Về dự Hội nghị có đại diện Ban Dân vận Trung ương, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ, Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam; đại diện Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; các sở, ban ngành của tỉnh, thành phố Nam Định cùng các đại biểu là linh mục, trưởng ban đoàn kết Công giáo huyện, thành phố, trưởng ban hành giáo xứ, họ đạo và các giáo dân tiêu biểu trong phong trào “xây dựng xứ họ tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu”.
Trước giờ khai mạc, giới trẻ Giáo xứ Bùi Chu và đội kèn Giáo xứ Thuỷ An đã mang đến nhiều tiết mục văn nghệ phục vụ hội nghị. Hội nghị cũng dành phút tưởng niệm Đức cha Phaolô Lê Đắc Trọng – Giám mục phụ tá giáo phận Hà Nội, Linh mục Giuse Đinh Văn An – Phó chủ tịch và linh mục Phạm Thanh Tòng - uỷ viên Uỷ ban Đoàn kết Công giáo tỉnh mới qua đời.
Mở đầu chương trình, Linh mục Nguyễn Đức Hiệp, Phó chủ tịch Uỷ ban Đoàn kết Việt
Tiếp đó, Linh mục Nguyễn Ngọc Hoàn, Phó chủ tịch Uỷ ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Nam Định trình bày Báo cáo tổng kết 10 năm phong trào “xây dựng xứ họ tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu tỉnh Nam Định” (1999 – 2009).
Hoà chung không khí thi đua của cả nước, từ năm 1997, Uỷ ban Đoàn kết Công giáo tỉnh
Hội nghị lần này nhằm đánh giá những mặt mạnh cần phát huy, những tồn tại cần khắc phục, đồng thời rút kinh nghiệm để bổ sung, hoàn thiện các nội dung tiêu chuẩn của phong trào xây dựng xứ họ tiên tiến, gia đình Công giáo gươmg mẫu cho phù hợp với giai đoạn mới.
Trong những năm qua, Uỷ ban Đoàn kết Công giáo tỉnh đã xây dựng 4 tiêu chuẩn của xứ họ đạo tiên tiến, 4 tiêu chuẩn gia đình gương mẫu chọn các huyện Hải Hậu, Vụ Bản, Xuân Trường làm điểm sau đó tổng kết rút kinh nghiệm để triển khai ra diện rộng. Hàng năm toàn tỉnh đã có từ 85% - 90 % số xứ, họ đăng kí lại việc thực hiện phong trào xây dựng xứ, họ đạo tiến tiến, gia đình Công giáo gương mẫu. Trong quá trình triển khai thực hiện phong trào mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về nhiều mặt nhưng được sự giúp đỡ của Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các huyện thành phố và ban hành giáo xứ, họ do đó đã đạt được một số kết quả nhất định.
Trong nông nghiệp nhờ áp dụng tiến bộ kĩ thuật như lai tạo giống mới, thời vụ gieo cấy và kinh nghiệm chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh đúng cách nên năng suất cây trồng luôn đạt hiệu quả cao và sản lượng năng suất đạt từ 950.000 1 triệu tấn/năm. Các huyện có đồng người Công giáo như Hải Hậu, Xuân Trường, Giao Thuỷ, Trực Ninh, Nghĩa Hưng… liên tục giữ được truyền thống thâm canh cây lúa. Toàn tỉnh có 617 xứ, họ đạt năng suất từ 120 tạ/ha/năm trở lên…
Người Công giáo tỉnh Nam Định không những giỏi làm ăn trong nông nghiệp mà còn tìm tòi học hỏi mạnh dạn đầu tư vốn trong lĩnh vực công nghiệp dịch vụ đem lại nguồn thu nhập lớn như đúc đồng, chạm kiệu, khảm trai, sơn son thiếp vàng, thêu ren, v.v…
Bên cạnh chăm lo giúp nhau phát riển kinh tế góp phần xóa đói giảm nghèo, người Công giáo tỉnh Nam Định còn tích cực đóng góp sức người, sức của để xây dựng cơ sở hạ tầng như điện, đường, trường, trạm. Riêng đường giao thông nông thôn đã cải tạo, nâng cấp và làm mới được 3.43.698m đường các loại, trong đó, đường nhựa 4.600 như ở huyện Vụ Bản, Nghĩa Hưng, Nam Trực.
Phong trào bác ái từ thiện xã hội, phong trào khuyến học được bà con giáo dân, các giáo xứ tích cực tham gia. Việc học tập văn hoá của con em người Công giáo cũng không ngừng được đẩy mạnh. Thấm nhuần Thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam năm 2007 về giáo dục Kitô giáo cho xã hội và giáo hội hôm qua, hôm nay và ngày mai, nhiều Ban hành giáo các xứ, họ và bà con giáo dân đã vận động con em mình đến trường ngày một tăng. Đến nay đã có trên 60% xứ, họ trong tỉnh xây dựng được quỹ khuyến học với số tiền là 6,186 tỉ đồng như ở các giáo xứ Xuân Dục, Cát Xuyên, Xuân Bảng, An Lộc, Thức Hoá, Thuận Thành, Sa Châu, Báo Đáp… Công tác dân số kế hoạch hoá gia đình, phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống các tệ nạn xã hội và thực hiện các chính sách của Đảng và Nhà nước được đông đảo bà con tích cực tham gia có hiệu quả…
Phát biểu tại Hội nghị, ông Lâm Văn Cách – Phó chủ tịch Thường trực Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã chúc mừng và biểu dương những thành tựu mà người Công giáo Nam Định đã đạt được trong 10 năm qua và đây là địa phương đầu tiên của cả nước thực hiện phong trào “xây dựng xứ, họ tiên tiến gia đình Công giáo gương mẫu”. Đồng thời đánh giá cao những thành tích của người Công giáo
Thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh, ông Ngô Quốc Phong – Phó chủ tịch UBND tỉnh Nam Định đã phát biểu và đánh giá cao kết quả đã đạt được trong phong trào xây dựng xứ, họ tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu nhất là thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo” do Uỷ Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát động, góp phần cùng với nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.
Để ghi nhận những kết quả đạt được trong 10 năm qua, nhân dịp này nhiều cá nhân, tập thể được Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, UBND, UBMTTQ tỉnh Nam Định tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “xây dựng xứ, họ tiên tiến gia đình Công giáo gương mẫu” tỉnh Nam Định giai đoạn (1999 - 2009).