Tin tức - Hoạt động

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA CỦA ĐỒNG BÀO CÔNG GIÁO TỈNH ĐĂKNÔNG

Cập nhật lúc 09:23 25/08/2010

 

Tham dự hội nghị có ban thường trực UBĐKCG tỉnh, Ban đoàn kết Công giáo các huyện, thị xã Gia Nghĩa và đại diện Hội đồng Mục vụ các giáo xứ, Ban hành giáo các Giáo họ trong hạt Quảng Đức và 20 đơn vị tập thể và cá nhân xuất sắc, đại diện cho 115.000 giáo dân tỉnh Đăknông.
Đến tham dự hội nghị còn có Lm Phan Khắc Từ, PCT kiêm Tổng thư ký UBĐKCG Việt Nam, các ông Đại diên UBND tỉnh, ban Dân vân tỉnh ủy, UBMTTQ tỉnh ĐăkNông, các sở ban ngành, đoàn thể của tỉnh và UBND, UBMTTQ các huyện và thị xã Gia Nghĩa.
Lm Nguyễn văn Khánh, phó chủ tịch UBĐKCG tỉnh đã trình bày báo cáo cho thấy trong  5 năm qua, đồng bào công giáo tỉnh Đaknông đã tích cực tham gia phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sông văn hóa ở khu dân cư sống tốt dời đẹp đạo” “ Biểu dương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến xuất sắc trong đồng bào công giáo tỉnh Đăknông” , được thể hiện trên nhiều lĩnh vực như: giúp nhau xóa đói giảm nghèo, công tác từ thiện, nhân đạo, xây dựng nếp sống văn hóa, công tác giáo dục….
Các hoạt động nhân đạo, từ thiện trong đồng bào công giáo đã trở thành phong trào xã hội rộng lớn. Người công giáo tỉnh Đaknông luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, lòng nhân ái đối với mọi người, nhất là đối với những người gặp hoàn cảnh khó khăn và các vấn đề Xã hội như: hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số 154 triệu đồng để mua phân bón chăm sóc Cà phê, hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, giúp đồng bào dân tộc sản xuất đạt hiệu quả cao. Giúp người nghèo 1.720.000.000 đồng để giải quyết khó khăn trong cuộc sống. Hằng năm nhân dịp tết nguyên đán các giáo xứ tổ chức đêm văn nghệ gây quỹ được 552 triệu đồng, giúp những hộ có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật. Tặng hằng trăm triệu đồng và quà bánh, lương thực, thực phẩm để người nghèo cũng vui xuân, đón tết cổ truyền. Thường xuyên thăm viếng và tặng quà những bệnh nhân neo đơn không có người thân, hỗ trợ mai táng những khách vãng lai…Tổ chức đoàn y bác Sỹ thiện nguyện khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho đồng bào dân tộc thiểu số và người nghèo trị giá 1.100.000.000 đồng, tài trợ kinh phí cho 62 người được mổ mắt. Đầu tư xây dựng 6 công trình nước sạch phục vụ nhân dân, xây dựng nhà và đầu tư một máy làm tăm tre giúp hội người mù, tổ chức nồi cháo tình thương giúp bệnh nhân nghèo tại bệnh viện Cujut. Tặng 39 xe lăn cho người tàn tật không phân biệt lương giáo.
UBĐKCG tỉnh đã kết hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh và bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức bếp ăn tình thương vì bệnh nhân nghèo tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Đaknông đã phục vụ bệnh nhân nghèo được 116.323 suất ăn với tổng số tiền 738.664.000đ.
Ngoài ra đồng bào Công giáo tỉnh Đaknông cũng đã quan tâm tới công tác giáo dục, các giáo xứ đã lập quỹ khuyến học, quỹ tài năng hơn 1tỷ đồng phát thưởng để động viên những học sinh đạt thành tích cao trong học tâp và rèn luyện đạo đức,  cấp 165 học bổng (165 triệu) cho những học sinh nghèo vượt khó. Góp công, góp của để xây dựng cơ sở vật chất phục vụ cho công tác giáo dục.
Người công giáo Đaknông sống chan hòa yêu thương và đoàn kết trong cộng đồng dân cư, có 90% gia đình được công nhận là gia đình văn hóa, có 80% thôn buôn có đông đồng bào công giáo được công nhận là thôn – buôn văn hóa. Đặc biệt xã Đức Mạnh có 2 giáo xứ Vinh Hương và Bác Ái và xã Tâm Thắng là 2 xã  được UBND tỉnh Đăk nông công nhận là xã văn hóa. Xã Đức minh đươc công nhận là xã đạt chuẩn quốc gia về y tế . Các giáo xứ đã đóng góp hàng vạn ngày công và hàng chục tỷ đồng để tu sửa hệ thống điện đường và 30km đường liên thôn vừa tạo thuận lợi cho việc giao thông vừa tạo cho thôn - buôn có cảnh quan sạch đẹp hơn, văn hóa hơn.
Phát biểu với hội nghị, ông K K’rah Phó chủ tịch UBMTTQ tỉnh đánh giá cao những đóng góp to lớn của đồng bào công giáo tỉnh Đaknông trong công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh Đaknông, ông biểu dương những thành tích mà giới công giáo tỉnh nhà đã đạt được, mà điển hình là 20 tập thể và cá nhân đã có nhiều thành tích trong thực hiện phong trào trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sông văn hóa ở khu dân cư sống tốt dời đẹp đạo” đã được UBND tỉnh và UBMTTQ tỉnh khen thưởng hôm nay, đồng thời kêu gọi bà con giáo dân đóng góp nhiều hơn nữa để cùng đồng bào các dân tộc trong tỉnh xây dựng tỉnh Đaknông ngày càng giàu đẹp. Nhân dịp này UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh đã trao tặng bằng khen cho 20 tập thể và cá nhân đã có nhiều nhiều thành tích trong phong trào yêu nước trong 5 năm qua (2005- 2010). Ngoài ra hội nghị cũng đã đề cử 5 đại biểu tham dự hội nghị thi đua toàn quốc tại thủ đô Hà Nội.
Cao tiến Đạt
Thông tin khác:
Điển hình tiến tiến xuất sắc trong đồng bào công giáo (24/08/2010)
KHÁNH THÀNH CƠ SƠ BẢO TRỢ XÃ HỘI - CHĂM SÓC TRẺ MỒ CÔI (23/08/2010)
Hội khuyến học giáo xứ Thánh Mẫu trao phần thưởng khuyến học (23/08/2010)
Hồng ân Thánh Hiến tại Dòng Con Đức Mẹ Mân Côi tại Bùi Chu (23/08/2010)
Bình yên vùng giáo (21/08/2010)
Đại lễ kính Đức Mẹ La Vang tại giáo xứ Thánh Mẫu – giáo phận Bùi Chu (21/08/2010)
Thái Nguyên: Đồng bào Công giáo Kính Chúa - Yêu nước (21/08/2010)
THƯ MỜI (17/08/2010)
Đức Tổng Giám Mục Hà Nội Phêrô Nguyễn Văn Nhơn tiếp đoàn Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam (14/08/2010)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log