Tin tức - Hoạt động

Đồng Nai - giáo dân chung tay vì môi trường xanh - sạch - đẹp

Cập nhật lúc 12:06 06/11/2018
Hưởng ứng phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo” do Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát động và Chương trình phối hợp bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giữa Mặt trận Tổ quốc, Sở Tài Nguyên môi trường và các tổ chức tôn giáo. Những năm gần đây, đồng bào Công giáo tỉnh Đồng Nai tích cực xây dựng các mô hình bảo vệ môi trường, với những nội dung thiết thực. 

Tiêu biểu như tại giáo xứ Xuân Triệu (huyện Cẩm Mỹ) với chương trình cung cấp mỗi ngày 1000 lít nước sạch cho các hộ dân; giáo xứ Núi Đỏ (huyện Long Khánh) với việc vận động giáo dân nạo vét kênh mương, dọn dẹp cỏ, trồng hoa và cây xanh hai bên đường. Giáo xứ Phú Lý (huyện Vĩnh Cửu) với cuộc vận động “Xây dựng mô hình khu nhà đại đoàn kết, vệ sinh, sạch đẹp”. Đến nay, giáo xứ đã phối hợp với địa phương xây dựng khu nhà đại đoàn kết gồm 32 căn trên tổng diện tích 2.800 m2 với tổng kinh phí trên 1,280 tỷ đồng. Cha xứ và Ban hành giáo vận động bà con giữ gìn vệ sinh môi trường sạch đẹp, xây dựng hệ thống điện, nước sinh hoạt, hệ thống thoát nước đảm bảo môi trường cho khu nhà đại đoàn kết. 

Tại huyện Trảng Bom, đồng bào Công giáo tích cực hưởng ứng xây dựng các tuyến đường tự quản “sáng, xanh, sạch, đẹp” Đến nay, 100% tuyến đường giao thông nông thôn trong huyện đạt chuẩn kỹ thuật theo quy định của Bộ Giao thông vận tải; trong đó có 204/647 tuyến đường (31,5%) đạt 4 tiêu chí: sáng, xanh, sạch, đẹp; trên 15% tuyến đường đạt 3 tiêu chí; người dân các ấp, khu phố tự nguyện trồng cây xanh trên đường làng, nhiều ấp vận động người dân trồng hoa trước nhà, sửa lại hàng rào, cổng nhà cùng làm đẹp cho ấp, khu phố… vừa tạo cảnh quan đẹp vừa góp phần đẩy nhanh tiến độ, giúp Trảng Bom về đích nông thôn mới. Nhiều giáo xứ khác, như Thanh Hóa, Lai Ổn, Tâm An (Trảng Bom) giáo dân đã góp hàng tỷ đồng xây dựng các tuyến đường nông thôn khang trang.

Được biết, thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đồng Nai sẽ nhân rộng các mô hình tiêu biểu trong đồng bào có đạo, tiếp tục phối hợp đẩy mạnh 4 nội dung đã cam kết trong chương trình phối hợp của giai đoạn 2016-2020 như nâng nhận thức về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu cho toàn thể cộng đồng, nhất là đồng bào có đạo; gắn thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường với các phong trào thi đua yêu nước như xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng cảnh quan môi trường.
 
Bùi An Luých
Thông tin khác:
Chuyến du hành La Vang - Huế của các bạn trẻ H'Mông (06/11/2018)
Giáo hội chào đón 7 vị thánh (05/11/2018)
Quan hệ Việt Nam - Vatican sẽ được nâng lên mức đại diện thường trú (05/11/2018)
UBĐKCGVN sẽ luôn phát huy vai trò, hoàn thành tốt trọng trách mà Đại hội giao phó (31/10/2018)
Đánh giá cao những đóng góp của đồng bào Công giáo và UBĐKCGVN trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước (31/10/2018)
Giáo hội Công giáo với vấn đề môi trường (30/10/2018)
Suy nghĩ về Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam (30/10/2018)
Bước tiếp một trang mới từ những thành quả (30/10/2018)
Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước để xây dựng quê hương đất nước..." (24/10/2018)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log