Tin tức - Hoạt động

Vị mục tử nặng lòng với đoàn chiên

Cập nhật lúc 10:08 24/10/2017
Tham dự thánh lễ an táng Đức cha Phanxicô có Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, TGM Huế, Chủ tịch HĐGM Việt Nam, Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Hà Nội, Đức TGM Leopoldo Gireli, nguyên đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam, Đức cha Giuse Nguyễn Năng, Phó chủ tịch HĐGMVN, Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc, TGM TPHCM, Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, học trò của Đức cha Phanxicô cùng các Đức Giám mục các giáo phận Bắc Ninh, Bùi Chu, Hải Phòng, Lạng Sơn, Hưng Hóa, Vinh, Đà Lạt, Xuân Lộc, Ban Mê Thuột, Bà Rịa…Hàng trăm linh mục đến từ nhiều giáo phận và dòng tu, nhiều quý cha huynh đệ, quý cha học trò của Đức cha Phanxicô, đông đảo quý tu sĩ nam nữ, gia đình Linh tông huyết tộc, quý thân nhân, ân nhân và hàng chục ngàn tín hữu cùng về phân ưu, hiệp thông và cầu nguyện cho Đức cha Phanxicô Xavie.
Đức TGM Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh thay mặt cho HĐGM Việt Nam nói lời phân ưu với Đức cha Phêrô, quý cha, gia đình giáo phận Thái Bình, với Tổng giáo phận Hà Nội, gia đình tang quyến, gia đình linh tông huyết tộc của Đức cha Phanxicô Xavie.
Linh mục Tổng đại diện giáo phận Thái Bình Fr. Ass Nguyễn Tiến Tám đọc thư phân ưu của Đức Giáo hoàng Phanxicô và Đức Hồng y Fernaldo Filoni, Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng Tòa Thánh đã gửi điện chia buồn tới toàn thể giáo phận Thái Bình.
Tiểu sử 86 năm cuộc đời trần thế, 59 năm linh mục, 36 năm làm Giám mục và 26 năm gắn bó và hy sinh cho mảnh đất Thái Bình của Đức cha Phanxicô được cha Đa minh Đặng Văn Cầu, Giám đốc Đại chủng viện Thánh Tâm Mỹ Đức đọc lên trong tâm tình xúc động sâu lắng.
Thánh lễ cầu nguyện cho Đức cha Phanxicô do Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn chủ tế.
Chia sẻ trong thánh lễ, Đức cha Giuse Nguyễn Văn Thiên, Giám mục giáo phận Hải Phòng đã xuất phát từ bài thơ nổi tiếng của nhà thi sĩ Giám mục mang bút danh Bạch Lạp:
Thân trắng trong mà lòng cũng trắng trong
Đêm đêm giọt lệ nhỏ ròng ròng
Muốn vì nhân thế khơi nguồn sáng
Rút ruột khêu lên ngọn lửa hồng.
Lời thơ là lời tự sự khắc họa chính cuộc đời tác giả là Đức cha kính yêu đã yên nghỉ. Ánh sáng của ngọn nến là để soi sáng, để sưởi ấm và cũng là để tôn thờ. Màu trắng của cây nên là sự thánh thiện đơn sơ. Hình ảnh cây nến thắp sáng đêm đêm mời gọi chúng ta hãy trở nên tinh tuyền, thánh thiện trong mọi lời nói, việc làm của mình. Nến muốn tỏa sáng thì phải rút ruột mà hao đi, phải hy sinh, như hạt lúa mì gieo vào lòng đất phải mục nát mới trổ sinh hoa trái. Đức cha Phanxicô từng là một chủ chăn giáo phận, đã từng là Giám đốc Chủng viện, với cương vị Tổng thư kí, Phó chủ tịch HĐGM Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Giáo dân trực thuộc HĐGM VN trong 2 nhiệm kì liên tiếp, ngài đã đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, vượt qua nhiều ranh giới, đối thoại với nhiều tầng lớp, không phân biệt tôn giáo, giàu nghèo để hoàn thành sứ vụ một tông đồ của Chúa…
Sau phần hiệp lễ, Đức TGM Leopoldo Gireli đã gửi tới Đức cha Phêrô, quý cha và cộng đoàn dân Chúa Thái Bình lời phân ưu chân thành từ con tim của ngài. Ngài cũng cầu xin Chúa cho Đức cha Phanxicô sớm được hưởng nhan Thánh Chúa trong vinh quang.
Tiếp đó, linh mục Tổng đại diện giáo phận thay lời cho toàn thể mọi thành phần dân Chúa nói lời từ biệt trước linh cữu Đức cha Phanxicô, ghi ơn Đức cha về những gì ngài đã làm cho giáo phận và cúi xin ngài tha thứ cho mọi thiếu sót của chúng con.
thi hài Đức cha Phanxicô được đưa về an táng trong hầm mộ nhà thờ Chính tòa, bên cạnh các Đức cố Giám mục tiền nhiệm.
TH
TIỂU SỬ ĐỨC GIÁM MỤC
PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN VĂN SANG
Nguyên Giám mục giáo phận Thái Bình

Khẩu hiệu Giám mục: Chân lý trong tình yêu
Bút danh: Bạch Lạp
Sinh ngày 8 tháng 01 năm 1931, tại Giáo xứ Lại Yên thuộc Tổng Giáo phận Hà Nội, (xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội)
• Năm 1949 - 1954: Học Tiểu chủng viện Hoàng Nguyên, rồi Đại chủng viện Xuân Bích - Liễu Giai, sau 2 năm học tại trường Trung học Pháp, tốt nghiệp với bằng tú tài Sinh ngữ, Triết học.
• Năm 1955 - 1958: Học Thần học tại Tiểu chủng viện thánh Gioan.
• Ngày 18/4/1958: Thụ phong linh mục do Đức cha Giuse Trịnh Như Khuê. Sau khi thụ phong linh mục, ngài coi sóc giáo xứ Hàm Long và làm giáo sư Tiểu chủng viện thánh Gioan Hà Nội.
• Năm 1964: Chánh Văn phòng Toà Tổng Giám mục Hà Nội.
• Năm 1973 - 1981: Giáo sư Đại ghủng viện thánh Giuse Hà Nội.
• Năm 1979: Cha xứ nhà thờ Chính tòa Hà Nội.
• Ngày 24/3/1981: Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm ngài làm Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Hà Nội, hiệu toà Sarda.
• Ngày 22/4/1981: Lễ tấn phong Giám mục tại nhà thờ Chính toà Hà Nội, do Đức Hồng yGiuse Maria Trịnh Văn Căn chủ phong.
• Năm 1981 - 1990: Làm Giám đốc Ðại chủng viện thánh Giuse Hà Nội.
• Ngày 03/12/1990: Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Giám mục giáo phận Thái Bình.
• Ngày 25/7/2009: Toà Thánh chấp thuận cho ngài nghỉ hưu, khi 78 tuổi, sau 28 năm làm Giám mục (trong đó 19 năm là Giám mục chính tòa giáo phận Thái Bình).
• Từ ngày 25/7/2009 đến nay: Nghỉ hưu tại Tòa Giám mục Thái Bình.
Trong Hội đồng Giám mục Việt Nam:
• Năm 1983 - 1989: Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam trong hai nhiệm kỳ liên tiếp.
• Năm 1989 - 1995: Phó chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam trong hai nhiệm kỳ liên tiếp.
• Năm 1995 - 2001: Chủ tịch Uỷ ban Giáo dân trực thuộc HĐGM Việt Nam trong hai nhiệm kỳ liên tiếp.
Thông tin khác:
Tôn vinh 442 cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2014 - 2017 (24/10/2017)
Những món quà thiện nguyện ấm ám yêu thương (23/10/2017)
Mái nhà chung đại đoàn kết, nơi kết nối các tôn giáo (23/10/2017)
Thăm Hỏi Và Tặng Quà Cho Các Gia Đình Gặp Khó Khăn Trong Trận Mưa Lũ Tại Nghĩa Lộ (20/10/2017)
Nhiều ngôi Thánh Đường chìm trong nước lũ (20/10/2017)
Đại hội cựu chiến binh cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (18/10/2017)
Mang lại ánh sáng cho 200 bệnh nhân nghèo (18/10/2017)
Trao quà trung thu cho 150 trẻ em khuyết tật (12/10/2017)
Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc TP. Hải Phòng (11/10/2017)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log