Tin tức - Hoạt động

Thôn Công giáo Hướng Phương

Cập nhật lúc 09:11 04/08/2011

 

Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kất xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư” mà nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” do Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, bằng sự quyết tâm vượt qua mọi khó khăn về điều kiện không thuận lợi của địa hình, thổ nhưỡng, khí hậu, cùng với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, sự đồng sức đồng lòng của tất cả các hộ trong thôn, những năm gần đây bộ mặt nông thôn ở Hướng Phương đã thực sự thay đổi, đời sống vật chất cũng như tinh thần của người dân được nâng cao rõ rệt, người Công giáo Hương phương ngày càng sống tốt đời, đẹp đạo. Và Hướng Phương đã được đánh giá là một nhân tố điển hình ở huyện Quảng Trạch  trong việc vươn lên xoá đói giảm nghèo, xây dựng cuộc sông mới.
Thực hiện Thông tri hướng dẫn của Mặt trận Trung ương, Kế hoạch của UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình và các văn bản chỉ đạo của UBMT Tổ quốc Việt Nam huyện Quảng Trạch, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sông văn hoá ở khu dân cư” Hướng Phương đã được triển khai đồng bộ, rộng khắp ở tất cả các xóm từ nhiều năm nay. Hằng năm, Ban công tác Mặt trận của  thôn đều coi trọng công tác tuyên truyền, vận động trong toàn dân với nhiều hình thức phong phú đa dạng khác nhau nhưng hiệu quả rất cao, như tuyên truyền qua loa truyền thanh, tuyên truyền qua các cuộc họp thôn, xóm, qua các buổi biểu diễn văn nghệ, thi đấu thể thao… Cuộc vận động đã thực sự trở thành phong trào thi đua rộng khắp trong các  xóm, khu dân cư, hộ gia đình trên địa bàn, tạo động lực để mọi người dân vươn lên trong việc phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, xây dựng cuộc sống vật chất cũng như tinh thần, góp phần xây dựng Hướng Phương ngày càng đi lên.
Đối với phong trào phát triển kinh tế, đi lên từ xuất phát điểm khá thấp nhưng đến nay Hướng Phương đã được xếp vào danh sách các thôn có nền kinh tế mạnh ở Quảng Phương. Để làm được điều đó, Ban công tác Mặt trận các thôn đã thường xuyên phối kết hợp kịp thời với các tổ chức xã hội - đoàn thể khác ở địa phương như Chi Hội Phụ nữ, Chi Hội Nông dân, Chi Hội Cựu Chiến binh, Chi Đoàn Thanh niên tích cực vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đa dạng hoá các sản phẩm cây trồng vật nuôi nhằm đưa lại hịêu quả kinh tế cao hơn. Trong đó phải kể đến hiệu quả của việc xây dựng nhiều mô hình kinh tế tổng hợp đưa lại hiệu quả kinh tế cao. Từ chỗ một thôn thuần nông có kinh tế chậm phát triển, đến nay toàn thôn có trên 60% số hộ có kinh tế khá giả. Tiêu biểu trong phong trào phát triển kinh tế có các hộ gia đình giáo dân Trần Văn Đức, nuôi trên 20 lợn thịt, hàng chục con gà, hơn 1.000 vịt trứng, 10 con trâu, 20 con dê, gieo cấy 1,2ha lúa, thả nuôi các giống cá nước ngọt trên 1,5ha ao hồ, thu nhập gần 200 triệu đồng, gia đình giáo dân Ngô Tung Hoành, 1,2 ha lúa, thả nuôi các giống cá nước ngọt trên 1,5 ha ao hồ, nuôi gần 1.000 con vịt đẻ, 8 con bò và 2 con lợn nái sinh sản, thu lãi trên 100 triệu đồng…
          Kinh tế phát triển, người dân thôn Hướng Phương đã đóng góp được hàng tỷ đồng bê tông hóa đường giao thông toàn thôn, xây dựng nhà văn hóa thôn và các công trình phúc lợi khác phục vụ cho nhu cầu dân sinh.
Nhờ đời sống vật chất của nhân dân được nâng lên nên mà trong những năm qua các phong trào quyên góp, ủng hộ do  các cấp, các ngành phát động như đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt, xoá mái tranh cho hộ nghèo… luôn được nhân dân tích cực hưởng ứng. Một trong những việc làm rất có ý nghĩa của người dân Hướng Phương được cả nước biết đến, đó chính là phong trào thành lập “Hũ gạo tình thương” do chị Nguyễn Thị Định, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn khởi xướng  từ tháng 10/ 2010, thu hút gần 100 hộ gia đình tham gia. Với tâm niệm “Lá lành đùm lá rách” từ khi phát động phong trào đến nay, ở Hướng Phương, các điểm xay xát gạo đều đặt các hũ gạo tình thương, mỗi người dân sau khi xay xát gạo đều tự nguyện bỏ vào hũ một vài nắm gạo đề làm việc thiện. Số gạo này được chi hội phụ nữ bảo quản, sau đó phân phát đến tận tay những người nghèo. Từ khi phong trào được phát động đến nay, thôn Hướng Phương đã quyên góp được gần 500kg gạo để chia sẻ cho những thân phận cơ nhỡ, không có khả năng lao động…
Không chỉ quan tâm đến việc phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho nhân dân và chăm lo đời sống của các đối tượng chính sách và người nghèo, mà ở Hướng Phương, sự nghiệp giáo dục đào tạo luôn dược quan tâm, đầu tư có hiệu quả. Hàng năm, Hướng Phương có 100% trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường, không còn tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng. Hiện nay, toàn thôn có gần 200 em đang theo học từ sau đại học, đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp…
Tuy cuộc sống vật chất, tinh thần đã được nâng cao hơn, nhưng nhờ làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền nên các tệ nạn xã hội như trộm cắp, đánh nhau, cờ bạc, cá cược ở Võ Ninh từ lâu ngày càng giảm đáng kể. Phong trào xây dựng nếp sống văn hoá ở khu dân cư được phát động rộng rãi. Hàng năm, ở Hướng Phương có trên 76% gia đình đạt anh hiệu văn hóa. Người dân trong thô còn thực hiện tốt chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình,  tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên ở đây tương đối ít so với nhiều địa phương khác trong xã, trong huyện. Công tác hoà giải nhằm xây dựng khối đoàn kêt toàn dân và xây dựng tình làng nghĩa xóm ngày càng tốt đẹp luôn được Ban công tác Mặt trận, các tổ chức đoàn thể  thôn quan tâm.
Với những kết quả đã đạt được trong phong trào ““Toàn dân đoàn kất xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư”, nhiều năm, Hướng Phương đã được công nhận danh hiệu làng văn hóa các cấp, khu dân cư tiên tiến.
Trương Thị Hiền
Thông tin khác:
Nam Định: Thánh lễ tri ân các liệt sỹ (28/07/2011)
Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thăm và tặng quà Anh hùng LLVTND Đỗ Văn Chiến nhân ngày Thương binh liệt sĩ (27/07/2011)
Giao lưu trao đổi kinh nghiệm công tác giữa 2 UBĐKCG Hà Nội và Thanh Hoá (24/07/2011)
Ủy ban TƯMTTQVN- Giao ban về công tác dân tộc, tôn giáo 6 tháng đầu năm 2011 (18/07/2011)
Ban Đoàn kết Công giáo quận 10 sơ kết 6 tháng đầu năm (11/07/2011)
Ngân sách Tòa thánh thặng dư hàng triệu euro (04/07/2011)
GIÁO XỨ XÂY DỰNG: “ĐÓN KHÁCH ĐỖ NHÀ” (04/07/2011)
GIỚI CÔNG GIÁO TP.HCM BẮT ĐẦU «TIẾP SỨC MÙA THI» (01/07/2011)
Ra mắt Công ty Truyền thông Vì trẻ em (29/06/2011)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log