Tin tức - Hoạt động

Hà Nội sau 60 ngày thực hiện giãn cách xã hội

Cập nhật lúc 05:42 22/09/2021
Qua 60 ngày thực hiện giãn cách xã hội, thành phố Hà Nội cơ bản kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh Covid-19. Từ 06h00 ngày 21/9/2021, Ủy Ban nhân dân thành phố Hà Nội đã điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố theo nguyên tắc tại Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và một số biện pháp cao hơn phù hợp với tình hình thực tế cho đến khi hoàn thành việc tiêm chủng mũi 2 cho toàn bộ người dân trong độ tuổi tiêm chủng và có thông báo mới của Thành phố.
Từ sáng sớm đã có người đi tập thể dục bằng xe đạp quanh Hồ Gươm nhưng được lực lược chức năng nhắc nhở quay đầu.
Từ sáng sớm đã có người đi tập thể dục bằng xe đạp quanh Hồ Gươm nhưng được lực lược chức năng nhắc nhở quay đầu.
Ngày đầu nới lỏng giãn cách cũng là ngày rằm tháng Tám nên nhiều người tranh thủ đi chợ từ sớm để mua đồ lễ thắp hương.
Ngày đầu nới lỏng giãn cách cũng là ngày rằm tháng Tám nên nhiều người tranh thủ đi chợ từ sớm để mua đồ lễ thắp hương.
Bắt đầu từ hôm nay người dân đi chợ mà không cần phải dùng thẻ. Tại chợ phải đảm bảo thực hiện giãn cách, đo thân nhiệt và lắp các tấm vách chắn, tuân thủ 5K để phòng chống dịch.
Bắt đầu từ hôm nay người dân đi chợ mà không cần phải dùng thẻ. Tại chợ phải đảm bảo thực hiện giãn cách, đo thân nhiệt và lắp các tấm vách chắn, tuân thủ 5K để phòng chống dịch.
Vì là ngày rằm nên cũng có người đứng vái vọng từ ngoài cổng đình.
Vì là ngày rằm nên cũng có người đứng vái vọng từ ngoài cổng đình.
Nhiều nơi đã gỡ các chốt để người dân được đi lại dễ dàng hơn.
Nhiều nơi đã gỡ các chốt để người dân được đi lại dễ dàng hơn.
Lực lượng dân quân tự vệ phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân tiến hành gỡ các chốt trên địa bàn của phường.
Lực lượng dân quân tự vệ phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân tiến hành gỡ các chốt trên địa bàn của phường.
Hà Nội sau 60 ngày thực hiện giãn cách xã hội - Ảnh 1
Từ 6h00 sáng phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân đã tiến hành gỡ 15 chốt cứng và 16 chốt xanh.
Từ 6h00 sáng phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân đã tiến hành gỡ 15 chốt cứng và 16 chốt xanh.
Anh Hải thợ cắt tóc quê ở Ninh Bình đã mở cửa hàng từ 6h00, lúc anh đang cắt tóc cho vị khách đầu tiên cũng là lúc lực lượng chức năng gỡ bỏ chốt cứng trước cửa hàng của mình.
Anh Hải thợ cắt tóc quê ở Ninh Bình đã mở cửa hàng từ 6h00, lúc anh đang cắt tóc cho vị khách đầu tiên cũng là lúc lực lượng chức năng gỡ bỏ chốt cứng trước cửa hàng của mình.
Những chốt cứng tại khu vực cách ly vẫn chưa đủ ngày để được gỡ bỏ trong sáng nay.
Những chốt cứng tại khu vực cách ly vẫn chưa đủ ngày để được gỡ bỏ trong sáng nay.
Là ngày đầu nới lỏng giãn cách, không còn các chốt kiểm tra giấy đi đường nên đường phố Hà Nội vào buổi sáng trở nên nhộn nhịp hẳn.
Là ngày đầu nới lỏng giãn cách, không còn các chốt kiểm tra giấy đi đường nên đường phố Hà Nội vào buổi sáng trở nên nhộn nhịp hẳn.
Đã từ lâu rồi, đến hôm nay mới được nghe thấy tiếng còi xe và ồn ào, náo nhiệt nơi phố phường Hà Nội.
Đã từ lâu rồi, đến hôm nay mới được nghe thấy tiếng còi xe và ồn ào, náo nhiệt nơi phố phường Hà Nội.
Hà Nội không còn áp dụng giấy đi đường nhưng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng chống dịch và quản lý, giám sát di biến động trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội không còn áp dụng giấy đi đường nhưng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng chống dịch và quản lý, giám sát di biến động trên địa bàn Thành phố.
Quang Vinh
(Theo http://daidoanket.vn/)
Thông tin khác:
Công khai nguồn lực tiếp nhận và phân bổ ủng hộ trên trang thông tin: vandongxahoi.mattran.org.vn (21/09/2021)
Thêm nhiều thiết bị y tế hỗ trợ công tác phòng, chống dịch (21/09/2021)
Năm 2022, Việt Nam sẽ tự chủ vaccine ngừa Covid-19 (19/09/2021)
Người dân Hà Nội chung tay hành động đẩy lùi Covid-19 (19/09/2021)
Chuyển giao 3 xe cứu thương cho quận Hoàng Mai (19/09/2021)
Ông Lê Tiến Châu được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam (18/09/2021)
Triển khai trung tâm chỉ huy và hệ thống họp trực tuyến (18/09/2021)
Tuyên dương chủ nhà trọ tiêu biểu trong phòng, chống dịch (17/09/2021)
Trên 290 Tỷ đồng ủng hộ tại Chương trình trực tuyến tiếp tục đợt vận động "Toàn dân đoàn kết ra sức phòng chống dịch Covid-19" (16/09/2021)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log