Tin tức - Hoạt động

Người dân đổ ra đường vui đón Giáng sinh, nhiều tuyến phố trung tâm ùn tắc

Cập nhật lúc 21:21 24/12/2022
Tối 24/12, nhà thờ trên khắp cả nước rực rỡ ánh đèn đón người dân đến làm lễ, vui chơi đêm Giáng sinh. Tại TPHCM và Hà Nội, nhiều tuyến đường trung tâm ùn tắc do lượng phương tiện ra đường quá lớn.
19h tối nay, khu vực đường Tôn Đức Thắng (quận 1, TPHCM) đoạn qua UBND TPHCM và phố đi bộ Nguyễn Huệ kẹt cứng do lượng người đổ ra đường vui chơi đón Giáng sinh quá lớn (Ảnh: Hải Long).
19h tối 24/12, khu vực đường Tôn Đức Thắng (quận 1, TPHCM) đoạn qua UBND TPHCM và phố đi bộ Nguyễn Huệ kẹt cứng do lượng người đổ ra đường vui chơi đón Giáng sinh quá lớn (Ảnh: Hải Long).
 
Nhà thờ Đức Bà TPHCM vẫn đang trong quá trình tu sửa nên không thể đón giáo dân vào làm lễ, tuy nhiên hàng nghìn người dân vẫn đổ về đây làm lễ từ xa khiến giao lộ Nguyễn Du - Đồng Khởi ùn tắc (Ảnh: Hải Long).
Nhà thờ Đức Bà TPHCM vẫn đang trong quá trình tu sửa nên không thể đón giáo dân vào làm lễ, tuy nhiên hàng nghìn người dân vẫn đổ về đây làm lễ từ xa khiến giao lộ Nguyễn Du - Đồng Khởi ùn tắc (Ảnh: Hải Long).
 
Nhiều em nhỏ được cha mẹ chuẩn bị trang phục ông già Noel đưa lên phố vui chơi từ sớm ở nhà thờ Thái Bình trên đường Phạm Thế Hiển (phường 6, quận 8, TPHCM). Khu vực này được xem là một trong những xóm đạo lớn nhất TPHCM với nhiều nhà thờ lớn nhỏ khác nhau. Mỗi dịp Noel nơi đây thu hút hàng nghìn người dân về tham quan chụp ảnh (Ảnh: Trần Đạt).
Nhiều em nhỏ được cha mẹ chuẩn bị trang phục ông già Noel đưa lên phố vui chơi từ sớm ở nhà thờ Thái Bình trên đường Phạm Thế Hiển (phường 6, quận 8, TPHCM). Khu vực này được xem là một trong những xóm đạo lớn nhất TPHCM với nhiều nhà thờ lớn nhỏ khác nhau. Mỗi dịp Noel nơi đây thu hút hàng nghìn người dân về tham quan chụp ảnh (Ảnh: Trần Đạt).
Tại Hà Nội, nhiều tuyến đường dẫn vào khu vực trung tâm cũng kẹt cứng. Đặc biệt trục đường Nguyễn Trãi - Ngã Tư Sở - Tây Sơn (Ảnh: Hữu Nghị).
Tại Hà Nội, nhiều tuyến đường dẫn vào khu vực trung tâm cũng kẹt cứng. Đặc biệt trục đường Nguyễn Trãi - Ngã Tư Sở - Tây Sơn (Ảnh: Hữu Nghị).
 
Khu vực trước Nhà thờ Lớn Hà Nội gần như không còn khoảng trống. Giáng sinh rơi vào dịp cuối tuần, thời tiết khá ấm áp nên lượng người đưa gia đình, bạn bè đi chơi Noel cũng đông vui hơn ngày thường (Ảnh: Minh Sơn).
Khu vực trước Nhà thờ Lớn Hà Nội gần như không còn khoảng trống. Giáng sinh rơi vào dịp cuối tuần, thời tiết khá ấm áp nên lượng người đưa gia đình, bạn bè đi chơi Noel cũng đông vui hơn ngày thường (Ảnh: Minh Sơn).
 
Biển người chen chân tại sân Nhà thờ Lớn và khu vực ngã ba phố Nhà Chung - Nhà Thờ (Ảnh: Minh Hoàng).
Biển người chen chân tại sân Nhà thờ Lớn và khu vực ngã ba phố Nhà Chung - Nhà Thờ (Ảnh: Minh Hoàng).
 
Khu vực nhà thờ giáo xứ Thái Hà đón khá đông giáo dân đến làm lễ trong trật tự và an lành (Ảnh: Hữu Nghị).
Khu vực nhà thờ giáo xứ Thái Hà đón khá đông giáo dân đến làm lễ trong trật tự và an lành (Ảnh: Hữu Nghị).
 
Tại TP Huế, nhà thờ Phủ Cam đã sáng đèn rực rỡ, hàng trăm người đã đổ về đây để chuẩn bị đón thời khắc 12h đêm khi Chúa giáng sinh (Ảnh: Nam Anh).
Tại TP Huế, nhà thờ Phủ Cam đã sáng đèn rực rỡ, hàng trăm người đã đổ về đây để chuẩn bị đón thời khắc 12h đêm khi Chúa giáng sinh (Ảnh: Nam Anh).
 
Nhà thờ tại khắp các địa phương trên cả nước cũng đã rực rỡ ánh đèn hoa, trang trí lộng lẫy để đón giáo dân tới làm lễ và người dân tới vui chơi. Trong ảnh là nhà thờ giáo xứ Xuân Dục (huyện Xuân Trường, Hải Hậu) (Ảnh: Mạnh Quân).
Nhà thờ tại khắp các địa phương trên cả nước cũng đã rực rỡ ánh đèn hoa, trang trí lộng lẫy để đón giáo dân tới làm lễ và người dân tới vui chơi. Trong ảnh là nhà thờ giáo xứ Xuân Dục (huyện Xuân Trường, Hải Hậu) (Ảnh: Mạnh Quân).
 
Rất đông người đã tập trung trước nhà thờ Giáp Nam (Hải Phương, Hải Hậu, Nam Định) theo dõi chương trình văn nghệ mừng Giáng sinh (Ảnh: Mạnh Quân).
Rất đông người đã tập trung trước nhà thờ Giáp Nam (Hải Phương, Hải Hậu, Nam Định) theo dõi chương trình văn nghệ mừng Giáng sinh (Ảnh: Mạnh Quân).
 
Người dân ở giáo xứ Quần Phương (Nam Định) trong không khí vui tươi, phấn khởi trước giờ làm lễ ở nhà thờ (Ảnh: Mạnh Quân).
Người dân ở giáo xứ Quần Phương (Nam Định) trong không khí vui tươi, phấn khởi trước giờ làm lễ ở nhà thờ (Ảnh: Mạnh Quân).
Tại TP Hà Tĩnh, hàng nghìn người đổ về nhà thờ Chính tòa Văn Hạnh để vui chơi, tham quan hang đá Bê-lem khổng lồ cao 25m, làm từ hàng nghìn cây tre. Hang đá có những hoạt cảnh sống động, đẹp mắt, ban an ninh - bảo vệ giáo xứ được phân công lực lượng để hướng dẫn người dân xếp hàng theo thứ tự để "rồng rắn" vào tham quan (Ảnh: Dương Nguyên).
Tại TP Hà Tĩnh, hàng nghìn người đổ về nhà thờ Chính tòa Văn Hạnh để vui chơi, tham quan hang đá Bê-lem khổng lồ cao 25m, làm từ hàng nghìn cây tre. Hang đá có những hoạt cảnh sống động, đẹp mắt, ban an ninh - bảo vệ giáo xứ được phân công lực lượng để hướng dẫn người dân xếp hàng theo thứ tự để "rồng rắn" vào tham quan (Ảnh: Dương Nguyên).
Nhóm phóng viên, Ảnh: CTV
https://dantri.com.vn
Thông tin khác:
Cây thông Noel khổng lồ bằng nón lá, con đường hang đá dài 200 mét ở Đồng Nai (24/12/2022)
Giáng sinh về trên Thành phố mang tên Bác (24/12/2022)
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến gửi thư chúc mừng Giáng sinh 2022 (24/12/2022)
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh chúc mừng Giáng sinh tại Tòa Giám mục Bùi Chu (23/12/2022)
Tòa Tổng Giám mục TP.HCM làm phép dàn giao hưởng 25 chuông carillon, lần đầu vang tiếng (23/12/2022)
Gặp mặt mừng lễ Thiên Chúa Giáng sinh năm 2022 (23/12/2022)
Bắc Giang thực hiện có hiệu quả chính sách đối với người có uy tín (22/12/2022)
Phê duyệt danh sách Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Thanh Hóa (22/12/2022)
Đồng bào Công giáo Thủ đô tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước (22/12/2022)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log