Tỉnh Tây Ninh thuộc vùng Đông Nam Bộ, có đường biên giới dài khoảng 240km, giáp 3 tỉnh Svay Riêng, Tbong Khmum và Prey Veng của Vương quốc Campuchia, với 3 cửa khẩu Quốc tế, 3 cửa khẩu chính, 10 cửa khẩu phụ. Ngoài ra, tỉnh cũng là cầu nối trên trục xuyên Á giữa TP. Hồ Chí Minh và Thủ đô Phnôm Pênh (Campuchia) qua Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài.
Tỉnh Tây Ninh có 6 huyện, 2 thị xã và 1 thành phố; 94 xã, phường, thị trấn (có 23 xã, phường có đông đồng bào các dânt tộc thiểu số (DTTS) sinh sống). Dân số 1.174.652 người (năm 2023), trong đó đồng bào DTTS là 20.835 người, chiếm 1,77% dân số. Toàn tỉnh có 21 DTTS đang sinh sống, đa số đồng bào DTTS sinh sống chủ yếu bằng sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và đã tiếp cận khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cây trồng nên đời sống tương đối ổn định.
Thiếu nữ dân tộc Khmer tại huyện Tân Biên, tiỉnh Tây Ninh |
Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2019 - 2024, các chương trình, dự án, chính sách đối với đồng bào các DTTS luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo, thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, bảo đảm đúng mục tiêu và kế hoạch đề ra và đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, giảm nghèo nhanh, bền vững trong vùng đồng bào DTTS.
Thự hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2025, đã triển khai thực hiện 7/10 dự án thành phần với kinh phí trên 46,4 tỷ đồng. Trong đó, đã thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị trạm cấp nước và trạm biến áp bảo đảm việc cung cấp nước sạch tập trung cho gần 300 hộ dân Khmer tại ấp Hòa Đông A với kinh phí trên 3,3 tỷ đồng. Xây dựng nhà hỏa táng và các công trình phụ trợ cho đồng bào dân tộc Khmer và cứng hóa đường Tổ 11, ấp Hòa Bình, xã Hòa Hiệp với tổng kinh phí trên 7,6 tỷ đồng;
Hỗ trợ trang thiết bị cho Trạm Y tế xã Hòa Hiệp với tổng kinh phí 197,9 triệu đồng... Nâng cấp cải tạo cơ sở vật chất công trình phụ trợ cho Trường PTDT Nội trú tỉnh Tây Ninh với tổng kinh phí trên 7,7 tỷ đồng... Đến cuối năm 2023, toàn tỉnh còn 2.083 hộ nghèo, hộ cận nghèo đa chiều, tỷ lệ 0,65%; trong đó, có 16 hộ nghèo, 48 hộ cận nghèo là đồng bào DTTS.
Bên cạnh đó, việc nâng cao đời sống vật chất, đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào DTTS cũng được chú trọng. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được triển khai rộng khắp. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa DTTS được quan tâm, nhiều phong tục, tập quán của đồng bào DTTS được nghiên cứu, sưu tầm và phục dựng.../.