Tin tức - Hoạt động

Giáo xứ Thượng Thụy làm phép khu đất xây dựng nhà thờ mới

Cập nhật lúc 16:39 06/06/2024
Chiều Chúa nhật, ngày 19/5, Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đã chủ sự nghi thức làm phép khu đất xây dựng nhà thờ giáo xứ Thượng Thụy (TGP Hà Nội).
Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn chủ sự nghi thức làm phép khu đất xây dựng nhà thờ giáo xứ Thượng Thụy.
Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn chủ sự nghi thức làm phép khu đất xây dựng nhà thờ giáo xứ Thượng Thụy.
 
Đức Hồng y Phêrô làm phép khu đất xây dựng nhà thờ mới.
Đức Hồng y Phêrô làm phép khu đất xây dựng nhà thờ mới.
Giáo xứ Thượng Thụy, xưa có tên là Kẻ Bạc, là một giáo xứ cổ kính nằm dọc theo bờ sông Hồng từ khu vực Nhật Tân tới Bến Chèm. Giáo xứ gồm hai giáo họ trực thuộc là Phú Gia và Phú Thọ. 
Giáo họ Phú Thọ được chọn theo tên gọi, cụ thể “Phú” là từ ghép của Phú Xá; “Thọ” là cách gọi xuất phát của các cụ từ làng Thọ Lão, xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng (Hà Nội). Ngược theo dòng thời gian, các bậc tiền nhân xuôi theo dòng sông Hồng từ Thọ Lão về sinh sống và lập nghiệp tại xóm Phú Thọ, phía ngoài đê thuộc Làng Xù.
Năm 1890, để lưu giữ đức tin, các bậc tiền nhân đã dựng tạm ngôi nhà nguyện bằng tre, nứa, lá ở cuối xóm.
Vào khoảng năm 1920 khi có thêm một số nhân danh nữa, các cụ đã đóng góp mua được mảnh đất ở giữa xóm và dựng lên ngôi nhà thờ đầu tiên bằng tường gạch mái ngói và được khánh thành vào năm 1923, đồng thời gia nhập vào thành họ lẻ của giáo xứ Kẻ Bạc thời đó.
Theo thời gian, ngôi nhà thờ nằm ở ngoài bãi sông Hồng hàng năm bị ngập lụt nên đã xuống cấp và hư hại nhiều. Đến năm 1995, cha xứ Thượng Thụy lúc đó là cha Giuse Nguyễn Văn Long đã cùng bà con trong giáo họ góp công, góp của trùng tu xây dựng lại ngôi nhà thờ mới và được khánh thành vào năm 2000.
Giáo họ Phú Thọ nằm trên trục đường An Dương Vương, quận Tây Hồ, Hà Nội. Giáo họ hiện có 250 nhân danh, chiếm 1/5 dân số của khu xóm, bà con sinh sống chủ yếu bằng nghề trồng hoa, cây cảnh và công việc tự do. Được sự quan tâm của cha xứ Antôn, giáo họ có hai thánh lễ vào thứ sáu và Chúa nhật hàng tuần, đặc biệt thánh lễ lúc 18h00 ngày Chúa nhật có bà con di dân tham dự đông đảo.
Giáo xứ Thượng Thụy tọa lạc tại số 409 An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội. Nhà thờ giáo xứ được xây dựng từ năm 1896 theo kiến trúc gothic cổ, dài 27m, rộng 9m. Sau gần 130 năm xây dựng, nhà thờ dần xuống cấp, mái ngói bị xô lệch, gặp trời mưa gây dột nhiều chỗ, tường nhà thờ đã có nhiều vết nứt, không đảm bảo an toàn cho giáo dân khi tham dự giờ kinh và thánh lễ. 
Được biết, giáo xứ Thượng Thụy mỗi ngày một phát triển về mọi phương diện, đặc biệt con số các tín hữu mỗi ngày một gia tăng (1.032 nhân danh), các hội đoàn mỗi ngày một phong phú, nên nhu cầu có một ngôi nhà mới rộng rãi, khang trang để làm nơi thờ phượng Thiên Chúa rất là cần thiết. Căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố về quản lý quy hoạch, quản lý đầu tư và xây dựng; nhờ hồng ân Thiên Chúa, được sự cho phép của Bề trên giáo phận, cha xứ Antôn Trần Duy Lương và cộng đoàn giáo xứ Thượng Thụy quyết định xây dựng ngôi nhà thờ mới. Với sự ủng hộ nhiệt thành của mọi thành phần dân Chúa, ngôi nhà thờ mới của giáo xứ dự tính sẽ xây to gần gấp đôi ngôi nhà thờ cũ, với chiều dài 40m, rộng 14m, hai cánh Thánh giá rộng 20m và hai tháp chuông cao 39m. Diện tích nghiên cứu quy hoạch: 7.705,8m2.; diện tích xây dựng: 1.713,6m2; mật độ xây dựng: khoảng 22%; hệ số sử dụng đất: khoảng 0,48 lần; tầng cao: 1 - 3 tầng; diện tích sân, vườn, giao thông nội bộ: 5.991,88m2…
Khu đất lập quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng nhà thờ giáo xứ Thượng Thụy, tỷ lệ 1/500 phù hợp mục tiêu xây dựng nhà thờ giáo xứ, cụ thể hóa khu đất có ký hiệu B1/DT4, với chức năng: Đất di tích, công trình tôn giáo.
Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan và phương án kiến trúc. Xây dựng nhà thờ có hình thức kiến trúc hài hòa, thông thoáng, kết hợp với không gian tổng thể đáp ứng nhu cầu là nơi giáo dân đến dự lễ, sinh hoạt cộng đồng; công trình sử dụng các tường màu tươi sáng, kết hợp một số mảng kính màu có họa tiết mang ý nghĩa riêng, tạo hình thái kiến trúc tổng thể cho công trình.
Nghiên cứu hình thức, vật liệu xây dựng, tường rào bao quanh khu đất đảm bảo mỹ quan đô thị, không che chắn tầm nhìn, đáp ứng yêu cầu giao thông, PCCC nơi tập trung đông người, khu vực lối vào chính của công trình đảm bảo an toàn, thông suốt, tổ chức đấu nối giao thông nội bộ với mạng lưới giao thông bên ngoài hợp lý, không bị tắc nghẽn; bố trí các công trình kỹ thuật phụ trợ đảm bảo phù hợp (để xe, kỹ thuật điện, nước...).
Thiết kế sân vườn, cây xanh, tiểu cảnh, giao thông nội bộ và công trình hạ tầng kỹ thuật trong ô đất đảm bảo khớp nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật của khu vực theo quy hoạch,đảm bảo được các cơ quan quản lý chuyên ngành thỏa thuận. Giải pháp thiết kế chiếu sáng đảm bảo tiết kiệm điện năng, nghiên cứu bố trí chiếu sáng công cộng cho các vị trí kiến trúc tiểu cảnh, đường dạo.
Ngoài ra, công trình giữ nguyên vị trí các hạng mục hiện trạng như: nhà thờ, nhà xứ, nhà hưu, tháp, khu mộ…..kết hợp các hệ thống đường nội bộ, hệ thống cấp điện, chiếu sáng, thông tin liên lạc, hệ thống cấp thoát nước, khuôn viên vườn cây, thảm cỏ...
Nhân dịp mừng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Đức Hồng y Phêrô, cha xứ Antôn Trần Duy Lương, thầy Phó tế Antôn Nguyễn Văn Đồng, quý sơ, quý Ban Hội đồng Mục vụ giáo xứ và toàn thể cộng đoàn đã hiện diện trước khuôn viên diện tích đất của giáo xứ để cùng tham dự nghi thức làm phép xây dựng ngôi nhà thờ mới. Ước mong cộng đoàn giáo xứ Thượng Thụy ngày thêm vững mạnh trong đức tin và thắt chặt tình hiệp nhất để công trình xây dựng nhà Chúa từ khởi sự cho đến hoàn thành được mọi sự tốt đẹp và bình an. Xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội chúc lành và ban ơn cho công trình sớm được hoàn thiện theo như thánh ý Chúa và nguyện ước của mọi thành phần dân Chúa trong giáo xứ.
Nguyễn Văn Thuyên
Thông tin khác:
“Hãy ở gần bên Mẹ Maria” (06/06/2024)
Thánh Tâm Chúa Giêsu, nguồn êm ái dịu dàng (06/06/2024)
Đến với miền Trung (06/06/2024)
Học viện Liên dòng Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII: Một thập niên ân phúc (06/06/2024)
Ban Tôn giáo Chính phủ: "Ông Lê Anh Tú (Thích Minh Tuệ) tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực" (03/06/2024)
Hà Nội: Lập hơn 900 tổ công tác ra quân tổng rà soát, kiểm tra phòng cháy, chữa cháy (01/06/2024)
Đoàn công tác UBTƯ MTTQ Việt Nam hoàn thành chuyến thăm huyện đảo Trường Sa (30/05/2024)
Đức Thánh Cha dâng lễ Chúa Ba Ngôi với các thiếu nhi (28/05/2024)
Những vấn đề Quốc hội thảo luận trong tuần tới (28/05/2024)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log