Tin tức - Hoạt động

Đồng bào công giáo Bắc Ninh đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa

Cập nhật lúc 07:29 21/08/2009

 

Với đặc điểm như vậy nên đồng bào lương, giáo Bắc Ninh có truyền thống đoàn kết, đấu tranh với kẻ thù và cùng nhau xây dựng làng quê trù phú, văn minh. Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, các xứ họ đạo Bắc Ninh đã có trên 1.052 thanh niên nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc, trong số đó đã có 67 người hy sinh, 46 người là thương binh, bệnh binh. Vì vậy, hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” được đồng bào công giáo ở các xứ họ đạo phối hợp với đồng bào không theo đạo Công giáo thực hiện ở các xã, phường, thị trấn và các khu dân cư.
Điểm nổi bật là dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền, các đoàn thể đã phối hợp với Ban Hành giáo các xứ họ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Qua đó, các tầng lớp nhân dân trong các khu dân cư đều nhận thức được việc giúp đỡ về vật chất và tinh thần đối với các gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng vừa là phát huy đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, vừa là thực hiện nét văn hóa “Tình làng nghĩa xóm”. Ai cũng muốn đóng góp tiền của, công sức của mình để phát triển phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” được cả bề rộng và chiều sâu, nhằm làm vợi đi những khó khăn về vật chất và tinh thần cho những đối tượng chính sách.
Ông Tằng Văn Huynh, Trưởng Ban ĐKCG huyện Lương Tài cho biết: Ban ĐKCG huyện Lương Tài phối hợp chặt chẽ với ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và Ban Hành giáo các họ đạo vận động giáo dân thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” chăm sóc chu đáo những gia đình liệt sỹ, thương binh, người có công. Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, nhiều thanh niên các họ giáo Lương Tài đã ngã xuống trên chiến trường và có nhiều người để lại một phần xương thịt nơi chiến tuyến. Được tuyên truyền giáo dục, bà con Công giáo Lương Tài rất tự hào với những người con xả thân vì nước, góp phần giành độc lập tự do cho Tổ quốc.
Với tình cảm sâu sắc ấy nên khi được chi bộ, chính quyền, Ban ĐKCG, các đoàn thể vận động là bà con giáo dân hưởng ứng thực hiện Pháp lệnh ưu đãi đối với gia đình liệt sỹ, thương binh, người có công. Các địa phương đã bảo đảm mức sống của những đối tượng chính sách cao hơn mức sống trung bình của khu dân cư. Những lúc gia đình liệt sỹ, thương, bệnh binh ốm đau, hoạn nạn, rủi ro… Ban ĐKCG đều tổ chức thăm hỏi, tặng quà và thực hiện đầy đủ chế độ theo chính sách của Nhà nước. Những tình cảm sâu đậm của bà con giáo dân đã động viên, cổ vũ các gia đình chính sách phát huy truyền thống cách mạng trên mặt trận mới. Đã có nhiều tấm gương thương binh thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Thương binh tàn nhưng không phế” để cùng làng quê sống tốt đời đẹp đạo, làm cho đạo sáng nước vinh.
Cũng như các xứ họ đạo huyện Lương Tài, hoạt động đền ơn đáp nghĩa ở các xứ họ đạo Xuân Hòa, Đồng Nhân, Nam Viên, Dũng Vi, Ngô Khê… cũng đầy ắp tính nhân văn. Tại buổi sơ kết 2 năm thực hiện phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo” của ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Bắc Ninh, ông trưởng thôn Xuân Hòa (huyện Quế Võ) chia sẻ: Xuân Hòa luôn dành sự ưu ái đối với gia đình đối tượng chính sách. Được nhận ruộng gần, ruộng tốt mỗi khi chia ruộng. Hàng năm trích quỹ cộng đồng dân cư cho mỗi hộ 30 kg thóc. Có quà thăm hỏi nhân ngày Tết, ngày Thương binh liệt sỹ, lúc ốm đau, vận hạn. Xuân Hòa đã tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa cho các gia đình chính sách và đã 3 lần nâng mức, đến nay đã có số dư trên 500.000 đồng/sổ.
Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” ở Bắc Ninh năm sau đều đạt kết quả cao hơn năm trước. Riêng năm 2008, Bắc Ninh rà soát tổng hợp có 212 nhà thuộc diện đối tượng chính sách cần phải sửa chữa hoặc xây dựng mới. Với tinh thần đồng tâm hiệp lực của các tầng lớp nhân dân, các tôn giáo, các nhà hảo tâm, Bắc Ninh đã xây dựng được 217 nhà (có 5 nhà phát sinh) cho các đối tượng chính sách, trị giá 1,7 tỷ đồng. Ngoài ra, Bắc Ninh vận động được 2,716 tỷ đồng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, tặng 4.196 sổ tiết kiệm tình nghĩa, mỗi sổ trị giá từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng. Trong dịp Tết Nguyên đán, ngày Thương binh liệt sỹ, đã thăm và tặng quà 49.215 suất, trị giá 4,379 tỷ đồng. Trong thành tích chung đó có công đóng góp rất tích cực của đồng bào Công giáo ở các địa phương trong tỉnh.
Lê Thị Cúc
Báo Bắc Ninh điện tử
Thông tin khác:
Hà Tĩnh: 6 tháng đầu năm, phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo có nhiều chuyển biến tích cực (21/08/2009)
UBĐKCG TỈNH QUẢNG NINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2009 (20/08/2009)
KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN TIẾN BỘ VỀ TỰ DO TÔN GIÁO TẠI VIỆT NAM (20/08/2009)
Giáo phận Hưng Hóa: Lễ Truyền chức linh mục (18/08/2009)
HỘI NGHỊ ĐOÀN CHỦ TỊCH UBTWMTTQVN LẦN THỨ 14 (KHOÁ VI) (17/08/2009)
Họp báo về Hội nghị Biểu dương các điển hình tiêu biểu (14/08/2009)
Xã da cam (13/08/2009)
* Những đám mây da cam chết chóc (13/08/2009)
Nhiều hoạt động chăm lo nạn nhân chất độc da cam (11/08/2009)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log