Tin tức - Hoạt động

Keytone Co.ltd với điểm hẹn tình thương

Cập nhật lúc 08:49 19/05/2010

 

- Kính thưa bà Giáng Hương, chúng tôi được biết, dự án tòa nhà đa chức năng Thiên Phước ba sắp được khởi công; Keytone Co.ltd Việt Nam do bà là Giám đốc là một đối tác quan trọng trong việc này, nhân sự kiện này, bà cho biết đôi nét về Keytone Co.ltd?
          - Thưa ông, Keytone Co.ltd Việt Nam là thành viên của Keytone Co.ltd mẹ tại Hoa Kỳ; Keytone Co.ltd Việt Nam, Thụy Sỹ, Hoa Kỳ đều nằm trong Tổng công ty mẹ và tạo thành một Grup. Keytone Co.ltd Việt Nam làm dự án cho Keytone Co.ltd mẹ, và làm nhiệm vụ khu vực. Tuy mới có mặt tại Việt Nam chừng mười năm, nhưng đã làm tổng thầu tòa nhà bệnh viện đa chức năng cao cấp, cấp 5 sao, chừng mười ngàn tỷ đồng, tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy- Hà Nội, chúng tôi đã quyết tâm, đăng ký khánh thành chào mừng sự kiện Ngàn năm- Thăng Long, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có cơ quan chức năng nào trả lời ‘đồng ý’ về việc này. Keytone Co.ltd còn đang đầu tư, tự thiết kế, tự xây trên một trăm căn hộ tại Mỗ Lao (cũng ở Hà Nội)… Quan điểm của Keytone Co.ltd là bên cạnh việc phát triển, tăng trưởng còn phải quan tâm tới những người kém may mắn, vì thế, Keytone Co.ltd đã và đang làm: trích một phần ngân quỹ ra để làm từ thiện; thậm chí ứng vốn đầu tư, làm những công trình từ thiện. Việc làm ở đây không có nghĩa là cho, tặng mà tạo cơ hội ứng vốn ra thi công công trình, khi xây xong, bàn giao công trình, bên nhận công trình phải thanh toán cho chúng tôi. Việc chúng tôi ứng tiền ra làm công trình, chúng tôi không tính lãi suất theo ngân hàng.
 
(Một số hình ảnh về hoạt động của Keytone Co.ltd)
 
 
 
 
 
 
 
         
          - Thưa bà, bà có thể nói kỹ hơn về hình hài tòa nhà Thiên Phước ba cùng những điều khoản hợp đồng thưa bà?
          - Về thiết kế bản vẽ, Linh mục Phan Khắc Từ tự tìm người vẽ; tuy nhiên, chúng tôi cũng có gợi ý rằng, tòa nhà làm cho người khuyết tật thì phải theo hướng: Thoáng, nhiều cảnh quan, sân vườn, không quá diêm dúa làm rối trí các cháu; trái lại làm thế nào để các cháu dễ nhận thức, dễ cảm nhận… Về chi tiết hợp đồng thì quả thực như trên tôi đã trả lời, chúng tôi làm có tính chất hỗ trợ, tạo điều kiện về vốn ban đầu cho công trình từ thiện nên trong hợp đồng chúng tôi chỉ ghi với nhau những điều cơ bản, như tổng đầu tư bao nhiêu (cụ thể là 22,1 tỷ đồng), sau khi bàn giao, Linh mục phải lo, vận động những nhà hảo để xin kinh phí và trả lại vốn mà chúng tôi đã đầu tư ra. Nói thực là chúng tôi bắt tay làm công trình này ít nhiều cũng ảnh hưởng tới lợi nhuận kinh doanh của chúng tôi, nhưng vì người khuyết tật, thiệt thòi… chúng tôi vẫn vui vẻ đón nhận.
          - Thưa bà, ngoài việc bỏ tiền ra ứng trước làm công trình mà không tính lãi suất, bà còn ủng hộ 2,7 tỷ đồng phải không bà?
          - Đúng là như vậy. Theo dự toán thiết kế của Linh mục Giám đốc đưa ra là 22,1 tỷ chúng tôi tặng ngay cho Thiên Phước 1 tỷ; và 1 tỷ là tôi đã tham gia đấu giá trức tranh của một nhà sư tặng Thiên Phước (nghĩa là mua để ủng hộ Thiên Phước), số còn lại chúng tôi sẽ tặng tiếp khi kết thúc hợp đồng.
          - Thưa bà, bà vừa nói bà đấu giá bức tranh lên đến 1 tỷ đồng để ủng hộ Thiên Phước, tôi tò mò khi bà cho hay, bức tranh đó của một nhà sư tặng cơ sở của một Linh mục làm giám đốc, thưa bà?
          - Vâng, tường tận là thế này: Bức tranh đó do nhà sư Phát Hạnh (Sài Gòn) họa, tặng cho cá nhân Linh mục Phan Khắc Từ, Linh mục đã mời nhiều vị lãnh đạo cao cấp Nhà nước kí vào, trong đó có Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, ông Nguyễn Minh Triết và đem đấu giá, lấy tiền nuôi dưỡng các cháu tại Thiên Phước. Lúc đầu Linh mục gửi hình ảnh bức tranh qua email, dẫu chưa được được chiêm ngưỡng trực tiếp nhưng tôi đã quyết định bỏ 1 tỷ đồng ra để trả mua vào hôm đấu giá. Hôm đấu giá, tôi đã bay vào trong đó, được trực tiếp chiêm ngưỡng bức tranh, tìm hiểu ý nghĩa, nguồn gốc và thân thế nhà sư… đã khiến tôi vô cùng xúc động và thật mừng về quyết định của mình là hoàn toàn đúng. Tác giả nhà sư ở trong hang động, hãm mình quanh năm, chỉ nằm trên phiến đá và đã họa ra bức tranh trên; là nhà sư, ngoài tấm lòng luôn mong cho mọi người an lành còn có tài hội họa... Bức đó là tâm hồn của nhà sư ngồi trong hang, nhìn ra, kí họa phong cảnh, có những giọt sương long lanh. Khi nhìn những gọt sương đó tôi đã cảm động nói với Linh mục Giám  đốc, qua Linh mụcxin phép nhà sư “Cho phép con được đặt tên cho bức họa đó là Gọt sương và biển cả”. Sau khi trao đổi với nhà sư, Linh mục trả lời tôi là “Nhà sư đồng ý”. Và sau đó tôi đã vịnh “Ta đi như những giọt sương sớm/ Biển cả đợi chờ triệu từ tâm…”. Tôi cảm giác những gọi sương trên nhũ đá đó sẽ nhỏ xuống dòng suối trước hang không ngừng. Để có được dòng suối thì đều phải bắt đầu từ giọt nước, giọt sương và việc mình làm, nhất là làm từ thiện trước nỗi đau của người khuyết tật, người kém may mắn như những giọt nước trước sông hồ, biển cả. Vì vậy, rất cần những trái tim nhân ái, những giọt nước nhỏ như trong bức họa của nhà sư, những tấm lòng nhỏ bé như tôi.
          - Thưa bà, ngoài chủ trương của Keytone Co.ltd luôn về hướng tới người kém may mắn, còn một nguyên nhân gì khiến bà đặc biệt quan tâm tới Thiên Phước?
          - Vâng thưa ông, đúng như ông hỏi, tôi đặc biệt quan tâm tới thiên phước là vì: Ngày tôi còn làm Phó Giám đốc Tinh Hoa- cơ sở may của người khuyết tật, nơi Linh mục làm Giám đốc, tôi thật kính trọng ngài; ở ngài có hai tình yêu là với Chúa và các cháu khuyết tật… Hằng ngày, hết giờ mục vụ, ngài lại miệt mài, lo lắng, chăm chút cho các cháu. Nhiều trẻ thơ, cơ nhỡ đã gửi nơi đây. Tôi thấy ngài dồn tâm huyết thực sự cho các cháu như vậy, nên giờ, tôi với cương vị Giám đốc Keytone Co.ltd Việt Nam tôi cũng xin chia sẻ cùng ngài.
- Xin trân trọng cảm ơn bà, chúc Keytone ngày một phát triển và quan tâm tới những mảnh đời kém may mắn! Chắc bên cạnh “giọt sương Keytone” còn nhiều giọt sương mai khác.

 

Vũ Thành Nam
Thông tin khác:
Ở một xã Công giáo có nhiều đảng viên mới (15/05/2010)
Lời từ biệt của Đức Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt (14/05/2010)
Từ nhiệm và kế nhiệm Tổng Giám mục Tổng giáo phận Hà Nội (Việt Nam) (14/05/2010)
Đức Thánh Cha bổ nhiệm cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp làm Tân Giám mục Giáo phận Vinh (14/05/2010)
Bách hại đến từ bên trong Giáo Hội (12/05/2010)
Bí mật thứ ba của Fatima vẫn bị tranh cãi (11/05/2010)
Chuyến Tông du của Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI đến Bồ Đào Nha nhân dịp kỷ niệm 10 năm phong chân phước cho Jacinta và Francesco (11 – 14.5.2010) (11/05/2010)
Đức Thánh Cha hành hương Fatima (10/05/2010)
Giáo phận Bắc Ninh: Thuyên chuyển một số linh mục trong Giáo phận (10/05/2010)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log