Tin tức - Hoạt động

Giáo xứ Phước Nam

Cập nhật lúc 13:01 16/12/2019
Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường – Giám mục giáo phận Thanh Hóa về chủ sự thánh lễ bế mạc tuần Chầu tôn vinh Chúa Giêsu Thánh Thể. Ảnh: CTV
Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường – Giám mục giáo phận Thanh Hóa về chủ sự thánh lễ bế mạc tuần Chầu tôn vinh Chúa Giêsu Thánh Thể. Ảnh: CTV

Theo dòng thời gian, cùng với những thăng trầm của lịch sử, qua các thời kỳ chia, tách xứ, giáo xứ Phước Nam vẫn giữ nguyên lòng đạo sốt sắng. Đức tính bền bỉ, chịu đựng, hy sinh cho niềm tin vẫn còn mạnh mẽ trong lòng người dân nơi đây. Giáo xứ Phước Nam đang từng ngày vươn lên như minh chứng cho điều ấy. 

Giáo xứ Phước Nam trước kia thuộc xứ Hảo Nho (Phát Diệm). Dân gốc đại đa số từ Ninh Bình và huyện Trà Lũ (Hải Hậu, Nam Định - thuộc giáo phận Bùi Chu) vào khai hoang, lập nghiệp tại đây.

Năm 1932, giáo phận Thanh Hóa tách ra khỏi giáo phận Phát Diệm, Phước Nam thuộc về giáo xứ Điền Hộ.

Ngày 7/10/1950, Bề trên giáo phận đã tách các giáo họ: Phước Nam, Tân Ân, Trung Chinh và Mông Ân khỏi Điền Hộ và thành lập giáo xứ Phước Nam, nhận Đức Mẹ Mân Côi làm bổn mạng.

Nhà thờ giáo họ Trị Sở được xây dựng năm 1939. Năm 2000, cha Phaolô Phạm Văn Điền đã trùng tu nhà thờ và xây thêm nhà xứ. Nhà giáo lý được xây dựng vào năm 2005. Công trình núi đá Đức Mẹ được xây dựng vào năm 2011. Nhà thờ giáo họ Mông Ân được xây dựng lại vào năm 2003, kèm theo nhà phòng hai tầng được xây dựng vào năm 2005 và nhà giáo lý được xây dựng vào năm 2003. Nhà thờ giáo họ và nhà phòng Tân Ân được xây dựng vào năm 1999, tháp chuông được xây dựng vào năm 2009 dưới thời cha Phêrô Vũ Hồng Thái.

Giáo xứ Phước Nam hiện có 3.512 giáo dân (theo sổ tất niên giáo phận năm 2011), phân bổ trong 4 giáo họ: Mông Ân, Tân Ân, Trị Sở và Trung Chính. Giáo xứ Phước Nam có nét ưu biệt, đó là có 4 giáo họ nằm trọn vẹn trong ba xóm (xóm 4, 5, 6 - xã Nga Điền). Bà con giáo dân trong giáo xứ có truyền thống đạo đức thuần túy lâu đời.

 
Hiện nay, các hoạt động tôn giáo của giáo xứ vẫn diễn ra đều đặn, thu hút đông đảo bà con giáo dân tham gia. Các hội đoàn sinh hoạt ổn định. Các lớp giáo lý cho các giới được mở thường xuyên. Lớp dự tu ngày càng thu hút được sự tham gia đông đảo của giới trẻ. Theo thống kê năm 2011, giáo xứ có 15 linh mục triều, 6 chủng sinh, 12 tu sĩ và rất nhiều con em đang sinh hoạt tại các dòng tu trong cả nước.

Giáo dân Phước Nam làm chiếu cói và trồng lúa. Nhờ đức tính cần cù lao động, chăm chỉ vượt khó, biết vươn lên trong cuộc sống, nên đời sống vật chất của bà con giáo dân ngày càng được cải thiện hơn.

Kinh tế phát triển, văn hóa cũng theo đó được nâng cao. Hiện nay, con em trong giáo xứ đa số đều được đi học. Nhiều em thi đỗ vào các trường đại học và cao đẳng trong cả nước. Ơn gọi của giáo xứ cũng được nối tiếp theo thời gian. Đó là dấu chỉ tốt đẹp cho một giáo xứ vững mạnh trong tương lai.

 
Thông tin khác:
Bước đường hành hương (16/12/2019)
Mùa Vọng (13/12/2019)
Sám hối sẽ đổi thay (13/12/2019)
"Luôn tạo điều kiện thuận lợi để đáp ứng nhu cầu chính đáng của đồng bào có đạo" (12/12/2019)
Giáo xứ Tây Lộc: Mừng lễ bổn mạng và kỷ niệm 70 năm hình thành và phát triển (11/12/2019)
Đức Hồng y Parolin: Tòa Thánh ủng hộ Hội nghị về biến đổi khí hậu (11/12/2019)
Triển lãm 100 hang đá tại Vatican (11/12/2019)
Đức Thánh Cha dâng hoa kính Đức Mẹ tại quảng trường Tây Ban Nha (11/12/2019)
Tông Thư "Dấu chỉ tuyệt vời" về ý nghĩa và giá trị của hang đá Giáng sinh (04/12/2019)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log