Tin tức - Hoạt động

Gia Lai: Hỗ trợ nhu cầu thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số

Cập nhật lúc 22:05 09/12/2024
Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung được đầu tư từ Chương trình MTQG 1719 tại xã Đăk Tơ Ver, huyện Chư Păh đã đưa nước sạch gần các gia đình dân tộc thiểu số; hỗ trợ xây dựng 28 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở…
Thời gian gần đây, chị Wang ở làng Om (xã Đăk Tơ Ver, huyện Chư Pawh, tỉnh Gia Lai) không còn phải đi xa tới tận cuối làng để tìm nguồn nước sạch nữa. Bởi công trình cấp nước sinh hoạt tập trung được đầu tư từ Chương trình MTQG 1719 tại xã Đăk Tơ Ver đã đưa nước sạch về đến gần nhà chị. Chị Wang chia sẻ: “Từ khi có công trình nước sạch, mình đỡ vất vả mất thời gian đi xa lấy nước về, thay vào đó mình có nhiều thời gian chăm sóc con cái, lên rẫy trồng mì”.
 
ước sạch tại công trình cấp nước sinh hoạt tập trung được đầu tư từ nguồn vốn Chương trình MTQG 1719 tại xã Đăk Tơ Ver
Nước sạch được cấp tới gần các hộ dân tộc thiểu số nhờ nguồn vốn đầu tư từ Chương trình MTQG 1719 tại xã Đăk Tơ Ver
Lãnh đạo xã Đak Tơ Ver cho biết, Đăk Tơ Ver là xã đặc biệt khó khăn của huyện Chư Păh với khoảng 90% dân số là đồng bào DTTS Ba Na. Thực hiện Dự án 4 thuộc Chương trình MTQG 1719 về đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, Nhà nước đầu tư 12,1 tỷ đồng để xây dựng tuyến đường từ xã Đăk Tơ Ver đi xã Hà Tây và nâng cấp cầu treo làng Hde với chiều dài 60 m, mặt cầu rộng 1,5 m giúp người dân đi lại thuận tiện, an toàn.

Ngoài ra, xã được đầu tư công trình cấp nước sinh hoạt tập trung cho khoảng 370 hộ dân với tổng kinh phí 3 tỷ đồng; đầu tư làm mới 2,2 km đường giao thông liên thôn, nội bộ khu dân cư, đường giao thông nội đồng, kè chống sạt lở cánh đồng Ia Yố; hỗ trợ xây dựng 28 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở…

Từ nguồn đầu tư thuộc Chương trình MTQG 1719, bà con đã có động lực vươn lên phát triển kinh tế. Đời sống của bà con đã khá hơn trước, nhiều hộ đầu tư xây dựng những ngôi nhà kiên cố khang trang, mua sắm các nông cụ phục vụ sản xuất, phương tiện đi lại. Hầu hết các tuyến giao thông trục chính đã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa; 100% thôn, làng có nhà sinh hoạt cộng đồng; tỷ lệ hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia đạt 95%; tỷ lệ đồng bào DTTS được nghe đài phát thanh đạt 95%; tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt 99,8%...
Trung Nguyễn
Thông tin khác:
Trợ lực để giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống (09/12/2024)
Bàn giao bò giống cho hộ cận nghèo dân tộc Raglay (09/12/2024)
Chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức dôi dư sẽ ra sao? (08/12/2024)
Sắp xếp, tinh gọn bộ máy Chính phủ: Công chức, viên chức bị tác động thế nào? (06/12/2024)
Từ 1/7/2025, trợ cấp khi nghỉ hưu tăng gấp 4 lần mức cũ (05/12/2024)
Chính thức ban hành kế hoạch sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Chính phủ (05/12/2024)
Đồng Nai: Thực hiện nhiều chính sách phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (06/12/2024)
Cần Thơ:Tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer (05/12/2024)
Gần 99% số hộ nghèo của tỉnh Điện Biên là hộ dân tộc thiểu số (06/12/2024)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log