Tin tức - Hoạt động

Đại hội đại biểu những người Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa lần 2

Cập nhật lúc 13:08 16/12/2010

 

Ngày 14/12/2010, tại thành phố Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa), Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội đại biểu những người Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ II, nhiệm kỳ 2010-2015.Dự Đại hội có Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam Lâm Văn Cách, Phó Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa Đinh Tiên Phong; Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy Thanh Hóa Lô Thị Luân; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Vương Văn Việt, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa Hà Văn Thương… 170 đại biểu là các linh mục, tu sĩ, giáo dân tiêu biểu đại diện cho gần 140 nghìn đồng bào Công giáo trong tỉnh Thanh hóa cùng tham dự Đại hội.
 
Trước ngày khai mạc Đại hội, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam Lâm Văn Cách đã đến chúc mừng Giáng sinh Tòa Giám mục Giáo phận Thanh Hóa. Giám mục Giáo phận Thanh Hóa Giuse Nguyễn Chí Linh đã phát biểu cảm ơn và chúc Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đạt được nhiều kết quả tích cực.
 
Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ I do Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Thanh Hóa Đặng Chí Công trình bày tại Đại hội đã khẳng định, trong nhiệm kỳ qua, Uỷ ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Thanh Hóa đã phát động đồng bào Công giáo trong tỉnh tham gia thực hiện tốt nhiều phong trào thi đua yêu nước như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Sống tốt đời đẹp đạo”, “Ngày vì người nghèo”;  “Gia đình ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”...
 
Từ năm 2004- 2010, đồng bào Công giáo đã đóng góp được trên 2 tỷ đồng vào quỹ “Vì người nghèo”; cùng với nhân dân địa phương xây mới 473 ngôi nhà Đại đoàn kết, với số tiền 3 tỷ 188 triệu đồng; quỹ đền ơn đáp nghĩa 572 triệu đồng; đóng góp xây dựng đường làng, ngõ xóm gần 7 tỷ đồng... Phong trào xây dựng xứ đạo bình yên cũng được bà con giáo dân tích cực hưởng ứng. Các hoạt động từ thiện bác ái, với nhiều hình thức phong phú đã trở thành việc làm thường xuyên của đồng bào Công giáo và đã đem lại hiệu quả thiết thực làm vơi đi khó khăn cho người nghèo, người bị thiên tai, các em khuyết tật...
 
Về phát triển kinh tế, đến nay, đồng bào Công giáo tỉnh Thanh Hóa đã không còn hộ đói, hộ nghèo giảm 10%, hộ giàu tăng 12%. Nhiều người Công giáo thành công trong sản xuất kinh doanh đã trở nên giàu có như ông Lê Văn Lăng- Giám đốc Công ty TNHH Lâm Vũ (phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn); ông Trịnh Quang Tiếp- Giám đốc Công ty TNHH xây dựng Thanh Hà, ông Tiếp còn mở Trường Mầm non tư thục Ngọc Trạo với 11 lớp học, 34 giáo viên. Vừa làm chủ quản lí doanh nghiệp và trường mầm non vừa làm Chánh trương xứ đạo Đức Tâm (thị xã Bỉm Sơn), ông Tiếp trở thành một điển hình tiên tiến sống tốt đời đẹp đạo. Ông Phùng Quang Thanh ở xứ Đông Quang (xã Hà Hải, huyện Hà Trung) lập trang trại nuôi ba ba và ếch với thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm…  
 
Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam Lâm Văn Cách đã ghi nhận và biểu dương những kết quả tích cực mà đồng bào Công giáo và Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong thực hiện đường hướng “Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc” và các phong trào thi đua yêu nước. Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Thanh Hóa cần nhanh chóng kiện toàn tổ chức, tiếp tục động viên đồng bào Công giáo trong tỉnh thi đua yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, cùng với chính quyền, các ngành chức năng trong tỉnh tìm các giải pháp để phát triển nhanh kinh tế và nâng cao dân trí trong đồng bào Công giáo.
 
  
Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Lâm Văn Cách (bên phải) chúc mừng Đại hội. Ảnh: An Luých
 
Theo ông Lâm Văn Cách, đời sống đạo của người Công giáo trong tỉnh đang phát triển nhanh và có nhiều thuận lợi trong bối cảnh quan hệ giữa Nhà nước Việt Nam và Tòa thánh Vatican có những tiến triển tốt. “Nếu như thời kỳ trước khi thống nhất đất nước, ở Thanh Hóa “lúa đã chín đầy đồng mà chưa có thợ gặt” thì đến nay dưới sự coi sóc của Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Giáo phận Thanh Hóa đã có 72 linh mục, 51 xứ đạo, 163 nhà thờ và một dòng tu nữ. Nhiều nhà thờ, cơ sở Công giáo được xây mới, tu sửa khang trang đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của giáo dân…”, ông Cách nhận xét.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Vương Văn Việt thì khẳng định, những đóng góp của các vị chức sắc và đồng bào Công giáo đã góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh. Qua Đại hội, ông Vương Văn Việt gửi lời chúc mừng Giáng sinh an lành và năm mới hạnh phúc tới đồng bào Công giáo trong tỉnh.
 
Về những kiến nghị của đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, lãnh đạo tỉnh và các cơ quan chức năng của tỉnh đang quan tâm giải quyết đúng đắn các nhu cầu chính đáng của tổ chức, cá nhân tôn giáo trên cơ sở tôn trọng pháp luật. “UBND tỉnh vừa chỉ đạo các ban ngành chức năng của tỉnh làm thủ tục cấp 14 lô đất để Tòa Giám mục Thanh Hóa và một số xứ đạo phục vụ mục đích tôn giáo và hoạt động bác ái xã hội”.
 
 
Các ủy viên Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Thanh Hóa khóa 2.
Ảnh: An Luých
 
Sau phát biểu của Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, các đại biểu đã hiệp thương cử Uỷ ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Thanh Hóa khóa II (nhiệm kỳ 2010- 2015) gồm 72 vị, trong đó có 07 linh mục. Uỷ ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Thanh Hóa khóa II đã họp phiên đầu tiên hiệp thương cử Ban Thường trực, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch. Linh mục Trần Xuân Mạnh, Quản hạt Nga Sơn, Quản xứ Điền Hộ, Nga Sơn được bầu làm Chủ tịch Uỷ ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Thanh Hoá; linh mục Trần Quang Kính làm Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Thanh Hóa, ông Đặng Chí Công được tái cử làm Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Thanh Hóa.
 
Đại hội đã đưa ra phương hướng hoạt động trong giai đoạn 2010- 2015 của Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Thanh Hóa là tiếp tục hướng dẫn và động viên đồng bào Công giáo trong tỉnh phát huy tinh thần sống Phúc Âm trong lòng dân tộc, thực hiện các nội dung thi đua yêu nước để xây dựng quê hương, xứ đạo giàu đẹp, văn minh.
 
Nhân dịp Đại hội, Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 03 cá nhân, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen cho 19 cá nhân. Các cá nhân được tặng bằng khen là linh mục và giáo dân Giáo phận Thanh Hóa có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước “Sống tốt đời  đẹp đạo” giai đoạn 2004 -2010.
An Luých
Thông tin khác:
GẶP MẶT CÁC CHỨC SẮC ĐẠO CÔNG GIÁO VÀ ĐẠO TIN LÀNH (16/12/2010)
Thánh lễ trọng mừng kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội (10/12/2010)
Quỹ Vì trẻ em khuyết tật tặng quà và chúc mừng Giáng sinh Cô nhi viện Thánh An (04/12/2010)
Cộng đoàn Hàn Quốc tại Hà Nội thăm giáo phận Lạng Sơn (01/12/2010)
SỨ ĐIỆP CỦA ĐẠI HỘI DÂN CHÚA VIỆT NAM 2010 (26/11/2010)
Đức Thánh Cha tấn phong 24 Tân Hồng y (23/11/2010)
Bài giảng của Đức Cha Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam Khai Mạc Đại Hội Dân Chúa (22/11/2010)
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI DÂN CHÚA VIỆT NAM 2010 (22/11/2010)
LỜI KÊU GỌI (18/11/2010)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log