Xã Long Phú có đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) của huyện Long Phú. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã đã quan tâm thực hiện có hiệu quả Chương trình 1719, từ đó góp phần thay đổi rõ rệt bộ mặt nông thôn vùng đồng bào DTTS. Trong đó đã đầu tư tuyến đường giao thông nông thôn, giúp người dân thuận lợi đi lại, các cháu học sinh đi học cũng dễ dàng, nhất là vào thời điểm mùa mưa.
Xã Long Phú cũng đã chú trọng triển khai thực hiện nhiều cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ sinh kế để bà con nâng cao mức sống, tạo sức bật, động lực phát triển. Ông Thạch Dương ở ấp Nước Mặn, xã Long Phú cho biết: “Gia đình tôi thuộc hộ cận nghèo, không có đất sản xuất, thu nhập chủ yếu từ việc đi làm thuê. Năm trước được chính quyền địa phương hỗ trợ cho 2 con bò, gia đình rất phấn khởi để hỗ trợ sản xuất.
vùng quê Long Phú đang khởi sắc |
Huyện Long Phú có gần 30% dân số là đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Thực hiện Chương trình 1719, từ năm 2022 đến cuối năm 2023, huyện Long Phú đã triển khai xây dựng được 49 căn nhà ở, hỗ trợ chuyển đổi nghề cho hơn 200 hộ, hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 65 hộ đồng bào dân tộc Khmer nghèo. Huyện Long Phú đã tổ chức triển khai thực hiện Tiểu dự án 1 của Dự án 4 là đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS và miền núi. Trong năm 2022, huyện đã giải ngân thực hiện 8 công trình giao thông nông thôn với kinh phí hơn 5,9 tỷ đồng và từ đầu năm 2023 đến nay đã giải ngân hơn 7,3 tỷ đồng để đầu tư xây dựng 9 công trình giao thông thiết yếu ở các ấp, xã đặc biệt khó khăn. Chương trình đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo người DTTS trên địa bàn huyện”.
Từ nguồn vốn thực hiện các dự án thuộc Chương trình 1719 đã giúp các ấp, xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Long Phú từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống của người dân./.