Nhiều dự án thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia 1719 đang được triển khai có hiệu quả tai xã Tường Hạ, tỉnh Sơn La, góp phần nâng cấp hạ tầng tại bản làng, tạo sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo.
Đầu tư hạ tầng, hỗ trợ sinh kế
Năm 2022, gia đình ông Hoàng Văn Thanh, bản Nà Pục (xã Tường Hạ, tỉnh Sơn La được hỗ trợ bò sinh sản, cá giống để tạo dựng sinh kế. Từ sự hộ trợ này cùng với hướng dẫn kỹ thuật nuôi, sử dụng dụng phụ phẩm nông nghiệp và vốn vay khác, ông Thanh đầu tư nguôi cá mè, cá trắm cỏ, cá lăng. Hiện gia đình ông có hai lồng nuôi, mỗi năm xuất bán 3 lứa với sản lượng khoảng 2,5 tấn/năm, đem lại thu nhập ổn định, giúp gia đình ông dần thoát nghèo.
Gia đình ông Thanh là một điển hình thực hiện có hiệu quả Dự án 2 và 3 thuộc Chương trình MTQG 1719, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp bền vững theo chuỗi giá trị. Từ năm 2021 đến nay, gần 800 hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Tường Hạ cũng đã được tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, phân bón... nhiều hộ dân có nguồn sinh kế mới để thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Đường vào bản trong giai đoạn thi công mở rộng |
Bên cạnh dự án 2, xã Tường Hạ đang thực hiện Dự án 4 của Chương trình 1719 với các hoạt động duy tu, sửa chữa, mở rộng tuyến đường nội bản tại bản Cóc 1. Con đường đang trong giai đoạn hoàn thiện, với số kinh phí hơn 1 tỷ đồng. Từ sự hỗ trợ này, một số gia đình đã chung tay ủng hộ bằng cách di dời tường bao lùi vào để mở rộng đường.
Tại bản Chăn, nguồn vốn Chương trình 1719 đã được sử dụng có hiệu quả để xây dựng thành công nhà văn hóa mới trị giá trên 900 triệu đồng với kết cấu bê tông kiên cố, hệ thống chiếu sáng và loa đài đầy đủ, tạo thuận tiện cho người dân họp hành, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ.
Bà Hoàng Thị Hồng, Chủ tịch UBND xã Tường Hạ, cho biết: triển khai các dự án thành phần của Chương trình 1719, từ năm 2021 đến nay, xã Tường Hạ được đầu tư trên 10 tỷ đồng xây dựng 3 công trình trường lớp học, nhà bán trú; 9 tuyến đường nội bản; 1 trạm y tế; 1 chợ dân sinh; 4 nhà văn hóa; 2 cầu tràn qua suối; xây mới 1 công trình nước sinh hoạt và duy tu, bảo dưỡng 6 công trình nước sinh hoạt... Đến nay, 100% đường trục xã đã được bê tông, ô tô đi lại 4 mùa; trên 60% đường bản, liên bản được cứng hóa; 100% bản có nhà văn hóa. Cùng với đó, xã đẩy mạnh tuyên truyền phát triển thương mại, dịch vụ ở các bản vùng thấp dọc tỉnh lộ 114; khuyến khích đầu tư tiểu thủ công nghiệp, mở rộng diện tích cây ăn quả, rau màu. Ở các bản vùng cao, dọc sông, người dân phát triển trồng ngô lai, nuôi cá lồng, chăn nuôi đại gia súc gắn với chăm sóc, bảo vệ rừng.
Phát huy bản sắc văn hóa để phát triển du lịch
Cùng với đầu tư hạ tầng, Tường Hạ đang thúc đẩy các hoạt động quảng bá văn hóa thu hút khách du lịch để gia tăng các giá trị văn hóa và dịch vụ. Gần đây nhất, xã vừa tổ chức thành công Ngày hội văn hóa thể thao và quảng bá du lịch năm 2025. Việc tổ chức ngày hội là dịp để địa phương giới thiệu tiềm năng, thế mạnh về cảnh quan thiên nhiên, văn hóa, con người, đồng thời, tạo động lực để người dân tham gia phát triển du lịch, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững. Trò chơi dân gian tại Ngày hội văn hóa thể thao và quảng bá du lịch xã Tường Hạ năm 2025 |
Điểm nhấn của ngày hội là chương trình nghệ thuật với chủ đề “Sắc màu Tường Hạ”. Các tiết mục gồm: hoạt cảnh "Huyền thoại Đà Giang", múa Đuống bản Khoa, nhảy hiện đại "Chiếc khăn Piêu", múa lập tĩnh bản Suối Lốm… đã tái hiện sinh động đời sống văn hoá, tinh thần đoàn kết của đồng bào các dân tộc Thái, Mông, Mường, Dao trên địa bàn xã.
Song song với đó, các hoạt động văn hóa - thể thao dân gian như nhảy sạp, đánh đu, đâm đuống của người Mường thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia, tạo không khí lễ hội rộn ràng, rực rỡ sắc màu.
Ngoài ra, không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm văn hoá, du lịch và ẩm thực với 34 gian hàng được bố trí đa dạng. Du khách được tham quan, trải nghiệm các nông sản đặc trưng như gạo hữu cơ, cam, bưởi, quýt; thưởng thức ẩm thực dân tộc gồm chẩm chéo, bánh dày, măng chua, thịt gác bếp.
Sự hỗ trợ từ Chương trình Mục tiêu quốc gia 1719 cùng với những truyền thống văn hóa và chủ trương quảng bá du lịch đã tiếp thêm điều kiện cho người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Đến nay thu nhập bình quân đạt 26 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo từ 20,7% năm 2020, dự kiến giảm còn 8%.
Bài, ảnh: Bùi An
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017.
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com