Quyết định này đồng nghĩa với việc Đức cha phó Phêrô Lê Tấn Lợi đương nhiên kế vị, theo Giáo luật điều 403/3:
“Nếu xét thấy thuận lợi, Tòa Thánh có thể chiếu theo chức vụ đặt một Giám mục phó với những năng quyền đặc biệt; Giám mục phó có quyền kế vị”. Đức cha Stêphanô Tri Bửu Thiên năm nay 75 tuổi. Ngài khởi đầu sứ vụ Giám mục vào năm 2003 với vai trò Giám mục phó giáo phận Cần Thơ rồi sau đó là Giám mục Chánh tòa giáo phận từ năm 2010 tới nay.
Đức cha Phêrô Lê Tấn Lợi trở thành vị giám mục Chánh tòa thứ sáu của giáo phận Cần Thơ, sau các vị tiền nhiệm là Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Bình (1955-1960); Đức cha Philipphê Nguyễn Kim Điền (1960-1965); Đức cha Giacobê Nguyễn Ngọc Quang (1965-1990); Đức cha Emmanuel Lê Phong Thuận (1990-2010); Đức cha Stêphanô Tri Bửu Thiên (2010-2025).
Theo thống kê năm 2024 của Tòa Giám mục Cần Thơ, giáo phận này hiện có 7 giáo hạt, 149 giáo xứ, gần 60 điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung, với số giáo dân hơn 191.400 người.
Linh mục đoàn tính đến tháng 9.2024 có 280 vị, trong đó có 265 linh mục triều.
Tiểu sử Đức Giám mục Phêrô Lê Tấn Lợi: - Sinh ngày 28 tháng 7 năm 1972, tại giáo xứ An Hội, giáo phận Cần Thơ.
- 1991 - 1993: Dự tu lớp Carôlô của giáo phận Cần Thơ.
- 1993 - 2000: Học tại Đại Chủng Viện Thánh Quí, Cái Răng, Cần Thơ.
Ngày 22.6.2000: Được Đức Giám mục Emmanuel Lê Phong Thuận truyền chức linh mục.
- 2000 - 2003: Phó xứ Phụng Hiệp, hạt Đại Hải.
- 2004 - 2011: Du học tại Đại học Giáo Hoàng Urbaniana, Rome; tốt nghiệp học vị tiến sĩ Thần học Thánh Kinh.
- Từ 2011: Phục vụ tại Đại Chủng viện Thánh Quí:
+ Đặc trách Chủng sinh giáo phận Cần Thơ.
+ Năm 2012 - 2018: Trưởng Ban Thánh Kinh, giáo phận Cần Thơ.
+ Năm 2017 - 2023: Giám học tại Đại Chủng viện Thánh Quí.
Ngày 25.3.2023: Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục phó giáo phận Cần Thơ. Thánh lễ truyền chức Giám mục được cử hành ngày 18.5.2023.
Ngày 1.1.2025: Kế vị Đức cha Stêphanô Tri Bửu Thiên, trở thành Giám mục Chánh tòa giáo phận Cần Thơ.
Tiểu sử Đức Giám mục Stêphanô Tri Bửu Thiên - Sinh ngày 15 tháng 2 năm 1950 tại Trà Lồng, Long Mỹ, Hậu Giang
- Học tại Tiểu Chủng viện Thánh Quí Cái Răng từ năm 1963 đến năm 1971
- Học tại Giáo Hoàng học viện Piô X Đà Lạt từ 1972 đến năm 1977
- Được truyền chức linh mục ngày 22 tháng 7 năm 1987 tại nhà thờ Xuân Hòa, Đại Hải, giáo phận Cần Thơ
- 1987-1992: Chánh xứ giáo xứ Xuân Hòa, hạt Đại Hải
- 1992 - 1994: Giáo sư tại ĐCV Thánh Quí, Cần Thơ
- 1994 -1999: Du học Rôma, tốt nghiệp học vị Tiến sĩ Thần học Luân Lý
- 1999-2007: Giáo sư thường trú Đại Chủng viện Thánh Quí, Cần Thơ kiêm chánh xứ Cái Răng
- Ngày 26.11.2002: Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục phó giáo phận Cần Thơ
- Ngày 18.2.2003 được truyền chức giám mục phó giáo phận Cần Thơ tại Đại Chủng Viện Thánh Quý, Cái Răng, Cần Thơ với khẩu hiệu giám mục: “Ðến với muôn dân”.
- Ngày 17.10.2010: Giám mục Chánh tòa giáo phận Cần Thơ.
- Ngày 1.1.2025: Nghỉ hưu.