Tin tức - Hoạt động

ĐTC Phanxicô tham dự Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu 2021

Cập nhật lúc 16:09 24/04/2021
Tại hội nghị thượng đỉnh về khí hậu 2021, Đức Thánh Cha tham dự qua việc gửi sứ điệp video tới Hội nghị. Trong sứ điệp Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Chúng ta cần phải chăm sóc thiên nhiên để chính thiên nhiên chăm sóc chúng ta”.
Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến về biến đổi khí hậu (AFP or licensors)
Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến về biến đổi khí hậu (AFP or licensors)


Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến về biến đổi khí hậu diễn ra trong hai ngày 22 và 23/4. Đây là Hội nghị do tổng thống Mỹ Joe Biden khởi xướng nhân Ngày Trái đất 2021.

Ngoài tổng thống và phó tổng thống Mỹ, còn có 40 nguyên thủ quốc gia tham dự Hội nghị, trong đó có tổng thống Nga Vladimir Putin, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và thủ tướng Ý Mario Draghi.

Hội nghị tập trung làm việc trên bốn lĩnh vực: khuyến khích các nền kinh tế hàng đầu trên thế giới giảm lượng khí thải và duy trì mục tiêu hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C; huy động tài trợ của khu vực công và tư nhân để dẫn đầu quá trình chuyển đổi sang không phát thải và giúp các quốc gia dễ bị tổn thương ứng phó với tác động của khí hậu; nêu bật các lợi ích kinh tế của hành động vì khí hậu, bao gồm tạo việc làm và đảm bảo cho tất cả cộng đồng đều được hưởng lợi từ nền kinh tế dựa trên năng lượng sạch; kích thích các công nghệ đồng hành với các quá trình giảm phát thải.

Đức Thánh Cha đã tham dự Hội nghị ở phiên họp thứ hai, bằng cách gửi một sứ điệp video. Ở phiên họp này, các vị lãnh đạo tập trung thảo luận về các giải pháp khí hậu, như về các khoản đầu tư vào việc sử dụng tài chính công để giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, trên hết tại các nước đang phát triển. Cụ thể, cân nhắc để chuyển 3 ngàn tỷ đô la đầu tư tư nhân cho một nền kinh tế không phát thải vào năm 2050.

Trong sứ điệp, trước hết, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui khi thấy các vị lãnh đạo quy tụ lại với nhau cho sáng kiến về khí hậu. Ngài nói: “Một sáng kiến, qua các nhà lãnh đạo thúc đẩy tất cả chúng ta, tất cả nhân loại. Nó đặt chúng ta bước đi, hướng tới Cuộc gặp gỡ Glasgow, nhưng cụ thể hơn là để nhận trách nhiệm chăm sóc thiên nhiên, món quà mà chúng ta đã lãnh nhận và chúng ta phải chăm sóc, gìn giữ và tiếp tục. Và điều này còn mang nhiều ý nghĩa hơn nữa, vì đó là thách đố chúng ta sẽ gặp trong giai đoạn sau đại dịch này. Đại dịch vẫn chưa chấm dứt, nhưng chúng ta phải nhìn về phía trước, bởi vì nó là một cuộc khủng hoảng. Chúng ta biết rằng từ một cuộc khủng hoảng, người ta không bước ra giống nhau, chúng ta bước ra hoặc tốt hơn hoặc tồi tệ hơn”.

Đức Thánh Cha kết thúc sứ điệp, nói đến mối quan tâm chung của tất cả mọi người về một “môi trường sạch hơn, trong lành hơn và một môi trường được gìn giữ”. Vì vậy cần phải chăm sóc thiên nhiên, để chính thiên nhiên cũng chăm sóc chúng ta.

Ngọc Yến - Vatican News
https://www.vaticannews.va/vi/world/news/2021-04/dtc-tham-du-hoi-nghi-thuong-dinh-khi-hau.html

Thông tin khác:
Đức Thánh Cha tiếp thủ tướng Liban (23/04/2021)
ĐTC mời gọi đặt sự sống con người trên lợi ích kinh tế (22/04/2021)
Thánh lễ Truyền Dầu tại Tổng giáo phận Huế (17/04/2021)
"Chạm" đến trẻ tự kỷ bằng nghệ thuật (16/04/2021)
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chúc mừng Lễ Phục sinh (13/04/2021)
Gặp gỡ Thiên Chúa trong thụ tạo (15/04/2021)
Ký ức tháng tư (14/04/2021)
Bình Dương: Công tác chuẩn bị bầu cử được thực hiện kịp thười, nghiêm túc (13/04/2021)
Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ (13/04/2021)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log