nữ tu, giáo dân tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo”, kính Chúa yêu nước.

 
Trong tinh thần “ Đoàn kết, đổi mới, phát triển, hiệp thông với giáo hội và đồng hành cùng dân tộc ” phấn đấu thực hiện theo đường hướng mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam “ Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào” (TC.1980). 5 năm qua, người Công giáo thành phố đã không ngừng đóng góp sức mình vào sự nghiệp đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo ” do Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát động gắn với chương trình “ 5 không, 3 có của thành phố. Điểm mạnh trong quá trình đồng hành cùng dân tộc của giới Công giáo thành phố Đà Nẵng trong các phong trào thi đua yêu nước luôn có sự tham gia nhiệt tình của các linh mục, các nữ tu, của đồng bào Công giáo. Với tinh thần cộng đồng liên đới, bác ái vị tha, các tín hữu dễ dàng hoà mình trong cuộc sống hiện tại của đất nước nên trong bất cứ lĩnh vực nào đều có những gương mặt tiêu biểu, những nhân tố tích cực, dù trong hoàn cảnh nào người Công giáo thành phố cũng luôn ý thức được trách nhiệm công dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo ra sự đồng thuận xã hội đã góp phần vào sự nghiệp phát triển đi lên của thành phố, nhằm làm thăng tiến xã hội tốt đẹp hơn và nâng cao giá trị đạo đức của con người.
 
        Đóng góp nổi bật của đồng bào Công giáo chính là các hoạt động dấn thân thực hiện bác ái, công bằng xã hội làm sáng lên tình người đã trở thành một phong trào mang tính xã hội rộng lớn. Trong việc tham gia xây dựng chính quyền, đồng bào Công giáo cũng đã phát huy quyền dân chủ, thực hiện tốt trách nhiệm công dân, cùng chính quyền chăm lo về y tế giáo dục, hoàn thành các nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia đóng góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, Quỹ “Vì người nghèo”, phong trào khuyến học… với tổng giá trị trên 10 tỷ đồng. Ngoài ra Ủy ban Đoàn kết Công giáo Thành phố còn vận động giáo dân tích cực tham gia xây dựng và nhân rộng thí điểm mô hình "Khu Văn hóa nông thôn mới sống tốt đời đẹp đạo" tại giáo họ Tùng Sơn, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang và "Khu văn hóa văn minh đô thị sống tốt đời đẹp đạo" tại khu tái định cư giáo xứ Cồn Dầu, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ đến các giáo xứ, họ đạo trong toàn thành phố góp phần thực hiện tốt 09 nội dung thi đua xây dựng “ Giáo xứ, họ đạo tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu, người giáo dân tiêu biểu, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo ” của Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố  phát động.
 
       Phát biểu tại Đại hội, linh mục Phan Khắc Từ đã hoan nghênh những kết quả tích cực của đồng bào giáo dân các xứ đạo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Linh mục cũng bày tỏ sự cảm ơn đến chính quyền và nhân dân thành phố đã tạo điều kiện thuận lợi cho giáo dân được sống trong hòa bình yêu thương, làm tốt việc đạo, việc đời.
 
       Ông Nguyễn Thanh Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận thành phố, Linh mục Trần Quốc Việt, Tổng đại diện Tòa Giám mục Đà Nẵng đã ghi nhận và biểu dương những đóng góp đáng trân trọng của đồng bào Công giáo thành phố và các nổ lực hoạt động  tích cực mang tính xã hội của Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố trong nhiệm kỳ qua tạo được sự đồng thuận trong xã hội, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội của thành phố.
     
     Đại hội đã bầu ra Ủy ban Đoàn kết công giáo thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ VI (2013-2018) gồm 56 vị (9 linh mục, 4 nữ tu, 25 Hội đồng giáo xứ, 18 cá nhân tiêu biểu) do linh mục Nguyễn Hùng làm Chủ tịch và bầu đoàn đại biểu 09 người đi dự Đại hội Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam lần thứ VI (nhiệm kỳ 2013 -2018 ) tại thủ đô Hà Nội vào tháng 11 /2013.
       Nhân dịp này, UBĐKCG Việt Nam tặng bằng khen cho Linh mục Nguyễn Hùng; Chủ tịch UBND thành phố tặng bằng khen cho 2 tập thể, 2 cá nhân; Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tặng bằng khen cho 3 tập thể, 1 cá nhân; UBĐKCG thành phố tặng giấy khen 10 tập thể, 30 cá nhân.
 
 
Fx Nguyễn Đức Trinh
Thông tin khác:
Đại hội Đại biểu những người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Quảng Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2013-2018. (25/07/2013)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Phú Thọ sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2013 (24/07/2013)
Ban Đoàn Kết Công Giáo Quận 10, TP. Hồ Chí Minh Sơ kết 6 tháng đầu năm (15/07/2013)
Tọa đàm khoa học “Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam : 30 năm một chặng đường” (11/07/2013)
Vô cùng thương tiếc Đức cha Panxicô Xavie Nguyễn Quang Sách (08/07/2013)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Đăk Nông tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2013. (07/07/2013)
Ánh Sáng Đức Tin chiếu soi muôn dân (06/07/2013)
Tiếp sức Mùa Thi 2013 (03/07/2013)
Vào ngày 05 tháng 7 tới đây, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ công bố thông điệp đầu tiên (02/07/2013)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log